Theo nhiều báo trích dẫn thì Sotheby’s miêu tả bức tranh "là một tác phẩm hoành tráng nhưng rất dịu dàng và gần gũi. Bức tranh lôi cuốn này còn thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc của Mai Thứ đối với người mẫu, một quý cô được đồn đại là người yêu của nghệ sĩ".
“Chân dung cô Phương” trưng bày lần đầu tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1930. Sau đó, tác phẩm được tuyển chọn để tham dự Triển lãm quốc tế thuộc địa năm 1931 ở Paris. Bức tranh vẽ cô Phương nằm trong bộ sưu tập Les Souvenirs d’Indochine: The Madame Dothi Dumonteil Collection (tạm dịch: Ký ức Đông Dương: bộ sưu tập của Madam Dothi Dumonteil). Tác phẩm này từng xuất hiện trong nhiều phân cảnh của bộ phim Mùi đu đủ xanh (1993) của đạo diễn Trần Anh Hùng.
Họa sĩ Mai Trung Thứ (1906 - 1980) hay Mai Thứ, là một trong những họa sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên (1925 - 1930) của Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Hầu hết cuộc đời ông sống ở Pháp. Ông được xếp vào nhóm "Việt Nam tứ kiệt" ở châu Âu cùng 3 danh họa Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm.
Các họa sĩ hàng đầu Việt Nam được công chúng xếp vào hai “bộ tứ”: “Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn” và “Nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái”. Tuy nhiên, họa sĩ có tranh được mua với giá kỷ lục lại không được xếp vào hai “bộ tứ” này mà nằm trong Top 11 những họa sĩ nổi tiếng Việt Nam gồm 8 vị (trong hai “bộ tứ”) đó cùng 3 vị nữa là Nguyễn Phan Chánh, Vũ Cao Đàm và Lê Phổ.
Dưới đây là 10 bức tranh đắt giá nhất của Việt Nam sau “Chân dung cô Phương” (theo dấu mốc thời gian từ gần nhất) trong đó danh họa Lê Phổ có đến 4 tác phẩm cho thấy sức hút ghê gớm của ông với các nhà sưu tập.
Tác phẩm "Khỏa thân" của Lê Phổ được bán vào ngày 26.5.2019 tại sàn đấu giá Christie’s Hong Kong với giá 10.925.000 HKD, tương đương với khoảng 1,4 triệu USD (hơn 32 tỷ đồng). Bức tranh được họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) vẽ bằng chất liệu sơn dầu vào năm 1931, có kích thước 90,5cm x 180,5cm.
Tác phẩm “Đời sống gia đình” của Lê Phổ được đấu giá tại Sotheby's Hong Kong ngày 2.4.2017 với giá gõ búa 1.172.080 USD. Đây là một cú sốc thực sự đáng mừng trong thị trường hội họa Việt. Họa sĩ Lê Phổ vẽ bức tranh này trong khoảng thời gian 1937-1939, với chất liệu gồm mực và bột màu trộn keo trên bố, có kích thước 82cm x 66cm.
Tác phẩm "Vỡ mộng" của danh họa Tô Ngọc Vân (1906-1954) được bán với giá 9.125.000 HKD, tương đương 1.162.000 USD (27 tỷ đồng) tại phiên đấu giá nhà Christie’s Hong Kong ngày 26.5.2019. “Vỡ mộng” là một trong những bức tranh lụa hiếm của Tô Ngọc Vân có kích thước 92,5cm x 57cm. Bức tranh được sáng tác từ năm 1932, từng xuất hiện trong triển lãm “Arts du Vietnam: La fleur du pêcher et l’oiseau d’azur”(Nghệ thuật Việt Nam: Hoa đào và chim xanh) tại Bảo tàng Hoàng gia Mariemont, Bỉ, năm 2002.
Tác phẩm "Em bé cho chim ăn" của danh họa Nguyễn Phan Chánh đã được bán với giá 6.700.000 HKD, tương đương 853.921 USD (gần 20 tỉ đồng) tại phiên đấu giá của nhà Christie's Hong Kong diễn ra vào tối 27.5.2018. Bức tranh có kích thước 65cm x 50cm, thể hiện trên chất liệu lụa vào năm 1931.
Bức tranh sơn dầu “Nhìn từ đỉnh đồi” của họa sĩ Lê Phổ được bán 6.520.000 HKD, tương đương 840.000 USD tại phiên đấu giá của Christie’s Hong Kong ngày 22.11.2014. Bức tranh được vẽ vào năm 1937, có kích thước 113cm x 192cm, được ông Patrick Lorenzi mua khi đang là một quan chức ở Đông Dương.
Bức bình phong sơn mài "Dân làng" của danh họa Nguyễn Gia Trí được bán với giá 782.381 USD trong phiên đấu giá Modern Art Evening Sale, diễn ra ngày 30.9.2018 tại Sotheby's Hong Kong. Tác phẩm được sáng tác năm 1939, gồm 6 tấm, với kích thước tổng thể 99cm x 198cm. Đây cũng là một trong những bức tranh giá cao nhất của họa sĩ Nguyễn Gia Trí trên sàn công khai.
Bức tranh "Gia đình" của danh họa Lê Phổ được bán đấu giá thành công với giá gần 750.000 USD tại nhà đấu giá Sotheby's Hong Kong vào ngày 30/9/2018. Bức tranh được thể hiện bằng mực và bột màu trên lụa, có kích thước 72 cm x 59,5 cm, được vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1935 - 1940.
Bức tranh "Gia đình ngư dân" của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị ((1914 - 2006) được bán với giá 596.868 USD tại phiên đấu giá ở sàn Christie’s Hong Kong vào tháng 5.2019. Bức tranh được vẽ vào năm 1940, thể hiện trên chất liệu lụa, kích thước 67cm x 110cm.
Tác phẩm "Xưởng thêu" của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị đạt mức giá 589.286 USD vào ngày 12/4/2019 tại sàn đấu giá Drouot, Paris, Pháp.
Bức “Người bán ốc" của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh, chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước 88cm x 65,5cm được vẽ năm 1929. Bức tranh được bán gần 600.000 USD tại phiên đấu giá nhà Christie’s Hong Kong ngày 26.5.2018. Tác phẩm này cùng với "Em bé cho chim ăn" là 2 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được bán với giá cao nhất trên thị trường công khai.