Xuất khẩu da giày - túi xách Việt Nam: Nhiều cơ hội, lắm thách thức

CAO HÙNG |

Với tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) đạt gần 18 tỉ USD trong năm 2017 (tăng 10,7% so với năm 2016), ngành da giày - túi xách VN đứng thứ 3 trên thế giới. XK da giày - túi xách tiếp tục đứng trong Top 10 mặt hàng XK chủ lực của VN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với XK da giày - túi xách ngay trong năm 2018...

Cơ hội và thách thức đan xen nhau

Theo Hiệp hội Da giày - Túi xách VN (Lefaso): Năm 2017, VN sản xuất gần 1,2 tỉ đôi giày (chiếm 5,2% tổng sản lượng giày dép thế giới, đứng thứ 3 thế giới - sau Trung Quốc và Ấn Độ). VN XK giày dép đạt kim ngạch 14,6 tỉ USD và XK túi xách đạt 3,2 tỉ USD. Các con số trên đều tăng so với năm trước. Ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch Lefaso - cho rằng: “Cơ hội đặt ra cho các doanh nghiệp (DN) da giày - túi xách VN rất nhiều. Cơ hội đó có được từ nền móng cơ sở vật chất, tay nghề, lực lượng công nhân và số lượng khách hàng - thị trường, mà ngành da giày - túi xách VN đã tạo dựng hơn 20 năm qua”.

Tuy nhiên, ông Diệp Thành Kiệt - Phó Chủ tịch Lefaso - cũng cho biết: “DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn chiếm tới trên 80% tổng kim ngạch XK. Trong khi đó, do gặp nhiều khó khăn, DN trong nước không mở rộng sản xuất, tỉ trọng XK của trong nước tiếp tục giảm, từ mức 25% năm 2013, xuống còn 19,4% năm 2017. XK giày dép cũng giảm từ 24,4% năm 2013 xuống 19,5% năm 2017; XK túi xách giảm từ 27,9% xuống còn 19,9% v.v...”. Như vậy, cơ hội lẫn thách thức vẫn tồn tại ngay trong hoạt động của ngành XK da giày - túi xách VN.

Phải cải cách đồng loạt

Trong năm 2018, Trung Quốc tiếp tục giảm ưu đãi đầu tư với dệt may và da giày, để tập trung cho các ngành công nghệ cao. Vì vậy, chắc chắn các đơn hàng “khủng” về gia công giày dép - túi xách... sẽ tiếp tục xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc sang VN, chờ cơ hội Hiệp định Mậu dịch thương mại VN - Châu Âu (EVFTA) dự kiến được ký kết và có hiệu lực trong năm 2018 và 2019. Trong nước, các DN FDI ở lĩnh vực da giày sẽ tăng lên trong năm 2017, nhằm đón đầu FTA có hiệu lực, nên XK da giày VN năm 2018 tiếp tục tăng nhờ XK của khối FDI.

“Giá trị kim ngạch XK của ngành da giày - túi xách VN năm 2018 đạt từ 19,5-20 tỉ USD không khó. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải cải cách rất nhiều bất cập, vướng mắc hiện đang đặt ra với ngành da giày. Các bất cập, vướng mắc ấy, ngặt cái là không thể một bộ, ngành có thể giải quyết, khai thông. Hơn thế, cần phải linh động giải quyết ở cấp Nhà nước, Chính phủ, v.v...” - ông Kiệt nói. Thí dụ: Việc tăng lương tối thiểu vùng đang trở thành gánh nặng với các DN ngành da giày.

Ông Nguyễn Văn Lê - Phó GĐ Cty CP Đông Hưng (Bình Dương) - nói: “Ngành da giày chủ yếu gia công XK. Chi phí lao động chiếm trên 70% phí gia công mà đối tác nước ngoài trả theo số lượng sản phẩm. Nếu lương tối thiểu vùng tăng với mức quá cao hằng năm (18%), trong khi năng suất lao động tăng thấp (3-4%) và phí gia công sản phẩm giảm hoặc không tăng, lợi nhuận hằng năm của DN sẽ giảm. Điều này, khiến DN đẩy nhanh quá trình tự động hoá sản xuất, tinh giản bộ máy quản lý và sa thải lao động, tạo khó khăn và bất ổn cho xã hội”.

Thật vậy, trên thực tế, với sự mở màn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gần đây, tại không ít nhà máy thuộc khối DN FDI đã và đang đẩy nhanh nhập khẩu máy móc tự động hoá, giảm thiểu sử dụng nhiều lao động trong ngành da giày...

Ông Bùi Thế Hùng - Tổng GĐ Cty CP giày Khải Hoàn (TPHCM) - cho biết: “Đơn cử ở TP.Hải Phòng, đầu năm 2017, Hải Phòng triển khai thu phí “sử dụng công trình hạ tầng” trong khu vực cảng biển, mục đích là để tận thu cho ngân sách thành phố. Mỗi container XK, da giày phải nộp thêm 2,2-4,4 triệu đồng. Thật vô lý, không thấy cảng nào đưa ra loại phí này, mà chỉ thấy ở cảng Hải Phòng. Rõ ràng, phí chồng lên phí, gây khó khăn cho DN”.

Mới đây, Lefaso đã có hẳn văn bản gửi lên Chính phủ kiến nghị gỡ bỏ hàng loạt bất cập đã và đang gây trở ngại cho sự phát triển của ngành da giày - túi xách VN. Trong đó, có đề xuất không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng hằng năm, mà bằng phương án tăng lương theo “mức sống tối thiểu vùng”, tức là từ 2-3 năm/lần tăng lương... Đặc biệt, Lefaso đề nghị giảm các loại chi phí, như bỏ việc thu phí hạ tầng tại các cảng biển. Chỉ nên thu phí vừa phải đối với mỗi container xuất nhập khẩu; cũng như cần xem xét giảm nhiều loại phí phát sinh trong quá trình vận tải hàng hoá tại cảng và trên đường bộ.

Ngoài ra, các DN da giày còn phản ánh một số mặt hàng của DN Việt Nam khi xuất sang Trung Quốc đã không được đối xử bình đẳng. “Đó là một bất công. Nếu bất hợp lý trên không sửa đổi, sẽ khuyến khích nhập khẩu giày dép nguyên chiếc từ Trung Quốc, Thái Lan... về bán trong nước, hơn là nhập khẩu nguyên phụ liệu về sản xuất. Điều đó, khác nào bóp chết ngành sản xuất giày dép nội địa?” - ông Nguyễn Văn Lê nói.

Hơn lúc nào hết, Chính phủ và các cơ quan chức năng phải kịp thời khắc phục các bất cập, để ngành da giày - túi xách VN thực sự có được động lực để phát triển và vươn xa.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hành trình của ông Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù không thể bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn có một hành trình đáng nhớ cùng những thông số ấn tượng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.