Cơ hội vàng để hàng hóa Việt “đổ bộ" vào hệ thống siêu thị Nam Phi

Kh.V |

Từ ngày 8-16.5.2019, Bộ Công thương tổ chức chương trình xúc tiến và thương mại và trưng bày, giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống siêu thị Nam Phi.

Theo Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công thương), đây là chương trình nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và và giới thiệu sản phẩm tại hệ thống siêu thị của Nam Phi, đoàn sẽ có các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường, tiến hành các hoạt động giao thương, gặp gỡ đối tác bạn hàng, làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang nước này.

Các mặt hàng tập trung gồm có nông sản (gạo, càphê, hạt tiêu, chè, cơm dừa), thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ ngọt, nước giải khát, thủy sản, dệt may, điện tử gia dụng, văn phòng phẩm, da giày…

Trong chương trình xúc tiến thương mại này, Bộ Công thương sẽ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp tại hai thành phố Cape Town và Johannesburg tổ chức Hội thảo DN tại các thành phố này; đồng thời tổ chức hỗ trợ DN trưng bày, quảng bá sản phẩm tại gian hàng Việt Nam tại siêu thị bán buôn Advance Cash & Carry và siêu thị bán lẻ Shopprite của Nam Phi trong thời gian diễn ra chương trình.

Ngoài trưng bày và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Nam Phi, các DN còn có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, thảo luận, tiến hành giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác Nam Phi, nhằm thiết lập quan hệ làm ăn và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này.

Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt trên 1 tỉ USD năm 2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của ta đạt khoảng 724 triệu USD, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu khá đa dạng gồm điện thoại di động và linh kiện, máy móc, hạt tiêu, cà phê, dệt may, giày dép các loại, sắt thép, hạt điều, sản phẩm gỗ, hóa chất, rau quả, gạo…

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu từ Nam Phi 386 triệu USD trong năm 2018, gồm có chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường, rau quả, nguyên phụ liệu dệt may và da giầy, sản phẩm hóa chất, sắt thép các loại, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, than cám, quặng và khoáng sản, hóa chất, bông, caosu...

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường xúc tiến thương mại Việt- Úc

Hương Giang |

Sáng 2.3, hội nghị khoa học hợp tác chiến lược Việt - Úc: Phát triển thương hiệu, nâng cao sức khỏe cộng đồng đã diễn ra tại Hà Nội.

Việt Nam và Ba Lan đẩy mạnh xúc tiến thương mại song phương

Khánh Vũ |

Hợp tác trong nông nghiệp giữa Ba Lan và Việt Nam đã tăng trưởng khá nhanh, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 quốc gia năm 2017 đã đạt 182 triệu Eur. Theo ông Vũ Đăng Dũng- Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, một trong những giải pháp hàng đầu để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp (DN) hai bên là phải tăng cường kết nối thông tin để nắm bắt thị trường, nắm bắt đối tác kết nối trong tương lai.

Xúc tiến thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa vào Indonesia, Australia và New Zealand

Hà Anh |

Từ 19-28.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) đã có chuyến công tác tại Indonesia, Australia và New Zealand. Qua các cuộc hội đàm, các bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước phát triển sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đã hình thành cộng đồng và tình hình khu vực, quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tăng cường xúc tiến thương mại Việt- Úc

Hương Giang |

Sáng 2.3, hội nghị khoa học hợp tác chiến lược Việt - Úc: Phát triển thương hiệu, nâng cao sức khỏe cộng đồng đã diễn ra tại Hà Nội.

Việt Nam và Ba Lan đẩy mạnh xúc tiến thương mại song phương

Khánh Vũ |

Hợp tác trong nông nghiệp giữa Ba Lan và Việt Nam đã tăng trưởng khá nhanh, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 quốc gia năm 2017 đã đạt 182 triệu Eur. Theo ông Vũ Đăng Dũng- Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, một trong những giải pháp hàng đầu để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp (DN) hai bên là phải tăng cường kết nối thông tin để nắm bắt thị trường, nắm bắt đối tác kết nối trong tương lai.

Xúc tiến thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa vào Indonesia, Australia và New Zealand

Hà Anh |

Từ 19-28.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) đã có chuyến công tác tại Indonesia, Australia và New Zealand. Qua các cuộc hội đàm, các bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước phát triển sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đã hình thành cộng đồng và tình hình khu vực, quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc.