Cục Đường bộ lên tiếng vụ xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, xe này được cấp 2 phù hiệu. Đại diện Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trên hệ thống không thể nào có 2 đơn vị cấp phù hiệu cùng một lúc được.

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 11.3, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, trình tự thủ tục cấp phù hiệu được quy định tại khoản 5 điều 22 Nghị định 10 (Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô - PV).

Theo đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông Vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải.

Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông Vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện kiểm tra và chỉ cấp phù hiệu khi thiết bị giám sát hành trình của xe đáp ứng đầy đủ các quy định về lắp đặt, truyền dẫn dữ liệu.

Cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm, cơ quan cấp phù hiệu kiểm tra thông tin về tình trạng của phương tiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông Vận tải và hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện theo các trường hợp sau:

Trường hợp phương tiện chưa có trên hệ thống thì thực hiện cấp phù hiệu.

Trường hợp phương tiện đã có trên hệ thống, Sở Giao thông Vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện gửi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông Vận tải đang quản lý phương tiện để đề nghị xác nhận và gỡ bỏ phương tiện khỏi hệ thống. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở Giao thông Vận tải nhận được đề nghị phải trả lời, trường hợp không đồng ý gỡ thông tin của phương tiện phải nêu rõ lý do. Sở Giao thông Vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu sau khi phương tiện được gỡ bỏ khỏi hệ thống.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, trên hệ thống không thể nào có 2 đơn vị cùng cấp một lúc được.

Vị cán bộ này cho biết thêm, trường hợp Báo Lao Động phản ánh, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ làm văn bản đề nghị các Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Thái Bình xác minh phản hồi tới báo.

Xe của nhà xe Phiệt Học hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước phù hiệu. Ảnh: Phóng viên
Xe của nhà xe Phiệt Học hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước phù hiệu. Ảnh: Phóng viên

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, xe mang biển số 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học bị tước phù hiệu ngày 12.1.2024. Thời gian tước phù hiệu đến 12.3.2024. Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên phát hiện xe này vẫn kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước phù hiệu.

Liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Tuyển - Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT TP Hà Nội) - cho hay, qua phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT TP Hà Nội đã kiểm tra xe mang biển số 17H - 020.79. Xe này được Sở GTVT TP Hà Nội cấp phù hiệu xe hợp đồng ngày 23.8.2023.

Ngày 12.1.2024, xe mang biển kiểm soát 17H - 020.79 bị tước phù hiệu. Thời gian tước phù hiệu đến 12.3.2024. Tuy nhiên, phù hiệu bị tước không phải phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp mà là phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cấp (tháng 10.2023).

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Xe bị tước phù hiệu vẫn chạy, Sở GTVT TP Hà Nội bất ngờ với việc cấp phù hiệu của Thái Bình

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh, nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Sau khi kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội bất ngờ vì xe này không chỉ có 1 phù hiệu.

Xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô

Nhóm phóng viên |

Cấp phép, cấp phù hiệu là biện pháp bắt buộc nhằm kiểm soát xe kinh doanh vận tải, đồng thời bảo vệ các xe hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều xe chưa được cấp phép, cấp phù hiệu, thậm chí bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đề xuất mới về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của quân đội

Bảo Nguyên |

Bộ Quốc phòng vừa có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2016 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Lời kể của người dân vụ cha dượng dùng chân giẫm đạp dã man con riêng của vợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Người cha dượng đã dùng chân đạp nhiều lần vào vùng cổ, đầu bé trai 9 tuổi, là con riêng của vợ. Hiện công an đã thực hiện tạm giữ khẩn cấp người đàn ông này để điều tra làm rõ hành vi bạo hành, đánh đập cháu bé.

Vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Khánh Minh |

Những giếng khí đốt khổng lồ có thể trở thành vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga.

Bạc Liêu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

NHẬT HỒ |

Ngày 12.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Trước đó, HĐND tỉnh này cũng tổ chức bầu 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó trưởng ban của HĐND tỉnh.

Cháy lớn tại tòa nhà cao tầng ở Ô Chợ Dừa, khói lửa bốc lên ngùn ngụt

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Hà Nội - Cháy lớn, ngọn lửa bốc lên từ một quán cà phê ở phố Ô Chợ Dừa, cột khói cao hàng chục mét.

Xe bị tước phù hiệu vẫn chạy, Sở GTVT TP Hà Nội bất ngờ với việc cấp phù hiệu của Thái Bình

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh, nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Sau khi kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội bất ngờ vì xe này không chỉ có 1 phù hiệu.

Xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô

Nhóm phóng viên |

Cấp phép, cấp phù hiệu là biện pháp bắt buộc nhằm kiểm soát xe kinh doanh vận tải, đồng thời bảo vệ các xe hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều xe chưa được cấp phép, cấp phù hiệu, thậm chí bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đề xuất mới về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của quân đội

Bảo Nguyên |

Bộ Quốc phòng vừa có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2016 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.