Kỳ vọng lần đầu tiên, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD

Vũ Long |

Với tổng giá trị xuất nhập khẩu trong 11 tháng lên đến 599 tỉ USD, kỳ vọng xuất nhập khẩu năm 2021 có thể đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD.

Kỳ vọng xuất nhập khẩu cán đích 640-650 tỉ USD

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), với tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2021 đã ở mức xấp xỉ 600 tỉ USD, là tín hiệu lạc quan cho phép kỳ vọng thương mại của Việt Nam năm 2021 lần đầu tiên có thể đạt mức kỷ lục 640-650 tỉ USD. Đây là con số rất đáng tự hào trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tổng số 299,67 tỉ USD hàng hóa xuất khẩu trong 11 tháng qua (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước), 34 nhóm hàng hóa trị giá trên 1 tỉ USD đã đóng góp tỉ lệ lớn, chiếm tới 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 7 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt 299,45 tỉ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói là, trong 11 tháng qua, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất chiếm tỉ trọng khá lớn, chiếm đến 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, ước đạt 280,2 tỉ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng tiêu dùng chỉ chiếm 6,4% tổng kim ngạch nhập khẩu, ước tính đạt 19,25 tỉ USD.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) đánh giá, mặc dù nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Nhóm hàng này chiếm tỉ trọng lớn cho thấy sản xuất trong nước đang hồi phục, các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ xuất khẩu cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

"Dọn đường" để 34 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD bứt phá

Theo Tổng cục Thống kê, 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD trong 11 tháng qua, gồm:  Điện thoại và linh kiện: 51,9 tỉ USD. Điện tử, máy tính và linh kiện: 45 tỉ USD. Máy móc thiết bị và dụng cụ khác: 33,6 tỉ USD. Dệt may: 28,8 tỉ USD. Giày dép: 15,5 tỉ USD. Gỗ và sản phẩm từ gỗ: 13,2 tỉ USD. Thép: 10,8 tỉ USD.

Đặc biệt, đến hết tháng 11.2021, xuất khẩu thép chính thức gia nhập nhóm hàng "xuất khẩu trên 10 tỉ USD", với đóng góp kim ngạch trên 10,8%, nâng 6 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD lên 7 nhóm.

Thông tin từ các hiệp hội, ngành hàng cho thấy, dự kiến năm 2021, ước tính xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện có thể đạt trên 54 tỉ USD; nhóm hàng máy vi tính, linh kiện và sản phẩm điện tử có thể đạt 50 tỉ USD; nhóm hàng dệt may ước đạt 38 tỉ USD; nhóm gỗ và sản phẩm mây, tre, cói, thảm: Ước đạt 15 tỉ USD; thủy sản: 8,4 tỉ USD. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của ngành nông nghiệp có thể đạt trên 44 tỉ USD trong năm nay.

Theo ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cuối năm, tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong tháng cuối của năm 2021 và trong năm tới, cùng với việc tiếp tục đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng mới.

Bộ Công Thương cũng sẽ đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung triển khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN… để tạo thuận lợi cho các hiệp hội và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại tự do nói chung, nhất là các hiệp định thế hệ mới, như:  CPTPP, EVFTA, UKVFTA… nhằm phát huy có hiệu quả ưu đãi của các hiệp định này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cũng cho biết, đang đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa, chú trọng chế biến sâu… để đáp ứng các yêu cầu của thị trường cao cấp. Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT cũng đang nỗ lực khơi thông thị trường Trung Quốc để xuất khẩu nông sản vào thị trường này bật tăng trở lại.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc áp dụng quy định mới về xuất nhập khẩu từ 1.1.2022: Doanh nghiệp Việt phải thay đổi như thế nào?

Phong Nguyễn |

Từ ngày 1.1.2022, xuất khẩu nông sản, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm vào thị trường Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì hàng loạt quy định, tiêu chuẩn mới được Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành để áp dụng từ đầu năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp để xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường Trung Quốc không bị đứt gãy.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ở Lạng Sơn: Thích ứng để hàng hóa không ùn ứ

Trần Tuấn |

Mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với số lượng lái xe, phụ xe trung bình từ 3.000-4.000 người. Từ ngày 19.7 - 1.11, riêng với mặt hàng thanh long, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã thông quan 11.960 xe container, đạt 239.200 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ USD trong 9 tháng năm 2021.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

EVFTA tạo dư địa xuất nhập khẩu lớn giữa Việt Nam và Châu Âu

Vũ Long |

Sau 1 năm thực thi Hiệp định EVFTA, xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Châu Âu tăng mạnh, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc áp dụng quy định mới về xuất nhập khẩu từ 1.1.2022: Doanh nghiệp Việt phải thay đổi như thế nào?

Phong Nguyễn |

Từ ngày 1.1.2022, xuất khẩu nông sản, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm vào thị trường Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì hàng loạt quy định, tiêu chuẩn mới được Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành để áp dụng từ đầu năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp để xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường Trung Quốc không bị đứt gãy.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ở Lạng Sơn: Thích ứng để hàng hóa không ùn ứ

Trần Tuấn |

Mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với số lượng lái xe, phụ xe trung bình từ 3.000-4.000 người. Từ ngày 19.7 - 1.11, riêng với mặt hàng thanh long, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã thông quan 11.960 xe container, đạt 239.200 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ USD trong 9 tháng năm 2021.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

EVFTA tạo dư địa xuất nhập khẩu lớn giữa Việt Nam và Châu Âu

Vũ Long |

Sau 1 năm thực thi Hiệp định EVFTA, xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Châu Âu tăng mạnh, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.