Mua bán công khai
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại các xã Phú Đức, Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), tình hình mua bán đất mặt ruộng đang diễn ra sôi động một cách công khai.

Tại ruộng, nhiều xe cuốc cào lớp đất mặt từ 10 - 20cm đưa lên xe tải chuyên dụng chở từ 1 – 2m3 đất đi đến nơi tập kết ven lộ lớn rồi chuyển đến người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất.
Từ ruộng đến khu tập kết khoảng 500 - 600 mét nhưng có gần 10 xe hoạt động liên tục từ sáng đến tận 21 - 22h.

Còn tại các điểm tập kết đất ven tuyến lộ lớn, hoạt động này cũng được làm việc nhanh chóng. Người xúc đất vào bao, người cuốc đất lên xe ba gác vận chuyển giao cho khách hàng. Chủ yếu là những nơi sản xuất cây giống, hoa kiểng.
Người dân nơi đây cho biết thêm, việc mua bán đất mặt ruộng này diễn ra vào mùa tháng giêng khi vừa gặt xong vụ lúa đông xuân.
Mỗi 1 công (1.000m2), người mua có thể lấy từ 20 – 25 tấn đất tùy vào độ sâu, cạn do chủ đất muốn bán, với diện tích này, người bán được từ 1,5 – 2 triệu đồng.

Việc vận chuyển đất gấp rút cũng dẫn đến việc tuyến đường liên xã Phú Đức – Long Phước xuất hiện nhiều mô đất và bụi do lúc vận chuyển đất bị rơi rớt.
"Đi ngang thấy người ta lấy đất mặt ruộng cho gọn vào bao nên tôi hỏi mua 2 bao về để vào các chậu kiểng", ông Nguyễn Văn Thành, ở TP Vĩnh Long cho biết.
Biết sai nhưng vẫn làm
Khi chúng tôi ghi hình tại các điểm mua bán đất mặt ruộng, những người mua đất tỏ thái độ khó chịu và cho biết, ai kêu bán đất mặt ruộng thì mua.
"Tôi mua đất mặt ruộng của nhiều hộ dân trong xã Phú Đức về bán lại theo yêu cầu của người mua. Mỗi xe ba gác khoảng 1 khối đất có giá dao động từ 140.000 - 200.000 đồng tùy theo địa chỉ giao đất. Hoặc 1 bao đất có trọng lượng khoảng 35kg có giá 12.000 đồng tại điểm tập kết", một người mua đất mặt ruộng cho biết.

Lý giải về việc bán đất mặt ruộng, một số nông dân cho biết, do ruộng gò cao nên chuột phá hoại mùa màng, không giữ được nước nên việc sản xuất lúa gặp khó. Nhưng khi hỏi giá bán ra sao thì nhiều người chỉ nhất quyết nói là cho chứ không bán.
Một nông dân tại xã Phú Đức cho biết, qua thông tin báo đài thì biết việc mua bán này là vi phạm, nhưng những ruộng lân cận bán được thì họ bán, nếu ai hỏi thì nói là cho với lý do đất gò.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đức cho biết, việc mua bán mặt đất ruộng là sai nhưng vượt thẩm quyền xử lý của UBND xã. Sự việc này sẽ được UBND huyện Long Hồ xử lý.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Long Hồ cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và đang làm văn bản tham mưu UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Lãnh đạo Phòng TNMT cho biết thêm: “Từ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, đơn vị sẽ tiến hành tuyên truyền cho người dân, sau đó sẽ tiến tới các bước xử lý nếu người dân và đối tượng mua bán không thống nhất thực hiện theo các nội dung tuyên truyền, xử lý theo Luật Khoáng sản”.