Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

Khó khăn nhưng không được hỗ trợ

Anh Lê Văn Thi - Trưởng tàu SE22/21 Trạm tiếp viên Đường sắt Đà Nẵng - đã phải tạm hoãn hợp đồng lao động 5 tháng. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các địa phương phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không cho phép các đoàn tàu đón trả khách tại các ga dọc tuyến đường sắt. Do đó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phải dừng tất cả đoàn tàu khách trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia mà không có bất cứ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc dừng hoạt động đối với doanh nghiệp.

Để có thu nhập, trong 5 tháng qua, anh Thi xin đi làm bốc vác. Tiền công được trả theo ngày. Anh Thi tâm sự mình còn may mắn vì là người duy nhất trong số 17 người của tổ tàu xin được việc làm. Lúc đầu, mấy anh em nghe tin có chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thì mừng vô cùng. Nhưng vui đấy rồi buồn đấy, khi anh Thi cùng mọi người biết mình không thuộc đối tượng được hỗ trợ, dù đã có thời gian đóng bảo hiểm.

Vợ anh Thi không làm trong ngành Đường sắt và vẫn có việc làm. Còn như vợ chồng anh Đinh Như Lưu thì vô cùng vất vả. 2 vợ chồng cùng ngành, cùng phải hoãn hợp đồng lao động do dịch COVID-19. Có thời điểm anh Lưu đã nghĩ đến việc đi làm xe ôm công nghệ, nhưng dịch bùng phát nên không được chạy xe. Hai vợ chồng vất vả ngày đêm làm tranh đính đá, mong có được thu nhập thì lại bị lừa mất hết tiền cọc.

Anh Lưu kể từng rất phấn khởi khi đồng nghiệp gửi cho đường link để khai báo nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP vì anh Lưu đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1.2009 đến tháng 4.2021.

Nhưng rồi anh buồn và thất vọng vì thấy mình không nằm trong đối tượng được hưởng trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Đến tháng 5, anh Lưu đi làm lại, rồi tiếp tục hoãn hợp đồng lao động các tháng 6, 7, 8, 9 vì các đoàn tàu phải dừng để thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Anh Lưu chia sẻ: “Tôi rất thất vọng vì cả 2 vợ chồng đều không là đối tượng được hưởng trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19. Tôi và rất nhiều người lao động ngành Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, đã có thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiêp nhưng giờ lại không được hỗ trợ”.

Xem xét bổ sung đối tượng

Theo Công đoàn Đường sắt Việt Nam, hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn. Đây cũng là những người lao động không được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ do ngành Đường sắt không đủ điều kiện “phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3068/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, hiện nay, tại nhiều tỉnh, thành phố, đối tượng người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại thời điểm 30.9.2021 vẫn thuộc danh sách tham gia Bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động và phù hợp với quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, bổ sung đối tượng, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ cho người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại thời điểm 30.9.2021 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động

Kiều Vũ |

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 8.10, số công nhân lao động mất việc làm, thiếu việc làm là 73.350 người. Thời gian qua Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động...

Sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

Hải Anh |

Những nội dung của chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” đã được các Công đoàn cơ sở của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) áp dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị và tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty về cách thức tổ chức sinh hoạt.

Hơn 6.000 NLĐ Đường sắt có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp?

Kiều Vũ |

Ngày 6.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam có công văn số 196/CĐĐS gửi Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hàng ngàn người lao động của ngành vẫn chưa được xem xét, giải quyết hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động

Kiều Vũ |

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 8.10, số công nhân lao động mất việc làm, thiếu việc làm là 73.350 người. Thời gian qua Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động...

Sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

Hải Anh |

Những nội dung của chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” đã được các Công đoàn cơ sở của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) áp dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị và tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty về cách thức tổ chức sinh hoạt.

Hơn 6.000 NLĐ Đường sắt có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp?

Kiều Vũ |

Ngày 6.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam có công văn số 196/CĐĐS gửi Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hàng ngàn người lao động của ngành vẫn chưa được xem xét, giải quyết hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.