Việt Nam tăng nguồn gỗ hợp pháp để xuất khẩu an toàn, bền vững

Vũ Long |

Việt Nam quyết tâm thực hiện các cam kết sử dụng gỗ hợp pháp theo các Hiệp định đã ký với châu Âu và Mỹ.

Nhập khẩu gỗ hợp pháp vào Việt Nam tăng mạnh

Theo TS. Tô Xuân Phúc – chuyên gia nghiên cứu của Tổ chức Forest Trends, hiện nay ngoài nguồn gốc gỗ rừng trồng trong nước, Việt Nam đang phải nhập khẩu gỗ nhiệt đới từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung chính ở Châu Phi, Lào, Campuchia, Papua New Guine (PNG).

"Bình quân mỗi năm Việt Nam nhập khẩu gỗ từ 20-22 quốc gia ở Châu Phi, nếu áp dụng các tiêu chí tại Nghị định 102/NĐ-CP quy định về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (thực thi từ 30.10.2020) thì hầu hết các quốc gia ở khu vực đều rơi vào trạng thái vùng địa lý hoặc quốc gia có rủi ro cao. Bên cạnh đó, xét về loài rủi ro, sẽ có 7/100 loài gỗ tròn rơi vào danh sách, gỗ xẻ có 12/83 loài rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam"-TS Tô Xuân Phúc cho hay.

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) đánh giá: Sau hơn 1 năm thực thi Nghị định 102/NĐ-CP, quy định về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam đóng góp rất quan trọng thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với Châu Âu (EU) trong việc kiểm soát gỗ hợp pháp trong tất cả loại gỗ, bao gồm cả gỗ nhập khẩu. Kể từ khi nghị định này đi vào thực thi đã có tác động tới toàn bộ ngành gỗ.

Đến nay, gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ các nguồn hợp pháp chiếm phần chính và đang tiếp tục tăng, trong khi gỗ nhập khẩu từ các nguồn rủi ro chiếm phần nhỏ và đang có xu hướng giảm là tín hiệu cho thấy các nỗ lực của Việt Nam đang đạt được kết quả tích cực. 

Viforest cũng nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc nỗ lực trong giảm lượng gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện các cam kết sử dụng gỗ hợp pháp theo như tinh thần của Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) mà Việt Nam ký với EU năm 2018 và Hiệp định về khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp mà Việt Nam ký với Mỹ vào tháng 10.2021.

Với gỗ nhập từ Lào, có 5/14 loài gỗ tròn và 25/64 loài gỗ xẻ nằm trong danh sách loài rủi ro.

Đối với nguồn gỗ nhập từ Campuchia, có 7/15 loài gỗ tròn và 14/32 loài trong danh sach loài rủi ro.

Thị trường PNG cũng rơi vào danh sách vùng địa lý rủi ro, loài rủi ro có 7/13 loài gỗ xẻ và 1/78 loài gỗ tròn trong danh sách loài rủi ro.

Chính vì vậy, TS Tô Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong tương lai, Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp nên khuyến khích thay thế sử dụng gỗ nhiệt đới nhập khẩu bằng gỗ rừng trồng trong nước, sản phẩm gỗ rừng trồng và sử dụng gỗ từ nguồn rủi ro thấp.

Tăng nguồn cung gỗ hợp pháp từ EU

Theo thống kê, nhập khẩu gỗ tròn từ EU trong 11 tháng năm 2021 đạt 437,55 nghìn mét khối, với trị giá 103,24 triệu USD, tăng 2% về lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, việc nhập khẩu nguồn nguyên liệu gỗ từ EU sau đó sản xuất sản phẩm để xuất khẩu đi chính thị trường này sẽ tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gỗ, từ đó tăng được cơ hội xuất khẩu sản phẩm gỗ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Viforest cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng lợi từ nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu từ EU, nhất là khi hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được thực thi, các doanh nghiệp chế biến gỗ có thể tăng cơ hội nhập khẩu nguyên liệu gỗ khi được miễn thuế.

Được biết, trong thời gian qua, gỗ nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam tăng khá mạnh. Ước tính, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU về Việt Nam trong tháng 12.2021 đạt 50 nghìn mét khối, tăng 42,4% so với tháng 11.2021; nâng tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường EU trong năm 2021 đạt 814,17 nghìn mét khối, tăng 5,4% so với năm 2020.

Dự báo, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU về Việt Nam trong năm 2022 tiếp tục tăng.

Trong năm 2022, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt mục tiêu xuất khẩu lâm sản năm 2022 đạt trên 16,5 tỉ USD, tăng 6% so với 2021. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 15,3 tỉ USD, tăng gần 6%; lâm sản ngoài gỗ là 1,2 tỉ USD, tăng gần 8%.

Về thị trường, Tổng cục Lâm nghiệp kỳ vọng xuất khẩu sang Mỹ sẽ đạt 9,7 tỉ USD, tăng 7%; Nhật bản 1,5 tỉ USD, tăng 2%; Trung Quốc 1,6 tỉ USD, tăng 7,4%; các thị trường còn lại đạt 3,7 tỉ USD.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ 16 tỉ USD trong năm 2022 có quá thận trọng?

Vũ Long |

Với giá trị đạt được trong năm 2021 là 15,87 tỉ USD, mục tiêu xuất khẩu gỗ năm 2022 ở mức 16 tỉ USD có quá “khiêm tốn” và thận trọng?

Đổ máu để bảo vệ rừng gỗ dổi nhung tiền tỉ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên diện tích rừng rộng 1.400ha với hàng trăm cây gỗ dổi nhung trị giá tiền tỉ, nhiều nhân viên bảo vệ rừng ngày đêm túc trực bảo vệ cây trước sự nhòm ngó của lâm tặc. Thậm chí bảo vệ rừng phải đổ máu, bị đe dọa giết khi chạm trán với cánh lâm tặc hung hãn ở huyện Kbang.

Thương mại gỗ xuất siêu ngoạn mục, mang về 12,6 tỉ USD

Vũ Long |

Bất chất dịch COVID-19, năm 2021, xuất khẩu gỗ đã cán đích với mức cao kỷ lục: 15,6 tỉ USD, xuất siêu đạt 12,6 tỉ USD, tăng 18,4%.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ 16 tỉ USD trong năm 2022 có quá thận trọng?

Vũ Long |

Với giá trị đạt được trong năm 2021 là 15,87 tỉ USD, mục tiêu xuất khẩu gỗ năm 2022 ở mức 16 tỉ USD có quá “khiêm tốn” và thận trọng?

Đổ máu để bảo vệ rừng gỗ dổi nhung tiền tỉ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên diện tích rừng rộng 1.400ha với hàng trăm cây gỗ dổi nhung trị giá tiền tỉ, nhiều nhân viên bảo vệ rừng ngày đêm túc trực bảo vệ cây trước sự nhòm ngó của lâm tặc. Thậm chí bảo vệ rừng phải đổ máu, bị đe dọa giết khi chạm trán với cánh lâm tặc hung hãn ở huyện Kbang.

Thương mại gỗ xuất siêu ngoạn mục, mang về 12,6 tỉ USD

Vũ Long |

Bất chất dịch COVID-19, năm 2021, xuất khẩu gỗ đã cán đích với mức cao kỷ lục: 15,6 tỉ USD, xuất siêu đạt 12,6 tỉ USD, tăng 18,4%.