Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam “đói” thông tin

Lục Tùng |

“Doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) gạo Việt Nam thiếu thông tin về đối tác và thiếu thông tin cho cả đối tác”- đó là nhận định của ông Đào Việt Anh - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc – tại buổi làm việc của Bộ Công Thương và DN nhập khẩu gạo của Trung Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, tại Đồng Tháp vào chiều ngày 7.5 tại TP Cao Lãnh.

Đoàn công tác gồm: Đại diện Cục Xuất nhập khẩu và Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương); Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; Hiệp hội Lương thực Trung Quốc và 15 doanh nghiệp nhập khẩu gạo tại các tỉnh: Quảng Đông, An Huy, Phúc Kiến, Chiết Giang và Sơn Tây của Trung Quốc.

Đây được xem là cơ hội tốt để DN hai bên tìm hiểu, trao đổi và thảo luận về nhu cầu, thị hiếu, chủng loại, chất lượng và giá cả sản phẩm gạo và các mặt hàng nông sản khác.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: LT

Sau khi đi thực tế tại các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn và lắng nghe các ý kiến của DNXK gạo Việt Nam, ông Đào Việt Anh - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc- nhấn mạnh, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Trong khi đó, DN Việt Nam lại mắc nhiều hạn chế, nhất là thiếu thông tin.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu tình hình sản xuất, chế biến gạo tại Đồng Tháp. Ảnh: LT
Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu tình hình sản xuất, chế biến gạo tại Đồng Tháp. Ảnh: LT

“Không chỉ thiếu thông tin về đối tác mà còn thiếu thông tin để đối tác tìm hiểu”- ông Việt Anh nhấn mạnh thêm – “Đặc biệt là phía doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu thông tin về các doanh nghiệp nằm ở vùng sâu của Trung Quốc”.

Ngoài ra, từ 1.7.2018, phía Trung Quốc điều chỉnh quy định nhập khẩu gạo nếp của Việt Nam đã gây ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Cụ thể đến nay, vẫn chưa có thương hiệu gạo lớn Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc. Với vai trò Tham tán thương mại, ông Việt Anh khuyến nghị, DN xuất khẩu gạo Việt Nam nên chú ý các quy định về xuất khẩu gạo, nhất là các ký kết giữa 2 nước, đồng thời chủ động và tích cực hơn nữa về công tác xúc tiến thương mại; tăng cường các kênh phân phối tại các trung tâm, siêu thị; chú ý thương mại điện tử...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (bìa trái) trao đổi với đại diện Hiệp hội Lương thực Trung Quốc. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (bìa trái) trao đổi với đại diện Hiệp hội Lương thực Trung Quốc. Ảnh: LT

Phát biểu tiếp thu ý kiến, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định: “Chủ trương của Đồng Tháp là luôn “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, vì vậy sau buổi làm việc này, Đồng Tháp sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tác, nhà đầu tư và doanh nghiệp Trung Quốc khi đến hợp tác, đầu tư tại địa phương cũng như tạo điều kiện cho DNXK gạo Đồng Tháp mở đường vào thị trường Trung Quốc.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lạ: Đến giờ nấu cơm mới đi xay lúa, gạo chỉ để được 1 tuần

Theo Vietnamnet |

Gạo có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, xát xong ăn ngay và thường chỉ ăn trong tuần. Đó là “gạo tươi”, không chỉ tươi mà còn sạch, giữ được vị ngọt thơm và chất dinh dưỡng nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh 20% trong quý 1.2019

Phương Thảo |

Khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,43 triệu tấn và 593 triệu USD, giảm 3,5% về khối lượng và giảm 20,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Bất ngờ với túi xách "dát" gạo độc đáo giá 800 nghìn đồng ở Cần Thơ

BẢO TRUNG - HOÀI ANH |

Ít ai biết được rằng ngoài việc dùng để nấu và ăn thì gạo vẫn còn đó những cách thức "chế biến" khác để có thể tạo nên những sản phẩm độc đáo và rất ít người có thể hình dung ra được.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lạ: Đến giờ nấu cơm mới đi xay lúa, gạo chỉ để được 1 tuần

Theo Vietnamnet |

Gạo có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, xát xong ăn ngay và thường chỉ ăn trong tuần. Đó là “gạo tươi”, không chỉ tươi mà còn sạch, giữ được vị ngọt thơm và chất dinh dưỡng nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh 20% trong quý 1.2019

Phương Thảo |

Khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,43 triệu tấn và 593 triệu USD, giảm 3,5% về khối lượng và giảm 20,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Bất ngờ với túi xách "dát" gạo độc đáo giá 800 nghìn đồng ở Cần Thơ

BẢO TRUNG - HOÀI ANH |

Ít ai biết được rằng ngoài việc dùng để nấu và ăn thì gạo vẫn còn đó những cách thức "chế biến" khác để có thể tạo nên những sản phẩm độc đáo và rất ít người có thể hình dung ra được.