Doanh nghiệp Việt đã tận dụng được bao nhiêu cơ hội từ EVFTA?

Minh An |

Kể từ khi EVFTA có hiệu lực (tháng 8.2020), xuất khẩu của Việt Nam vào EU đã có khởi sắc. Tuy nhiên, để EVFTA tạo ra thay đổi đáng kể sẽ cần thêm những kế hoạch hành động.

Thêm nhiều triển vọng khi EVIPA được thông qua

Là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức tại Việt Nam, ông Ludwig Graf Westarp cho rằng, EVFTA đã có hiệu lực rất kịp thời, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

“Tháng 12.2020, tức 4 tháng sau khi EVFTA có hiệu lực, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt khoảng 14,66 tỉ USD, tăng 2,05% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đã bắt đầu nâng cao chất lượng và sản xuất bền vững trong nền kinh tế để đáp ứng cả nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) ước tính rằng đến năm 2030 EVFTA thậm chí sẽ tăng xuất khẩu của Việt Nam sang EU lên 44%” - ông Ludwig Graf Westarp chia sẻ.

“Chẳng bao lâu nữa EU cũng sẽ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam (EVIPA). Kết hợp với Luật Đầu tư 2020 của Việt Nam có hiệu lực từ tháng 1.2021, EVFTA và EVIPA sẽ tạo ra những hiệu ứng tổng hợp đáng kể”, ông Ludwig Graf Westarp nhận định.

Theo ông Đặng Đức Anh - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế và Xã hội quốc gia, vừa kiểm soát dịch bệnh tốt, vừa tích cực tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA là một điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2020.

TS Đặng Đức Anh cho rằng từ khi ký kết đến khi triển khai có hiệu quả EVFTA là cả một quá trình.

“Chúng tôi vẫn đánh giá các doanh nghiệp của chúng ta rất linh hoạt, giỏi thích ứng. Vai trò của Chính phủ là tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, giảm chi phí cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp tự tìm kiếm cơ hội. Cần hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp trong quá trình họ tìm kiếm thị trường. Giải pháp chung là tạo môi trường kinh doanh tốt để những doanh nghiệp có năng lực tự vươn lên”, ông Đặng Đức Anh nói.

SME mong được hỗ trợ phương pháp tiếp cận thị trường

Là chủ một doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), chị Nguyễn Ngân - Giám đốc Công ty TNHH VietHaus cho biết: “Kiến thức về thị trường, nội lực mạnh về sản phẩm và dịch vụ chất lượng đáp ứng theo tiêu chuẩn Châu Âu, các hỗ trợ về cơ hội kinh doanh giữa các SME tại Việt Nam với EU là những thứ mà chúng tôi rất cần”.

Chị Ngân nói thêm: “Chúng tôi cần phân tích thị trường liệu có phù hợp với mình, vai trò của mình ở đâu trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị”.

Cũng đang vận hành một doanh nghiệp SME chuyên sản xuất bánh kẹo và trái cây sấy muốn xuất đi EU, chị Nguyễn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Tây Cát - cho biết: “Các SME vô cùng thiếu nguồn lực, chẳng những về cơ sở vật chất mà còn là các hệ thống kiến thức cần thiết. Bản thân thiếu mà còn chưa biết gọi tên cái thiếu của mình là gì và nên gọi giúp đỡ ra sao”.

Theo chị Thủy, các khóa đào tạo ngắn hạn hay nhiều hội thảo về EVFTA hiện nay đều đưa ra và mổ xẻ các vấn đề 1 cách rời rạc chứ không dựa trên vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp, từ đó mà SMEs loay hoay lại càng loay hoay.

“Lượng kiến thức mà người làm chiến lược cần phải thu thập quá nhiều, từ đó buộc doanh nghiệp phải lựa chọn: làm đại để sống sót ngay hay làm bài bản nhưng tốn nhiều nguồn lực và thời gian” - chị Thủy nói và nhấn mạnh, các SMEs rất cần được hỗ trợ kiến thức và phương pháp tiếp cận thị trường một cách hệ thống.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Nông nghiệp công nghệ cao: Không đẩy nhanh sẽ lỡ chuyến tàu cao tốc EVFTA

Vũ Long |

Tham gia hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do đã mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Thương mại Đức - Việt Nam sẽ tăng với EVFTA

LÊ QUANG VINH |

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức và nhân Quốc khánh Đức (3.10), Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner đã đánh giá quan hệ Việt - Đức trong nhiều lĩnh vực đang phát triển mạnh, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì hợp tác song phương các dự án phát triển với 3 trọng tâm: Môi trường, năng lượng, dạy nghề.

“Cao tốc” EVFTA đã mở, thay đổi tư duy, hành động mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, EVFTA như một tuyến đường cao tốc quy mô lớn, hiện đại, nối gần hơn giữa EU và Việt Nam. Dù xe tải hay xe khách, đại bàng hay chim sẻ sẽ cùng đi, cùng bay trên cao tốc ấy. “Cơ hội đã có, “đường cao tốc” đã mở để vượt qua thách thức, nhất là thách thức suy giảm kinh tế rất khó khăn hiện nay. Thực hiện khát vọng giàu mạnh chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, thay đổi tư duy và phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nông nghiệp công nghệ cao: Không đẩy nhanh sẽ lỡ chuyến tàu cao tốc EVFTA

Vũ Long |

Tham gia hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do đã mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Thương mại Đức - Việt Nam sẽ tăng với EVFTA

LÊ QUANG VINH |

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức và nhân Quốc khánh Đức (3.10), Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner đã đánh giá quan hệ Việt - Đức trong nhiều lĩnh vực đang phát triển mạnh, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì hợp tác song phương các dự án phát triển với 3 trọng tâm: Môi trường, năng lượng, dạy nghề.

“Cao tốc” EVFTA đã mở, thay đổi tư duy, hành động mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, EVFTA như một tuyến đường cao tốc quy mô lớn, hiện đại, nối gần hơn giữa EU và Việt Nam. Dù xe tải hay xe khách, đại bàng hay chim sẻ sẽ cùng đi, cùng bay trên cao tốc ấy. “Cơ hội đã có, “đường cao tốc” đã mở để vượt qua thách thức, nhất là thách thức suy giảm kinh tế rất khó khăn hiện nay. Thực hiện khát vọng giàu mạnh chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, thay đổi tư duy và phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn” - Thủ tướng nhấn mạnh.