An Giang phấn đấu để tất cả đoàn viên, CNLĐ đều vui Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Phát huy nguồn lực Công đoàn, An Giang quyết tâm đảm bảo tất cả đoàn viên, CNLĐ đều vui Tết Tân Sửu.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, với chủ đề "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”, LĐLĐ tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tất cả đoàn viên, CNLĐ đều vui Tết Tân Sửu.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB MTTQ VN Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ tỉnh An Giang dịp Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB MTTQ VN Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ tỉnh An Giang dịp Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng

Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu tháng 11.2020, LĐLĐ tỉnh An Giang đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ đón Tết Tân Sửu 2021. Theo đó, bên cạnh việc chỉ đạo các ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ hiểu và tự nguyện thực hiện phương châm đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn cũng như nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định... An Giang còn tập trung chỉ đạo các cấp CĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp...

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang thăm và tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang thăm và tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng

Nhất là việc chấp hành pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc CNLĐ tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định. “Trong đó vấn đề hết sức quan trọng của các cấp CĐ ở đây là phải kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của CNLĐ ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”- ông Phú nhấn mạnh thêm - “Riêng với những doanh nghiệp đang thật sự gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, yêu cầu các cấp CĐ phải chủ động đề xuất, kiến nghị giải pháp hợp lý, đảm bảo cho người lao động được thanh toán tiền lương, thưởng đầy đủ, kịp thời trong dịp Tết”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ dịp Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ dịp Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng

Song song đó, LĐLĐ tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đã ký kết ưu đãi, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, tổ chức các quầy hàng lưu động, phiên chợ công nhân, bán hàng Tết với giá ưu đãi tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông CNLĐ Năm nay LĐLĐ An Giang đặc biệt quan tâm và dồn sức vào việc chăm lo đoàn viên.

Niềm vui của đoàn viên, CNLĐ khi đón nhận quà tặng của tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Niềm vui của đoàn viên, CNLĐ khi đón nhận quà tặng của tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Do xác định có nhiều đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 dưới nhiều hình thức: giảm việc, mất việc, mất thu nhập... nên LĐLĐ An Giang xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng 4.300 - 4.500 suất cho đoàn viên, CNLĐ từ nguồn tài chính CĐ, Quỹ Xã hội công đoàn, nguồn xã hội hóa và các nguồn thu khác theo phân cấp LĐLĐ tỉnh, huyện. Trong đó, bên cạnh việc tập trung chăm cho đối tượng đoàn viên, CNLĐ mang tính “truyền thống”, như: làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bị bệnh hiểm nghèo; bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp... năm nay An Giang ưu tiên cho đối tượng đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng quà Tết Canh Tý cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng quà Tết Canh Tý cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ đoàn viên, CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp. Các đoàn viên còn lại, mức hỗ trợ là 600.000 đồng/suất; CNLĐ chưa là đoàn viên: 500.000 đồng/suất...

Ngoài ra, theo ông Phú, LĐLĐ tỉnh cũng khuyến khích, động viên LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành, CĐ các Khu Công nghiệp, CĐCS trực thuộc tỉnh và các Khối thi đua tùy theo điều kiện và khả năng thực hiện có thể vận động từ nhiều nguồn kinh phí, kết hợp kinh phí CĐ để tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho những đối tượng gặp khó khăn tại đơn vị, địa phương mình.

Quang cảnh Phiên chợ Công nhân do LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức phục vụ đoàn viên, CNLĐ tại Khu Công nghiệp Bình Hòa đón Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh Phiên chợ Công nhân do LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức phục vụ đoàn viên, CNLĐ tại Khu Công nghiệp Bình Hòa đón Tết Canh Tý. Ảnh: Lục Tùng

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp LĐLĐ TP. Long Xuyên và CĐ n các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”. LĐLĐ các huyện, thị xã, CĐCS các doanh nghiệp lớn, có đông CNLĐ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” với nhiều nội dung thể thao, văn nghệ... với những hoạt động thật sự thiết thực, có ý nghĩa để các cấp chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Đoàn viên, CNLĐ đóng góp hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Lục Tùng |

Sau thời gian phát động, đoàn viên, CNLĐ tỉnh An Giang đã đóng góp gần 2,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung.

An Giang: Giúp hơn 150.000 lượt đoàn viên được ưu đãi gần 25 tỉ đồng

Lục Tùng |

Từ 2016 đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã giúp hơn 150.000 lượt đoàn viên được ưu đãi gần 25 tỉ đồng từ “Chương trình phúc lợi đoàn viên”.

“Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021

Hoàng Thị Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021; nắm và xử lý vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn, phân công Thường vụ phụ trách từng địa bàn, đơn vị phức tạp.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

An Giang: Đoàn viên, CNLĐ đóng góp hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Lục Tùng |

Sau thời gian phát động, đoàn viên, CNLĐ tỉnh An Giang đã đóng góp gần 2,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung.

An Giang: Giúp hơn 150.000 lượt đoàn viên được ưu đãi gần 25 tỉ đồng

Lục Tùng |

Từ 2016 đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã giúp hơn 150.000 lượt đoàn viên được ưu đãi gần 25 tỉ đồng từ “Chương trình phúc lợi đoàn viên”.

“Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021

Hoàng Thị Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021; nắm và xử lý vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn, phân công Thường vụ phụ trách từng địa bàn, đơn vị phức tạp.