CEO Phạm Kim Dung: Khi bình đẳng giới lên ngôi, phụ nữ phải thích nghi với việc tự kiếm tiền

hào hoa (thực hiện) |

CEO Phạm Kim Dung vốn luôn được biết đến với danh xưng “bà trùm hoa hậu”. Dịp 8.3, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với “bà trùm hoa hậu” về cách phụ nữ định vị mình giữa những gánh nặng định kiến thời 4.0.

Nếu để dùng 3 từ miêu tả chân dung người phụ nữ thời 4.0, chị sẽ dùng những từ nào?

- Chân dung người phụ nữ 4.0 theo tôi là độc lập, biết cách dung hòa và vẫn rất đảm đang.

Nhan sắc, địa vị xã hội và khả năng kiếm tiền - theo chị điều nào quan trọng nhất với phụ nữ hiện đại? Nếu có thể sắp xếp 3 từ này theo vị trí từ quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn, chị sẽ sắp xếp thế nào?

- Ngày nay, khi mà phụ nữ quan tâm nhiều đến bình đẳng giới thì chính chúng ta phải thích nghi với việc chúng ta phải có khả năng kiếm tiền một cách chính đáng, chủ động, nỗ lực và đương nhiên khi đó địa vị xã hội sẽ đến.

Bên cạnh đó, theo góc nhìn của cá nhân tôi, phụ nữ dù hiện đại đến đâu, trong đời sống gia đình và quan hệ xã hội cũng cần "công, dung, ngôn, hạnh". Vậy theo logic của tôi và nếu bắt buộc phải xếp 3 ý này như câu hỏi, tôi xin đưa ra thứ tự của mình là: Khả năng kiếm tiền, địa vị xã hội, nhan sắc.

Với mình, chị có những gì trong cách chị tự định vị hình ảnh?

- Thật ra tôi không tự định vị bản thân mình. Tôi vẫn nghĩ là mình nên cố gắng để trở thành một người lãnh đạo công ty thật tốt, một người mẹ cần thiết cho những đứa con của mình, một người vợ hiểu chồng và quán xuyến được công việc gia đình, một người con hiếu thảo. Tôi chú trọng những điều đó ở mình hơn là tự định vị bản thân trong thời đại này.

Số đông phụ nữ thời hiện đại hiện vẫn đứng giữa lằn ranh của định kiến và tự định vị. Để vươn lên có địa vị xã hội, họ phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Phụ nữ ngày nay vừa đi làm, kiếm tiền như đàn ông, vừa phải chăm lo cho con cái, gia đình, giữ êm mái ấm. Góc nhìn của chị về việc này? Chị thuộc số đông như thế?

- Đúng là số đông phụ nữ thời hiện đại vẫn đứng giữa lằn ranh định kiến và tự định vị. Đúng như bạn nói, để vươn lên có địa vị xã hội, họ phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Phụ nữ ngày nay làm kiếm tiền như đàn ông, họ còn phải chăm sóc gia đình, con cái, chăm lo cho mái ấm.

Với tôi, mỗi người đều có hoàn cảnh của riêng mình, không ai muốn mình hơn, hay thua người đàn ông bên cạnh mình. Đó giống như định mệnh của mỗi cặp vợ chồng. Tôi may mắn có người đàn ông bên cạnh, vừa hiểu và yêu mình, vừa yêu con cái và chia sẻ việc gia đình, cũng là người kiếm được nhiều tiền.

Còn phụ nữ số đông mà tôi quen, tôi cũng thấy nhiều người may mắn. Nhiều người chưa có sự may mắn, nhưng tôi tin rằng nếu mỗi phụ nữ đều nỗ lực trong hành xử, chia sẻ gánh nặng thì người đàn ông của mình sẽ hiểu hơn và mọi thứ sẽ tốt hơn.

