Xuất nhập khẩu vượt kế hoạch được giao, xuất siêu "bứt tốc" trên 3 tỉ USD

Vũ Long |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỉ USD, tăng 22,4% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Xuất siêu đạt trên 3 tỉ USD.

Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỉ USD, tăng 22,4% so với năm 2020 (năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 545,3 tỉ USD).

Số liệu ước tính cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 12.2021 ước đạt 33,5 tỉ USD, tăng 5,1% so với tháng trước, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021 ước đạt 335,23 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ, vượt 13,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao là 4-5%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 12.2021 ước đạt 32 tỉ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu cả năm 2021 ước đạt 332,27 tỉ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu gỗ đạt giá trị kim ngạch cao kỷ lục, ước đạt 16,5 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ đạt giá trị kim ngạch cao kỷ lục, ước đạt 16,5 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long

Điều đáng nói là, tháng 12.2021, xuất siêu ước đạt 1,5 tỉ USD, đưa thặng dư thương mại cả năm 2021 ước xuất siêu khoảng 3 tỉ USD.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong 3 tháng liền (tháng 7,8,9.2021) mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 19 tỉnh phía Nam – là những địa phương có chỉ số xuất khẩu cao) - gần như bị đóng băng. Các công ty chế biến xuất khẩu các mặt hàng “nhiều tỉ USD” tại Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên 50% phải đóng cửa, số còn lại hoạt động “3 tại chỗ” nhưng công suất cũng chỉ đạt 30-50%.

Sau khi mở cửa trở lại, các doanh nghiệp đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Đặc biệt, Nghị quyết 128/NQ-CP đã gỡ những khó khăn, lúng túng của doanh nghiệp và địa phương, vận tải, sản xuất, tiêu thụ hàng hóa thông suốt trở lại, mang lại niềm tin và hi vọng cho doanh nghiệp.

Kết quả xuất nhập khẩu năm 2021 trong bối cảnh khó khăn bủa vây về dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng còn phức tạp… là một sự “chuyển mình” ấn tượng của cả nền kinh tế. Đặc biệt, các ngành có thế mạnh như dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản… dù chịu tác động lớn của dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến.

Theo Bộ Công Thương, đóng góp tích cực cho thành tích xuất nhập khẩu năm 2021 có động lực từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, EVFTA, UKVFTA được các doanh nghiệp tận dụng khá hiệu quả, khi kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này đều đạt mức tăng trưởng cao, ấn tượng nhất là thị trường Mỹ trở thành thị trường lớn nhất về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, các thị trường nhỏ hơn, các thị trường “nhánh” trong khối Châu Âu cũng tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu rất đáng kể. Đặc biệt, tăng trưởng xuất khẩu sang hai thị trường mà Việt Nam mới có FTA, như Canada và Mexico liên tục duy trì hai con số. Thị trường tiềm năng và còn nhỏ như Peru cũng tăng trưởng bất ngờ về kim ngạch xuất khẩu, có giai đoạn lên đến 300%. Còn với thị trường EU, thị trường Anh cũng tăng trưởng 2 con số.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng lần đầu tiên, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD

Vũ Long |

Với tổng giá trị xuất nhập khẩu trong 11 tháng lên đến 599 tỉ USD, kỳ vọng xuất nhập khẩu năm 2021 có thể đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ở Lạng Sơn: Thích ứng để hàng hóa không ùn ứ

Trần Tuấn |

Mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với số lượng lái xe, phụ xe trung bình từ 3.000-4.000 người. Từ ngày 19.7 - 1.11, riêng với mặt hàng thanh long, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã thông quan 11.960 xe container, đạt 239.200 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ USD trong 9 tháng năm 2021.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

EVFTA tạo dư địa xuất nhập khẩu lớn giữa Việt Nam và Châu Âu

Vũ Long |

Sau 1 năm thực thi Hiệp định EVFTA, xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Châu Âu tăng mạnh, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kỳ vọng lần đầu tiên, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD

Vũ Long |

Với tổng giá trị xuất nhập khẩu trong 11 tháng lên đến 599 tỉ USD, kỳ vọng xuất nhập khẩu năm 2021 có thể đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ở Lạng Sơn: Thích ứng để hàng hóa không ùn ứ

Trần Tuấn |

Mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với số lượng lái xe, phụ xe trung bình từ 3.000-4.000 người. Từ ngày 19.7 - 1.11, riêng với mặt hàng thanh long, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã thông quan 11.960 xe container, đạt 239.200 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ USD trong 9 tháng năm 2021.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

EVFTA tạo dư địa xuất nhập khẩu lớn giữa Việt Nam và Châu Âu

Vũ Long |

Sau 1 năm thực thi Hiệp định EVFTA, xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Châu Âu tăng mạnh, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.