Khám phá danh thắng UNESCO do kiến trúc sư người Việt xây dựng

Bài và ảnh Việt Văn |

Trong những danh thắng hàng đầu không thể bỏ qua khi đến Thủ đô Rabat của Morocco, có một công trình kiến trúc cực kỳ nổi tiếng.

Đó là lăng vua Mohammed V được coi là biểu tượng của Rabat, và điều thú vị nhất là được xây dựng bởi một kiến trúc sư người Việt tài ba - ông Eric Võ Toàn. Công trình tráng lệ này, nằm bên bờ sông Bou Regreg, có diện tích khoảng trên 1.500m2, với kiến trúc Ả Rập, bức tường phía ngoài được lắp bằng đá trắng, mái nhà được lợp bằng ngói màu xanh như màu lá cờ của xứ Morocco.

Lăng mộ vua Mohammed V là một công trình tráng lệ, nổi bật ở Rabat.
Lăng mộ vua Mohammed V là một công trình tráng lệ, nổi bật ở Rabat.
Chi tiết tinh xảo.
Chi tiết tinh xảo.
Thảm cỏ và cây trồng xanh ngắt trước lối vào Lăng mộ vua Mohammed V.
Thảm cỏ và cây trồng xanh ngắt trước lối vào Lăng mộ vua Mohammed V.

Câu chuyện về vị kiến trúc sư Eric Võ Toàn được biết đến qua nhiều tư liệu, theo đó, ông rời Sài Gòn năm 1945 để sang Pháp mưu sinh và thi đậu Trường Mỹ thuật Paris và trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất. Năm 1961, do một cái duyên trời định, Eric Võ Toàn gặp mặt Quốc vương Hassan II ở Rabat trong một hội chợ quốc tế, khi nhà vua đi tham quan các gian trưng bày, và bị chinh phục bởi gian hàng mà kiến trúc sư người Việt thiết kế. Nhà vua đã yêu cầu được gặp Võ Toàn và nhờ ông làm gì đó để tưởng niệm vị vua cha Mohammed V của mình vừa mới qua đời. Ngay lập tức, Eric Võ Toàn đã hoàn thành bản vẽ cho Lăng mộ vua Mohammed V, trong sự kinh ngạc của vua Hassan II và sau đó đã trở thành tổng công trình sư thi công lăng mộ cho vua Mohammed V. Và hơn 10 năm (có tài liệu ghi là 14 năm), ông đã sử dụng hơn 400 nhân công trong đó có nhiều nghệ nhân Morocco để tạo nên một công trình vĩ đại - lăng mộ của vua Mohammed V.

Nơi chứa mộ của vua Sultan Mohammed V cùng hai con trai của ông là  Sultan Hassan II và Hoàng tử Moulay Abdallah...
Nơi chứa mộ của vua Sultan Mohammed V cùng hai con trai của ông là Sultan Hassan II và Hoàng tử Moulay Abdallah...
Một người đàn ông Hồi giáo đang cầu nguyện.
Một người đàn ông Hồi giáo đang cầu nguyện.

Lăng mộ của vua Mohammed V nằm ở phía đối diện của Nhà thờ Hồi giáo Hassan, trên khu vực đi bộ dạo mát Yacoub al-Mansour ở Rabat, Morocco, là nơi chứa mộ của vua Sultan Mohammed V cùng hai con trai của ông là Sultan Hassan II và Hoàng tử Moulay Abdallah...

Buổi sáng nắng đẹp.
Buổi sáng nắng đẹp.
Người lính gác oai vệ trước cổng luôn là đối tượng được chụp ảnh và xin check-in của du khách.
Người lính gác oai vệ trước cổng luôn là đối tượng được chụp ảnh và xin check-in của du khách.

Đến lăng mộ Mohammed V từng được UNESCO tôn vinh là di sản lịch sử, văn hóa của loài người vào một ngày cuối tuần, thấy khá đông du khách với nhiều gia đình đến đây check-in. Đặc biệt du khách rất thích chụp ảnh chung với các anh lính ăn mặc đẹp đứng gác ở trước cửa khu lăng mộ bên trong cũng như hai lính gác cưỡi ngựa với phong cách như hiệp sĩ thời xưa ở bên ngoài. Vào bên trong, khung cảnh mới thật ấn tượng từ sự hoành tráng, lối kiến trúc cầu kỳ và đặc biệt là những vật liệu cực kỳ đắt tiền, hơn thế là dấu ấn lịch sử, văn hóa của thời đại...

Bài và ảnh Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Bước chân an lạc ở Viêng Chăn

Bài và ảnh: hương chi |

Bên cạnh nét tính cách ôn hòa, khiêm tốn của con người, những công trình kiến trúc lâu đời, độc đáo mang đậm dấu ấn đạo Phật đã tạo nên một Thủ đô Viêng Chăn hiền hòa và bình yên.

Thăm ga xe lửa cổ nhất Đông Dương, ghé chùa Ve chai

Bài và ảnh: Việt Văn |

Nhà ga xe lửa Đà Lạt là nhà ga cổ nhất Đông Dương nằm ở đường Quang Trung, thành phố Đà Lạt. Nhà ga được xây dựng hơn 80 năm trước với đường xe lửa răng cưa hiếm có trên thế giới bởi kiến trúc sư Revéron, và mang nét kiến trúc Đông Dương.

Mùi vị đường phố từ châu Á, châu Phi sang châu Mỹ

Bài và ảnh Việt Văn |

Cuộc sống đường phố (Street life) luôn là một thể loại hấp dẫn trong nhiếp ảnh. Có lẽ bất cứ ai đặt chân tới một vùng đất lạ, đều hơn một lần chụp ảnh cuộc sống đường phố. Vừa đến một miền đất mới, nhiều khi chả cần nghỉ ngơi, để lại vali lại khách sạn, xách balo máy ảnh lên và lao ra đường ngay để cảm nhận cuộc sống mới là thói quen của nhiều nhiếp ảnh gia. Đường phố luôn đầy màu sắc thú vị và liên tục thay đổi với những câu chuyện ở mọi nơi mọi lúc, vấn đề là đôi mắt bạn có đủ tinh tường để phát hiện ra.

Thị trường ôtô Việt Nam sẽ khởi sắc trở lại kể từ nửa cuối năm 2024

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Nhiều hãng và đại lý ôtô đang tranh thủ "chạy" doanh số bằng cách tung các chương trình ưu đãi để kích cầu cũng như tăng cạnh tranh. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Đào Công Quyết - Trưởng Tiểu ban Truyền thông Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hằng năm 2023 vẫn giảm khoảng 30% so với năm 2022.

Chào đón những công dân nhí 2024 vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2024, tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đã đón nhiều em bé chào đời. Gia đình sản phụ và các y bác sĩ đều vỡ òa cảm xúc khi gặp được những thiên thần nhỏ.

Giá thuê người giúp việc theo giờ dịp Tết có thể tăng gấp đôi

Phương Ngân |

TPHCM - Những dịp lễ, Tết, nhu cầu thuê người giúp việc theo giờ tăng cao, tuy nhiên nguồn cung hạn chế nên giá có thể tăng gấp đôi vào dịp này.

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Bước chân an lạc ở Viêng Chăn

Bài và ảnh: hương chi |

Bên cạnh nét tính cách ôn hòa, khiêm tốn của con người, những công trình kiến trúc lâu đời, độc đáo mang đậm dấu ấn đạo Phật đã tạo nên một Thủ đô Viêng Chăn hiền hòa và bình yên.

Thăm ga xe lửa cổ nhất Đông Dương, ghé chùa Ve chai

Bài và ảnh: Việt Văn |

Nhà ga xe lửa Đà Lạt là nhà ga cổ nhất Đông Dương nằm ở đường Quang Trung, thành phố Đà Lạt. Nhà ga được xây dựng hơn 80 năm trước với đường xe lửa răng cưa hiếm có trên thế giới bởi kiến trúc sư Revéron, và mang nét kiến trúc Đông Dương.

Mùi vị đường phố từ châu Á, châu Phi sang châu Mỹ

Bài và ảnh Việt Văn |

Cuộc sống đường phố (Street life) luôn là một thể loại hấp dẫn trong nhiếp ảnh. Có lẽ bất cứ ai đặt chân tới một vùng đất lạ, đều hơn một lần chụp ảnh cuộc sống đường phố. Vừa đến một miền đất mới, nhiều khi chả cần nghỉ ngơi, để lại vali lại khách sạn, xách balo máy ảnh lên và lao ra đường ngay để cảm nhận cuộc sống mới là thói quen của nhiều nhiếp ảnh gia. Đường phố luôn đầy màu sắc thú vị và liên tục thay đổi với những câu chuyện ở mọi nơi mọi lúc, vấn đề là đôi mắt bạn có đủ tinh tường để phát hiện ra.