Thương mại gỗ xuất siêu ngoạn mục, mang về 12,6 tỉ USD

Vũ Long |

Bất chất dịch COVID-19, năm 2021, xuất khẩu gỗ đã cán đích với mức cao kỷ lục: 15,6 tỉ USD, xuất siêu đạt 12,6 tỉ USD, tăng 18,4%.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng 18%, xuất siêu 12,6%

Trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2021 đã thắng lợi giòn giã với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 15,6 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thắng lợi to lớn khi 3 tháng ròng (tháng 7,8,9.2021) các địa phương được coi là “thủ phủ” chế biến gỗ của Việt Nam là Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, TPHCM “chìm” trong COVID-19, hầu hết các nhà máy, phân xưởng phải “đóng băng” sản xuất vì thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, những nhà máy mở cửa sản xuất theo “3 tại chỗ" cũng chỉ đạt công suất từ 30-50%.

Như vậy, với tổng giá trị kim ngạch đạt 15,6 tỉ USD, so với mục tiêu đề ra từ đầu năm (14 tỉ USD), ngành gỗ đã "về đích" một cách vẻ vang, vượt chỉ tiêu kế hoạch 1,6 tỉ, xuất siêu đạt 12,6 tỉ, tăng 18,4% so với tỉ lệ xuất siêu năm 2020.

Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất năm 2021. Ảnh: C.C
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả năm 2021 và bàn giải pháp đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản cho năm 2022 thống nhất mục tiêu xuất khẩu gỗ năm 2022 đạt từ 16,5 tỉ USD. Ảnh: Cao Cẩm

Sáng 17.11, phát biểu tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả năm 2021 và bàn giải pháp đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản cho năm 2022 ông Bùi Chính Nghĩa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết: Trong năm 2021,  trị giá xuất khẩu một số sản phẩm tăng cao như: Dăm gỗ tăng 18,4%, viên nén gỗ tăng 17,4%. Giá trị xuất khẩu gỗ, lâm sản vào một số thị trường truyền thống giữ mức tăng trưởng cao. Trong đó, thị trường Trung Quốc: 23,7%; Hoa Kỳ: 21,4%; EU: 14,4%; Nhật Bản: 6,7%; Hàn Quốc: 5,7 %...

Năm 2022 nhiều thách thức, vẫn phấn đấu 16,5 tỉ USD

Mặc dù năm 2022, dịch COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu gỗ, nhưng các doanh nghiệp đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm chống dịch, có thể thích ứng, linh hoạt vừa sản xuất vừa chống dịch an toàn. Bên cạnh những khó khăn, năm 2022 ngành gỗ cũng có nhiều thuận lợi, khi khả năng chống chịu của doanh nghiệp tăng lên; xuất khẩu gỗ của Việt Nam được hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); EU-Việt Nam (EVFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)… những ưu đãi về thuế quan, sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, toàn ngành xây dựng mục tiêu phấn đấu đưa trị giá xuất khẩu đạt từ 16,5 tỉ USD trở lên, tăng 5,7% so với năm 2021. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 11,47 tỉ USD, tăng 5,7%; gỗ các loại: 3,84 tỉ USD, tăng 5,5 %; lâm sản ngoài gỗ: 1,19 tỉ USD, tăng 7,7%...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất siêu tiếp tục trở lại, đạt 225 triệu USD

Vũ Long |

Tính chung 11 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD.

Xuất siêu đang trở lại, nhiều nhóm hàng xuất khẩu dự báo cho giá trị cao

Vũ Long |

Xuất khẩu 9 tháng năm 2021 tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 240,5 tỉ USD. Tháng 9.2021 xuất siêu đang quay trở lại, thương mại lạc quan hơn.

Sản xuất tăng, nông nghiệp đạt mức xuất siêu 2,87 tỉ USD

Vũ Long |

Quý I/2021, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp tăng 3,16% so với năm 2020. Trong đó, nông nghiệp tăng 3,19%, lâm nghiệp tăng 3,78%, thủy sản tăng 2,9%.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xuất siêu tiếp tục trở lại, đạt 225 triệu USD

Vũ Long |

Tính chung 11 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD.

Xuất siêu đang trở lại, nhiều nhóm hàng xuất khẩu dự báo cho giá trị cao

Vũ Long |

Xuất khẩu 9 tháng năm 2021 tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 240,5 tỉ USD. Tháng 9.2021 xuất siêu đang quay trở lại, thương mại lạc quan hơn.

Sản xuất tăng, nông nghiệp đạt mức xuất siêu 2,87 tỉ USD

Vũ Long |

Quý I/2021, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp tăng 3,16% so với năm 2020. Trong đó, nông nghiệp tăng 3,19%, lâm nghiệp tăng 3,78%, thủy sản tăng 2,9%.