Hải Phòng: Kênh thuỷ lợi bỏ hoang, ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống nhân dân

Băng Tâm |

Nhiều năm qua, kênh thủy lợi ở khu vực trạm bơm cầu Nguyệt (thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) trở thành nỗi ám ảnh của người dân vì dòng nước đen ngòm, hôi thối. Đặc biệt, con kênh này còn dẫn nước ra sông Đa Độ - nguồn cung cấp nước cho các nhà máy nước sạch của Hải Phòng.

Nhiều năm qua, kênh thủy lợi ở khu vực trạm bơm cầu Nguyệt (thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) trở thành nỗi ám ảnh của người dân vì dòng nước đen ngòm, hôi thối. Đặc biệt, con kênh này còn dẫn nước ra sông Đa Độ - nguồn cung cấp nước cho các nhà máy nước sạch của Hải Phòng.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thôn Quán Rẽ (xã Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng) về tình trạng ô nhiễm tại kênh thuỷ lợi gần Trạm bơm cầu Nguyệt. Ông Đô Văn Sâm, Trưởng thôn Quán Rẽ cho biết: Hiện, toàn bộ nước thải sinh hoạt của hàng chục hộ dân sinh sống chung quanh khu vực kênh này, cùng với nước thải đường 354, đoạn từ khu vực cầu Nguyệt đến ngã 3 Quán Rẽ (xã Mỹ Đức) đều thải xuống con kênh này gây tù đọng chất bẩn, mùi hôi dưới kênh bốc lên rất khó chịu. Nhất là những ngày trời oi, nồm, mùi hôi thối, ruồi muỗi từ con kênh này ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Nước kênh đen ngòm, mùi hôi thối. Ảnh: Băng Tâm
Nước kênh đen ngòm, mùi hôi thối. Ảnh: Băng Tâm

Liên quan đến phản ánh của nhân dân, ông Đỗ Hải Long - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức - cho biết: UBND xã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân thôn Quán Rẽ về việc kênh thủy lợi đi qua thôn bị ô nhiễm. Địa phương cũng đề xuất Công ty Đa Độ sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý.

Mới đây, sau buổi kiểm tra thực tế ngày 24.2, xã tiếp tục có tờ trình gửi huyện An Lão và Công ty Đa Độ sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực này, cũng như tạo điều kiện xây mới, cải tạo một số tuyến kênh, mương cũ, xuống cấp trên địa bàn xã.

Tình trạng ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Quán Rẽ. Ảnh: Băng Tâm
Tình trạng ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Quán Rẽ. Ảnh: Băng Tâm

Được biết, kênh thủy lợi này trước đây phục vụ việc tưới tiêu cho các cánh đồng lúa của người dân. Hệ thống tưới, tiêu của kênh do trạm bơm cầu Nguyệt, thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ phụ trách. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khi thi công tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trạm bơm này dừng hoạt động, con kênh cũng bị bỏ hoang dẫn đến ô nhiễm.

Đại diện Công ty Đa Độ - cho biết: Con kênh này trước đây phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho một số xã trên địa bàn huyện An Lão, đó là xã An Tân, xã An Thái và xã Mỹ Đức. Tuy nhiên, từ năm 2015, thời điểm đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đưa vào sử dụng, người dân không còn canh tác, trồng lúa, do đó, trạm bơm cầu Nguyệt cũng dừng hoạt động. Với nhiều yếu tố như dòng chảy bị ngưng trệ, nước thải, rác thải của các hộ gia đình chưa được thu gom xử lý và xả trực tiếp ra kênh gây ô nhiễm.

Kênh thuỷ lợi ô nhiễm chảy thẳng ra sông Đa Độ. Ảnh: Băng Tâm
Kênh thuỷ lợi ô nhiễm chảy thẳng ra sông Đa Độ. Ảnh: Băng Tâm

Đáng nói, toàn bộ dòng nước của kênh hiện chảy trực tiếp ra sông Đa Độ - nguồn cung cấp nước cho nhiều nhà máy nước sạch của Hải Phòng.

Trước tình trạng trên, Công ty Đa Độ lập phương án đập chặn cửa lấy nước ở trạm bơm cầu Nguyệt, giáp sông Đa Độ, đồng thời xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát nước ra kênh Mai Dương, qua cống Thạch Lựu ra sông Văn Úc. Song, do vướng về mặt kinh phí triển khai nên đến nay, Công ty chưa có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm kênh thôn Quán Rẽ.

“Công ty mong muốn, các ban, ngành thành phố quan tâm, đầu tư kinh phí, công trình phù hợp để Công ty khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại kênh thuỷ lợi này” – ông Nguyễn Mạnh Khoản, Phó đội trưởng Đội quản lý sông trục Khu vực 1, Công ty Đa Độ cho biết.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Trang trại lợn 3.600 m2 ở Hải Dương xả thải hôi thối ra mương tưới tiêu

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 26.2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết,  Công an huyện Thanh Hà vừa phát hiện một trang trại chăn nuôi lợn xả nước thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ngay trạm thu phí và quốc lộ 10 tại Hải Phòng

Thiên Hà |

Nhiều năm nay, khốn khổ sống cạnh bãi rác tự phát khổng lồ, người dân 2 bên đường Quốc lộ 10 thuộc 2 xã Đại Thắng và Tiễn Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang mong mỏi từng ngày được hít thở một bầu không khí trong sạch.

Tái diễn tình trạng ô tô, xe máy đỗ lấn chiếm lòng đường ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân xử phạt, song, đến nay, tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường vẫn diễn ra ở nhiều tuyến phố trung tâm TP.Hải Phòng, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tận thấy nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại nhiều khu vực ở Hà Nội

Kim Sơn |

Hiện nay, ở Thủ đô, những khu vực thưa vắng dân cư, ít người qua lại trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Lãi suất vay thực sự là gánh nặng trên vai của các doanh nghiệp

Gia Miêu |

TPHCM - Với lãi suất cho vay trên 10% như hiện nay thì để tồn tại và duy trì hoạt động, doanh nghiệp cũng đã rất áp lực, không những thế, câu chuyện vay vốn sản xuất kinh doanh cũng chẳng dễ dàng.

Trang trại lợn 3.600 m2 ở Hải Dương xả thải hôi thối ra mương tưới tiêu

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 26.2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết,  Công an huyện Thanh Hà vừa phát hiện một trang trại chăn nuôi lợn xả nước thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ngay trạm thu phí và quốc lộ 10 tại Hải Phòng

Thiên Hà |

Nhiều năm nay, khốn khổ sống cạnh bãi rác tự phát khổng lồ, người dân 2 bên đường Quốc lộ 10 thuộc 2 xã Đại Thắng và Tiễn Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang mong mỏi từng ngày được hít thở một bầu không khí trong sạch.

Tái diễn tình trạng ô tô, xe máy đỗ lấn chiếm lòng đường ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân xử phạt, song, đến nay, tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường vẫn diễn ra ở nhiều tuyến phố trung tâm TP.Hải Phòng, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.