Bà Phạm Kim Dung chụp ảnh cùng các Hoa hậu, Á hậu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bà Phạm Kim Dung chụp ảnh cùng các Hoa hậu, Á hậu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi phụ nữ có nhan sắc, địa vị xã hội và khả năng kiếm tiền thường sẽ được gọi là phụ nữ tham vọng. Nếu nhìn theo đúng hệ quy chiếu như thế, có vẻ, chị là tuýp phụ nữ tham vọng?

- Thật ra tôi vẫn hay tâm tư một cụm từ là “tham vọng tích cực”. Phụ nữ hay đàn ông, nếu có tham vọng tích cực đều tốt cho cuộc sống của họ cả. Họ có tham vọng làm những việc dẫn mình tới thành công hay kiếm tiền tốt hơn bằng cách chính đáng hoặc thăng tiến chính đáng, từ đó tốt hơn cho cuộc sống của chính họ và gia đình.
Vậy nên, tôi nghĩ điều này là tốt. Và nếu nhìn theo hệ quy chiếu này thì tôi là người phụ nữ tham vọng tích cực.

Chị thường được gọi với danh xưng “bà trùm hoa hậu”. Chị thích hay không thích danh xưng này?

- Tôi thường thấy mọi người gọi tôi bằng danh xưng "bà trùm hoa hậu", thú thật tôi không biết cụm từ này xuất phát từ khi nào, ở đâu. Ban đầu bản thân tôi thấy hơi ngại, vì nghe chữ “trùm trùm” cũng hơi sợ.

Nhưng dần dần tôi thấy cũng vui vì cách gọi này gắn với công việc mình làm, gắn với sự nỗ lực của mình. Bản thân tôi thấy những hoa hậu mà mình quản lý đều ngoan, thành công và hoạt động cộng đồng tốt.

Đặc biệt là cuối cùng họ đều có những bến đỗ hạnh phúc. Những cuộc thi sắc đẹp hay các chương trình nghệ thuật do mình tổ chức cũng làm chỉn chu, bài bản. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, vậy nên tôi nghĩ danh xưng này là cách người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam tự thưởng cho tôi, nên tôi cũng vui nhưng vẫn ngại và cũng nhắc nhân viên mình đừng dùng như vậy.

Danh xưng “bà trùm hoa hậu” cũng đứng giữa nhiều chiều ý kiến, ý kiến khen ngợi sẽ cho rằng, chị thức thời, biết nắm bắt xu thế để kinh doanh, tạo thương hiệu, đầu tư “đúng và trúng” cho thị trường tổ chức sự kiện đang cần những nhan sắc làm đại diện hình ảnh. Ở chiều ngược lại, dư luận cho rằng, mỗi cuộc thi hoa hậu chỉ là một phương thức kinh doanh sắc đẹp phụ nữ. Suy nghĩ của chị?

- Việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu là công việc của chúng tôi và vốn đã có từ rất lâu ở Việt Nam. Nhưng đúng là như nhiều người vẫn nói, khi chúng tôi tham gia vào lĩnh vực này thì mọi thứ sôi động hơn. Chúng ta có nhiều giải thưởng quốc tế về nhan sắc hơn, các cuộc thi được đầu tư, hướng tới sự bài bản và chuyên nghiệp.

Lâu nay, nhiều người nghĩ rằng tổ chức thi hoa hậu là cách kinh doanh sắc đẹp. Điều này hơi trần trụi vì thật sự chúng tôi không kiếm lời từ các cuộc thi.

Tôi nghĩ thế này, nhiều cô gái có lợi thế ngoại hình trẻ, đẹp nhưng chưa phát hiện ra hết khả năng, sự vươn xa của mình. Họ mong muốn có chỗ đứng, được khán giả biết đến. Vì lý do đó, họ đăng ký thi hoa hậu. Chúng tôi giúp họ phát triển hết khả năng của mình.

Và với vai trò người tổ chức cuộc thi, chúng tôi sẽ xây dựng hình ảnh, hoặc nhìn thấy tài năng của các bạn để định hướng, phát triển các bạn theo hướng tốt nhất.

Sau khi thi hoa hậu, nhiều người đẹp lấn sân sang các lĩnh vực khác. Chúng ta có thể nhìn thấy Nguyễn Thúc Thùy Tiên dần theo hướng nghệ sĩ, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh đi đóng phim, Lona là ca sĩ, Rapper chuyên nghiệp.

Khi các cuộc thi hoa hậu bị cho rằng đã bão hòa, tổ chức số lượng lớn mỗi năm, ra đường là có thể gặp hoa hậu, á hậu. Áp lực lớn nhất của chị là gì, là dư luận nghiêm khắc, là việc các cuộc thi hoa hậu không còn sức hút...?

- Theo tôi, không thể nói ra đường có thể gặp hoa hậu, á hậu. Chúng ta có thể nhìn thấy số lượng ca sĩ, diễn viên nhiều hơn rất nhiều, nhưng đâu có dễ ra đường là gặp họ?
Phụ nữ Việt Nam rất đẹp nhưng so với các nước trong khu vực như Philippines, Thái Lan, các cuộc thi hoa hậu của họ nhiều và rộn ràng hơn chúng ta nhiều lần. Vì vậy, tôi nghĩ các cô gái trẻ có nhu cầu tham gia cuộc thi sắc đẹp để thể hiện ưu điểm, trình độ, kiến thức, nhan sắc của mình là điều hợp lý.

Chúng ta không nên quá khắt khe để nói ra đường gặp hoa hậu, vì điều đó làm nản lòng nhà tổ chức cuộc thi hoa hậu và khát vọng của các cô gái trẻ.

Áp lực lớn nhất của chúng tôi là dư luận. Nếu nghiêm khắc hợp lý, chúng tôi vô cùng cảm ơn vì có thêm quy chuẩn từ công chúng để tham khảo. Nhưng đôi khi, có những điều không đúng sự thật, tạo nên những áp lực cho hoa hậu, á hậu và những người tổ chức như chúng tôi.

Việc các cuộc thi hoa hậu giảm sức hút là điều cần chấp nhận. Tôi luôn nghĩ đó là công việc, nhóm sản phẩm, và khi nhóm sản phẩm không còn sức hút, chúng tôi sẽ biết thị trường đào thải đến đâu để thay đổi cho phù hợp.

Là người đứng sau dàn hoa hậu, á hậu hùng hậu. Theo chị, phụ nữ có sắc đẹp sẽ có lợi thế như thế nào?

- Tôi nghĩ sắc đẹp của phụ nữ là một lợi thế. Sắc đẹp không chỉ là về ngoại hình, mà còn về tâm hồn và trí thức, thái độ với cuộc sống. Có như thế, phụ nữ tri thức, duyên dáng, nền tảng, nghiêm túc thì sẽ có uy lực và thu hút người đối diện.
Người đối diện ở đây cũng không phải là phái nam mà là trong các mối quan hệ từ công việc, gia đình, xã giao trong cuộc sống.

Khi phụ nữ có được sắc đẹp như trên, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

Hạnh phúc của phụ nữ - trong góc nhìn của chị?

- Hạnh phúc của phụ nữ trong góc nhìn của tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó gia đình là phần lớn, có người đàn ông vững chãi của đời mình và tiếp theo là con cái.
Tôi thường nghĩ bản thân tôi đã trải qua giai đoạn trẻ thơ, vị thành niên rồi trở thành phụ nữ trẻ, giờ là phụ nữ trung niên, tôi thấy gần như phụ nữ chỉ sống cho mình khi còn ở độ tuổi vị thành niên.

Sau giai đoạn này, họ lấy chồng, họ sẽ phải sống dựa trên sự tôn trọng, lắng nghe và mong đợi từ phía người chồng, rồi lại hy sinh cho con.

Do vậy, hạnh phúc của người phụ nữ phụ thuộc vào nhiều điều, trong đó người đàn ông bên cạnh mình chiếm tỉ lệ lớn, sau đó sự nghiệp của chính họ sẽ xếp sau sự ngoan ngoãn, thành công của các con.

Đây là góc nhìn của tôi và tôi nghĩ số đông phụ nữ chắc đều thấy như vậy.

Điều chị mong nhất cho ngày 8.3 của mình?

- Trước tiên tôi mong cho chính mình luôn cảm thấy an yên để làm việc một cách tốt nhất và chăm lo cho con tốt. Tiếp đến, tôi mong những phụ nữ xung quanh tôi, những người mà tôi biết, luôn được hạnh phúc.

hào hoa (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ trân trọng những món quà tinh thần hơn vật chất trong ngày 8.3

Hồng Diệp |

Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 đang đến rất gần, chị em ai cũng không giấu khỏi niềm vui, sự háo hức cho ngày lễ của riêng mình. Đối với họ, được tôn vinh, chia sẻ và được nhớ đến là món quà lớn hơn tất thảy những món quà xa xỉ nào khác.

Cô gái Việt nổi tiếng khi tặng hoa Tổng thống Donald Trump trở thành CEO, lấy chồng triệu phú

Anh Trang |

6 năm trước, cô gái này là người vinh dự được tặng hoa Tổng thống Donald Trump.

Nữ doanh nhân Thái Hương và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt

Phạm Dung |

Nhắc đến nữ doanh nhân thông minh, bản lĩnh, chèo lái doanh nghiệp “khủng” trên thị trường không thể không nói đến Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc tại Uruguay

Ban Đối ngoại |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại một số quốc gia Nam Mỹ, ngày 8 - 9.3, Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến chào đồng chí Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay; hội đàm với Ông Mensaje Marcelo Abdala, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Uruguay (PIT-CNT) và làm việc với ông Mario Arizti, Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Uruguay.

Cục Đường bộ lên tiếng vụ xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, xe này được cấp 2 phù hiệu. Đại diện Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trên hệ thống không thể nào có 2 đơn vị cấp phù hiệu cùng một lúc được.

Kinh doanh theo trend, người lợi nhuận trăm triệu, người ngậm ngùi lỗ vốn

VÂN HI |

Từ gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu, bánh đồng xu phô mai đã tạo nên cơn sốt sau khi trở thành trend (xu hướng), phủ sóng khắp nơi kéo các đơn hàng liên tục tăng cho nhà vườn, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, không lâu sau vì loại hình kinh doanh có vòng đời ngắn, cung vượt cầu dẫn đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ thua lỗ, thậm chí dẹp tiệm.

Công an điều tra vụ khai thác vàng trái phép khiến 1 người chết ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một chủ bưởng vàng tại Lai Châu hứa trả 250 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để dàn xếp vụ chết người do khai thác vàng trái phép vừa bị phát hiện.

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 vợ chồng tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 11.3, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Phụ nữ trân trọng những món quà tinh thần hơn vật chất trong ngày 8.3

Hồng Diệp |

Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 đang đến rất gần, chị em ai cũng không giấu khỏi niềm vui, sự háo hức cho ngày lễ của riêng mình. Đối với họ, được tôn vinh, chia sẻ và được nhớ đến là món quà lớn hơn tất thảy những món quà xa xỉ nào khác.

Cô gái Việt nổi tiếng khi tặng hoa Tổng thống Donald Trump trở thành CEO, lấy chồng triệu phú

Anh Trang |

6 năm trước, cô gái này là người vinh dự được tặng hoa Tổng thống Donald Trump.

Nữ doanh nhân Thái Hương và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt

Phạm Dung |

Nhắc đến nữ doanh nhân thông minh, bản lĩnh, chèo lái doanh nghiệp “khủng” trên thị trường không thể không nói đến Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.