Động viên người lao động ngành Đường sắt ngày đầu trở lại làm việc

Kiều Vũ |

Ngày 15.10, các ông các ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến động viên, trao hỗ trợ cho người lao động những tổ tàu ngày đầu trở lại làm việc tại Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội.

Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội có 757 người lao động, hầu hết phải hoãn hợp đồng lao động gần 5 tháng qua do tàu dừng chạy để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Ông Vũ Thanh Bình – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội cho biết người lao động của Chi nhánh phân tán ở hơn 15 tỉnh, thành. Thời gian qua, người lao động hết sức khó khăn do phải nghỉ việc, không có thu nhập. Tuy nhiên trong, khó khăn, người lao động nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty và nhiều nơi. Đợt trao hỗ trợ ngày 15.10 là đợt trao hỗ trợ lần thứ 5.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ cho người lao động tại nơi làm việc của Chi nhánh Toa xe Hà Nội ngày 15.10. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo đơn vị trao hỗ trợ cho người lao động tại nơi làm việc của Chi nhánh Toa xe Hà Nội ngày 15.10. Ảnh: Kiều Vũ

Cũng theo ông Bình, đến nay 634 người lao động đã được tiêm vaccine mũi 1 và 411 người lao động được tiêm vaccine mũi 2. Để chuẩn bị cho người lao động trở lại làm việc khi tàu được phép chạy, chuyên môn và Công đoàn đã tuyên truyền để người lao động tuân thủ nghiêm mọi quy định phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu.

Ông Vũ Thanh Bình trao hỗ trợ cho người lao động ngày 15.10. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Vũ Thanh Bình trao hỗ trợ cho người lao động ngày 15.10. Ảnh: Kiều Vũ

Trao đổi với người lao động trở lại làm việc, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương chia sẻ những khó khăn mà họ đang gặp phải, đồng thời yêu cầu Công đoàn cơ sở quan tâm, phát hiện các trường hợp khó khăn để tiếp tục đề xuất lên Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Trong ngày 15.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ 600 suất cho người lao động Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội, 150 suất cho người lao động Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hà Nội, 400 suất cho người lao động chi nhánh Toa xe Hà Nội.

Trực tiếp trao hỗ trợ cho người lao động, ông Vũ Anh Minh động viên người lao động vững tâm trở lại làm việc, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của chuyên môn, Công đoàn. Ông Minh cũng khẳng định tổ chức Công đoàn luôn đồng hành với doanh nghiệp để chăm lo cho người lao động, nhất là trong thời gian dịch bệnh vừa qua cũng như thời gian này khi tàu được chạy, người lao động trở lại với công việc.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hạnh phúc với Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Cô giáo Nguyễn Thị Yến, Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (Chương Mỹ, Hà Nội), đã rất xúc động khi nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn từ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Biểu dương tổ tàu Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam

Minh Sơn |

Chiều 14.10, tại Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã biểu dương, khen thưởng 122 nhân viên, tiếp viên của 05 tổ tàu làm nhiệm vụ trên các đoàn tàu chuyên biệt chở người dân về quê tại Ninh Bình và Quảng Bình.

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Hạnh phúc với Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Cô giáo Nguyễn Thị Yến, Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (Chương Mỹ, Hà Nội), đã rất xúc động khi nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn từ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Biểu dương tổ tàu Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam

Minh Sơn |

Chiều 14.10, tại Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã biểu dương, khen thưởng 122 nhân viên, tiếp viên của 05 tổ tàu làm nhiệm vụ trên các đoàn tàu chuyên biệt chở người dân về quê tại Ninh Bình và Quảng Bình.

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.