Khuyến khích chị em phụ nữ sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh phải khuyến khích, vận động chị em phụ nữ chủ động, sáng tạo, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều 7.3, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Tham dự buổi gặp mặt có GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia.

Theo Văn phòng Chính phủ, tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trân trọng gửi lời chào thân ái, tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 2 giải Kovalevskaia cho 2 nhà khoa học nữ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc là GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa và PGS.TS. Đào Việt Hà.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao 2 giải Kovalevskaia cho 2 nhà khoa học nữ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao 2 giải Kovalevskaia cho 2 nhà khoa học nữ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ nước ta là hiện thân cho tinh thần yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm của con người Việt Nam, tiêu biểu là Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Lê Chân và nhiều bậc tiền bối khác.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp đó, đoàn kết, năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; trong đó đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Bình đẳng giới; hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và các văn bản có liên quan.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VGP
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VGP

Tiếp đó, quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bộ Nội vụ triển khai hiệu quả chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030"; Đề án "Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023-2025".

Khuyến khích, vận động chị em phụ nữ chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi rào cản về giới, tự tin, tích cực vượt lên chính mình, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đề nghị Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia tiếp tục lựa chọn và tôn vinh các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, có giá trị thiết thực, tạo động lực, truyền cảm hứng, có tính lan tỏa cao trong đời sống xã hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhiệm kỳ khóa XVI, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội sẽ cao hơn, cơ cấu hợp lý hơn

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, sau hai lần quy hoạch, Đảng đoàn Quốc hội cơ bản thực hiện tốt yêu cầu về quy hoạch nguồn cán bộ nữ. Trong nhiệm kỳ tới, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội sẽ cao hơn nữa với cơ cấu hợp lý hơn nữa.

Biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

Thủ tướng gợi ý 5 nội dung để thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp là diễn đàn lớn, sâu rộng, khơi dậy tiềm năng, nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Việt Nam trong hành trình khởi nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho phụ nữ cả nước.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Thị Thúy Lan

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An |

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

CLB Nam Định tuột chiến thắng trước Thanh Hóa phút bù giờ

NHÓM PV |

Dẫn bàn cho đến những phút bù giờ cuối cùng nhưng câu lạc bộ Nam Định cuối cùng vẫn chỉ có 1 điểm trước Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2023-2024.

Bạc Liêu có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 8.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) đã bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bí thư Thành ủy Bạc Liêu và Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Dân được các đại biểu đầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Nhiệm kỳ khóa XVI, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội sẽ cao hơn, cơ cấu hợp lý hơn

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, sau hai lần quy hoạch, Đảng đoàn Quốc hội cơ bản thực hiện tốt yêu cầu về quy hoạch nguồn cán bộ nữ. Trong nhiệm kỳ tới, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội sẽ cao hơn nữa với cơ cấu hợp lý hơn nữa.

Biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

Thủ tướng gợi ý 5 nội dung để thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp là diễn đàn lớn, sâu rộng, khơi dậy tiềm năng, nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Việt Nam trong hành trình khởi nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho phụ nữ cả nước.