Xuất khẩu hàng Việt Nam sang Đông Âu còn khiêm tốn, chỉ 6,5 tỉ USD

HOÀNG HƯNG |

Ngày 8.5, Diễn đàn thương mại Việt Nam - Đông Âu đã diễn ra tại TPHCM, với hơn 150 đại biểu tham dự là các doanh nghiệp, đại diện chính quyền các tỉnh phía Nam. Diễn đàn do Bộ Công thương tổ chức.

Khu vực Đông Âu từ lâu vốn là thị trường xuất khẩu truyền thống của hàng hoá Việt Nam. Đặc biệt, các mặt hàng như dệt may, da giày, nông sản luôn được coi là các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Đông Âu.

Tuy nhiên, trên thực tế thời gian qua, theo ông Hoàng Quốc Vượng – Thứ trưởng Bộ Công thương: “Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam với khối Đông Âu vẫn còn rất khiêm tốn, đạt khoảng 6,5 tỉ USD trong năm 2018, tức là mới chiếm khoảng gần 3% xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới”.

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu ở Bình Dương. Ảnh: C.H
Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu ở Bình Dương. Ảnh: C.H

Theo ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Hiệp hội Da giày – túi xách VN: “Do nhiều nguyên nhân, xuất khẩu da giày sang Đông Âu vẫn còn rất khiêm tốn. Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu da giày sang Đông Âu chỉ đạt 361 triệu USD, chiếm 1,8% tổng xuất khẩu da giày của Việt Nam”.

Ông Thuấn cho rằng, thị trường Đông Âu có nhu cầu cao đối với sản phẩm da giày Việt Nam, nhưng dung lượng thị trường này còn thấp.

Chế biến hạt điều xuất khẩu ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.H
Chế biến hạt điều xuất khẩu ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.H

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, đối với Đông Âu, Việt Nam đã có Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Á – Âu (gồm 5 nước là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan). Hiện Việt Nam và Liên minh châu Âu đang tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tư do EVFTA. Đồng thời, có 8 nước trong khu vực Đông Âu đã gia nhập Liên minh châu Âu, sẽ là điều kiện tốt đóng góp cho tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với khối EU.

Được biết, theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu thương mại 2 chiều giữa Việt Nam với các nước Đông Âu đạt 10,1 tỉ USD (tăng 30,53% so với năm 2017), trong đó xuất khẩu đạt 6,5 tỉ USD (tăng 28,67%) và nhập khẩu đạt 3,6 tỉ USD (tăng gần 33,97%).

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam “đói” thông tin

Lục Tùng |

“Doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) gạo Việt Nam thiếu thông tin về đối tác và thiếu thông tin cho cả đối tác”- đó là nhận định của ông Đào Việt Anh - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc – tại buổi làm việc của Bộ Công Thương và DN nhập khẩu gạo của Trung Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, tại Đồng Tháp vào chiều ngày 7.5 tại TP Cao Lãnh.

Thiếu than cho điện, vì sao vẫn xin xuất khẩu hàng triệu tấn than?

Hương Phan |

Trong bối cảnh ngành điện đang "kêu" thiếu than cho sản xuất điện thì Bộ Công thương tiếp tục bảo lưu quan điểm, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc (TCTĐB) xuất khẩu 2,05 triệu tấn than trong năm 2019.

Sữa Việt Nam chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Khánh Vũ |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Ni Yeu Feng đã ký 3 văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam “đói” thông tin

Lục Tùng |

“Doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) gạo Việt Nam thiếu thông tin về đối tác và thiếu thông tin cho cả đối tác”- đó là nhận định của ông Đào Việt Anh - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc – tại buổi làm việc của Bộ Công Thương và DN nhập khẩu gạo của Trung Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, tại Đồng Tháp vào chiều ngày 7.5 tại TP Cao Lãnh.

Thiếu than cho điện, vì sao vẫn xin xuất khẩu hàng triệu tấn than?

Hương Phan |

Trong bối cảnh ngành điện đang "kêu" thiếu than cho sản xuất điện thì Bộ Công thương tiếp tục bảo lưu quan điểm, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc (TCTĐB) xuất khẩu 2,05 triệu tấn than trong năm 2019.

Sữa Việt Nam chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Khánh Vũ |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Ni Yeu Feng đã ký 3 văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp