LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở trực tuyến

Minh Phương |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La và chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc Tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi bằng hình thức trực tuyến năm 2021.

Bà Thái Thị Mai - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La cho biết - Cuộc thi dành cho toàn thể cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc hệ thống Công đoàn Sơn La (từ tổ phó công đoàn trở lên).

Nội dung cuộc thi xoay quanh các quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động và một số văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Những vấn đề cơ bản về nội dung, phương pháp hoạt động của Công đoàn, các quy định của Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến diễn ra từ 8h00 ngày 20.10.2021 đến 23h59 ngày 8.11.2021 tại trang web: https://myaloha.vn/cuoc-thi/ban-la-can-bo-cong-doan-co-so-gioi-16569.

Thí sinh dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trong thời gian tối đa 10 phút, mỗi thí sinh được tham gia tối đa 1 lần. Dựa trên các tiêu chí số câu trả lời đúng cao, thời gian trả lời nhanh và thời gian dự thi sớm, Ban Tổ chức Hội thi trao giải với cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Ngoài giải cá nhân, Ban Tổ chức Hội thi trao 2 giải tập thể: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tỷ lệ thí sinh dự thi trên số cán bộ công đoàn cơ sở cao nhất và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều bài thi chất lượng nhất (trong top 20 bài thi điểm cao nhất).

Trường hợp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số cán bộ CĐCS tham gia dự thi nhiều nhất trùng với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều bài thi chất lượng thì sẽ lựa chọn đơn vị có nhiều bài thi chất lượng xếp thứ hạng sau liền kề. Đảm bảo 1 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không nhận đồng thời 2 giải tập thể.

Cuộc thi nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tư vấn pháp luật, xử lý tình huống về pháp luật lao động cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ các quy định của pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật để người lao động không vi phạm quy định pháp luật, tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Động viên người lao động ngành Đường sắt ngày đầu trở lại làm việc

Kiều Vũ |

Ngày 15.10, các ông các ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến động viên, trao hỗ trợ cho người lao động những tổ tàu ngày đầu trở lại làm việc tại Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Minh Hương |

Có 13 trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp.

Sơn La: Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Thanh Thảo |

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, trong đó thể hiện rõ nâng cao nhận thức trong đoàn viên, chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Động viên người lao động ngành Đường sắt ngày đầu trở lại làm việc

Kiều Vũ |

Ngày 15.10, các ông các ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến động viên, trao hỗ trợ cho người lao động những tổ tàu ngày đầu trở lại làm việc tại Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Minh Hương |

Có 13 trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp.

Sơn La: Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Thanh Thảo |

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, trong đó thể hiện rõ nâng cao nhận thức trong đoàn viên, chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên và người lao động.