An Giang:

"Tuần lễ áo dài Việt Nam” để lại nhiều ấn tượng đẹp

Cẩm Tú |

Tiếp nối thành công của sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2020, “Tuần lễ áo dài Việt Nam” năm 2021 đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt các chị em trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt.

Tôn vinh văn hóa truyền thống của người Việt

Để "Tuần lễ áo dài" năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, lan tỏa rộng rãi, LĐLĐ tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch và triển khai từ rất sớm đến các cấp Công đoàn, đồng thời gắn hoạt động với kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng như không quên nhắc nhở đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Sau khi phát động, các cấp Công đoàn, các chị em trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều chị em đã chuẩn bị cho mình một bộ áo dài mới để mặc trong sự kiện này. Điển hình, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đã tranh thủ tặng chị em những bộ áo dài mới để mặc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Chị Nguyễn Kim Nhuần - Phó Chủ tịch CĐCS Tòa án nhân dân tỉnh An Giang - cho biết: Không chỉ các nữ công chức tích cực hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" mà các đồng nghiệp nam cũng thích thú và mong muốn các chị em mặc áo dài truyền thống nhiều hơn trong các sự kiện để cùng giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Tranh thủ những lúc đầu giờ, lúc nghỉ trưa, các chị em đến trước cổng cơ quan, ra vườn hoa, công viên để lưu lại những hình ảnh đẹp của mình. Tại nhiều nơi, chị em còn khéo léo kết hợp giữa hoạt động tôn vinh tà áo dài truyền thống với việc quảng bá những điểm du lịch tại di tích cách mạng, những logo hình ảnh đặc trưng của đơn vị, có đơn vị còn xây dựng clip hình ảnh đưa thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 vào sự kiện “Tuần lễ áo dài”. Thông qua các trang mạng xã hội của cá nhân, đơn vị, Công đoàn cấp trên cơ sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang Facebook Công đoàn An Giang đã cập nhật liên tục với hàng trăm bức ảnh hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài” với hàng nghìn lượt tương tác.

Tôn vinh kết hợp với hoạt động kỷ niệm

“Tuần lễ Áo dài” được các cấp Công đoàn tổ chức đồng loạt và cao điểm vào ngày 8.3 - kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã kết hợp sự kiện “Tuần lễ áo dài” với các hoạt động về giới như: Họp mặt, tọa đàm, hái hoa dân chủ, hội thi nấu ăn, hội thi khéo tay, tuyên dương các chị em đóng góp tích cực cho hoạt động chuyên môn, sơ tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”...

Điển hình, LĐLĐ Thành phố Long Xuyên tổ chức buổi họp mặt tặng quà tôn vinh hình ảnh nữ cán bộ, công chức có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn và hoạt động chuyên môn; LĐLĐ huyện Tịnh Biên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức du khảo về nguồn, hội thi trang trí dĩa trái cây, giao lưu chuyên đề giới kết hợp sơ kết phong trào thi đua “Hai giỏi”…; LĐLĐ huyện Chợ Mới tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các chị em nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh dài ngày, nuôi con vượt khó học giỏi…

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang còn nghiên cứu đổi mới tổ chức Cuộc thi ảnh Blouses trắng kết hợp ảnh đẹp áo dài và tìm hiểu về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Để cổ vũ cho hoạt động này, toàn tỉnh có trên 90% CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức họp mặt kết hợp trao tặng hàng chục nghìn suất quà cho chị em với giá trị trên chục tỉ đồng. Chị Nguyễn Kim Yến - Phó Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp tỉnh An Giang - cho hay: “Do tình hình của dịch bệnh nên các CĐCS không được tổ chức các hoạt động rộn ràng, sôi nổi như các năm mà chỉ tổ chức trong nội bộ nhưng vẫn giữ được không khí đầm ấm, nhẹ nhàng. Đặc biệt, các CĐCS trực thuộc đã tham mưu và phối hợp chủ doanh nghiệp trao tặng trên 7.000 suất quà (gần 100%) cho các chị em đoàn viên, CNLĐ với số tiền gần tỉ đồng”.

Hầu hết CĐCS khối hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước đều tổ chức tặng hoa, quà, một số đơn vị còn chọn cho chị em bộ đồng phục áo dài rất tinh tế và trao tặng một cách trang trọng.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tặng 300 áo dài cho nữ công nhân lao động

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM vừa phối hợp tổ chức Ngày hội “Nữ công nhân lao động” nhằm biểu dương, tôn vinh nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Bình Phước: Nữ đoàn viên Công đoàn duyên dáng trong tà áo dài đến làm việc

ĐINH VĂN |

Những ngày qua, tất cả nữ đoàn viên Công đoàn khối hành chính ở Bình Phước đều đến nơi làm việc đầy duyên dáng với trang phục áo dài truyền thống.

Trên 32 tỉ đồng hỗ trợ người lao động vui Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã hỗ trợ người lao động trên 32 tỉ đồng vui Tết Tân Sửu.

An Giang: Khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang tổ chức đoàn khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

TPHCM: Tặng 300 áo dài cho nữ công nhân lao động

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM vừa phối hợp tổ chức Ngày hội “Nữ công nhân lao động” nhằm biểu dương, tôn vinh nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Bình Phước: Nữ đoàn viên Công đoàn duyên dáng trong tà áo dài đến làm việc

ĐINH VĂN |

Những ngày qua, tất cả nữ đoàn viên Công đoàn khối hành chính ở Bình Phước đều đến nơi làm việc đầy duyên dáng với trang phục áo dài truyền thống.

Trên 32 tỉ đồng hỗ trợ người lao động vui Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã hỗ trợ người lao động trên 32 tỉ đồng vui Tết Tân Sửu.

An Giang: Khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang tổ chức đoàn khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu.