Xe bị tước phù hiệu vẫn chạy, Sở GTVT TP Hà Nội bất ngờ với việc cấp phù hiệu của Thái Bình

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh, nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Sau khi kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội bất ngờ vì xe này không chỉ có 1 phù hiệu.

Bị tước phù hiệu vẫn còn phù hiệu khác

Ông Nguyễn Tuyển - Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT TP Hà Nội) - cho biết, qua phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT TP Hà Nội đã kiểm tra xe mang biển số 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học. Xe này được Sở GTVT TP Hà Nội cấp phù hiệu xe hợp đồng ngày 23.8.2023.

Ngày 12.1.2024, xe mang biển kiểm soát 17H - 020.79 bị tước phù hiệu. Thời gian tước phù hiệu đến 12.3.2024.

Xe mang biển số 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học dù bị tước phù hiệu, vẫn thường xuyên đỗ tại địa điểm đối diện ngõ 160 Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), đón, trả khách nhiều lần trong khoảng thời gian bị tước phù hiệu. Ảnh: Phóng viên
Xe mang biển số 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học dù bị tước phù hiệu, vẫn thường xuyên đỗ tại địa điểm đối diện ngõ 160 Trần Bình (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đón, trả khách nhiều lần trong khoảng thời gian bị tước phù hiệu (từ ngày 12.1 - 12.3.2024). Ảnh: Phóng viên

Điều đáng nói qua kiểm tra, Hà Nội phát hiện phù hiệu 17H - 020.79 bị tước không phải là phù hiệu mà Sở GTVT TP Hà Nội cấp mà là phù hiệu do Sở GTVT tỉnh Thái Bình cấp (thời điểm cấp là tháng 10.2023).

Ông Nguyễn Tuyển, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hà Nội) trong buổi trả lời phỏng vấn Báo Lao Động ngày 8.3. Ảnh: Phóng viên
Ông Nguyễn Tuyển - Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT TP Hà Nội) - trong buổi trả lời phỏng vấn Báo Lao Động ngày 8.3. Ảnh: Phóng viên

Ông Nguyễn Tuyển cho biết, về nguyên tắc, 1 xe kinh doanh vận tải tại cùng thời điểm chỉ được cấp 1 phù hiệu. Đối với xe 17H - 020.79 hiện Sở GTVT TP Hà Nội đã cấp phù hiệu (tháng 8.2023).

“Không hiểu vì sao Sở GTVT tỉnh Thái Bình lại tiếp tục cấp phù hiệu cho xe này. Điều này cần phải được làm rõ” - ông Tuyển kiến nghị.

Xe mang biển số 17H - 020.79 được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu tháng 8.2023. Ảnh: phóng viên
Chiếc xe mang biển kiểm soát 17H - 020.79 bị tước phù hiệu từ ngày 12.1 - 12.3.2024 nhưng ảnh chụp màn hình ngày 8.3 trên hệ thống quản lí của Sở GTVT TP Hà Nội thể hiện phù hiệu của xe này vẫn còn hiệu lực. Ảnh: Phóng viên

Trao đổi thêm với Báo Lao Động, cán bộ bộ phận nghiệp vụ Phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT TP Hà Nội) cho biết, khi tiến hành cấp phù hiệu cho một xe kinh doanh vận tải, cán bộ sẽ tra soát trên hệ thống giám sát hành trình. Nếu xe đã được cấp phù hiệu trước đó, hệ thống sẽ có cảnh báo. Trong trường hợp này thì sở GTVT sẽ từ chối cấp phù hiệu sau.

Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT TP Hà Nội bày tỏ, hiện nay, quy định của pháp luật khá thông thoáng trong cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải. Thế nhưng, không ít doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật để làm điều không đúng.

Ông Nguyễn Tuyển cho biết thêm, trên thực tế quy định cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hiện nay chưa được chặt chẽ. Do đó, ông Tuyển kiến nghị, thời gian tới cần có thay đổi về quản lý cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải.

Về cơ chế, nên để địa phương nào cấp phù hiệu cho xe của địa phương đó. Để khắc phục vấn đề này, hiện tại đối với xe tỉnh ngoài, Sở GTVT TP Hà Nội đang yêu cầu phải đưa xe đến tận nơi, hoặc thông báo xe ở đâu, cán bộ sẽ đến dán phù hiệu cho xe đó. Thế nhưng không phải lúc nào cũng làm hết được.

Nhà xe Phiệt Học từng nhiều lần vi phạm

Tại địa chỉ website Phiethoc.vn giới thiệu: Phiệt Học Limousine cung cấp các dịch vụ: xe limousine, xe hợp đồng trọn chuyến, gửi hàng lộ trình Hà Nội - Thái Bình.

Đơn vị này quảng cáo: Với số lượng phương tiện lớn hoạt động liên tục trên lộ trình Hà Nội - Thái Bình, Phiệt Học Limousine đảm bảo mỗi ngày liên tục các khung giờ đều có chuyến xe chạy, phục vụ khách hàng từ sớm đến muộn.

"Chúng tôi ra đời với sứ mệnh tạo ra sự thuận tiện, an toàn, chuyên nghiệp cho quý khách hàng" - website Phiethoc.vn giới thiệu.

Tuy nhiên, trước đó năm 2020, nhà xe Phiệt Học từng vướng phải lùm xùm khi nhân viên nhà xe này bị cơ quan công an khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại thời điểm đó, Sở GTVT tỉnh Thái Bình cũng xử lý vi phạm với Công ty Phiệt Học, tiến hành thu hồi phù hiệu nhiều phương tiện vi phạm quy định hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô do có hơn năm lần vi phạm tốc độ.

Theo thông tin công bố doanh nghiệp, Công ty thương mại và dịch vụ vận tải Phiệt Học được thành lập từ 25.6.2007. Trụ sở chính của công ty đặt tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký là vận tải hành khách đường bộ. Chi tiết vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; vận tải hành khách đường bộ bằng ôtô vận tải theo tuyến cố định và theo hợp đồng.

Người đại diện pháp luật của công ty này là ông Lại Văn Thuần, Chủ tịch Hội đồng kiêm tổng giám đốc. Ông Thuần góp vốn 26,4 tỉ đồng chiếm tỉ lệ 88%. Thứ hai là bà Tô Thị Phương góp vốn 3,6 tỉ đồng chiếm tỉ lệ 12%.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu "nhờn luật", cần mạnh tay thu hồi giấy phép nhà xe nhiều vi phạm

Nhóm phóng viên |

Nhằm tạo môi trường minh bạch trong kinh doanh vận tải, chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp trong cấp phép, cấp phù hiệu. Đặc biệt, cần xử lý mạnh tay với những nhà xe có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô

Nhóm phóng viên |

Cấp phép, cấp phù hiệu là biện pháp bắt buộc nhằm kiểm soát xe kinh doanh vận tải, đồng thời bảo vệ các xe hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều xe chưa được cấp phép, cấp phù hiệu, thậm chí bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đề xuất mới về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của quân đội

Bảo Nguyên |

Bộ Quốc phòng vừa có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2016 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đã dừng cuộc hôn nhân của mình

Hào Hoa |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Thanh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ việc ly hôn bởi đã đi qua quãng thời gian đủ dài để tĩnh tâm, sẵn sàng đối diện.

Ba dự án hơn 5.000 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mở rộng Quốc lộ 1A là ba dự án có tổng vốn hơn 5.000 tỉ đồng đang và sắp được Hà Nội triển khai xây dựng, kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam.

Đến Bắc Giang thăm đền Bà Chúa Then đẹp như tiên cảnh

Linh Boo |

Đền Bà Chúa Then (Bắc Giang) không chỉ là di tích lịch sử quan trọng, mà còn thu hút người hành hương tìm về chiêm ngưỡng vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Dự án bệnh viện mới ở Bến Tre - hơn 8 năm vẫn chưa xong

Thành Nhân |

Hơn 8 năm kể từ ngày có Quyết định đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre nhưng đến nay dự án này vẫn chưa xong đang thực hiện đấu thầu thi công xây dựng. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu - đơn vị hưởng thụ dự án trên - đang phải "gồng" vì quá tải cục bộ.

Dấu hiệu "nhờn luật", cần mạnh tay thu hồi giấy phép nhà xe nhiều vi phạm

Nhóm phóng viên |

Nhằm tạo môi trường minh bạch trong kinh doanh vận tải, chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp trong cấp phép, cấp phù hiệu. Đặc biệt, cần xử lý mạnh tay với những nhà xe có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô

Nhóm phóng viên |

Cấp phép, cấp phù hiệu là biện pháp bắt buộc nhằm kiểm soát xe kinh doanh vận tải, đồng thời bảo vệ các xe hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều xe chưa được cấp phép, cấp phù hiệu, thậm chí bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đề xuất mới về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của quân đội

Bảo Nguyên |

Bộ Quốc phòng vừa có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2016 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.