Gia Lai điều tra hồ sơ của doanh nghiệp vận chuyển gỗ “khủng” ở Kbang

THANH TUẤN |

Chiều ngày 16.8, ông Nguyễn Hữu Huân - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vẫn chưa có thông báo chính thức kết quả điều tra vụ án mua bán, vận chuyển gỗ trái phép ở huyện Kbang.

Theo ông Huân, do tính chất vụ án phức tạp và có nhiều đối tượng liên quan nên quá trình điều tra, xác minh và phối hợp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị phải mất thời gian dài. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, huyện Kbang vừa trải qua nhiều ngày phong tỏa do có các ca bệnh đi về từ vùng dịch phía Nam.

Liên quan đến vụ vận chuyển gỗ trái phép và phá rừng ở huyện Kbang, mới đầu, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng là người trực tiếp điều khiển xe tải và chủ nhân chiếc xe tải chở gỗ “khủng”.

“Nếu vụ án hình sự phức tạp kéo dài, cơ quan điều tra sẽ xin gia hạn để tiếp tục truy xét, làm rõ”, ông Nguyễn Hữu Huân nói.

Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm hơn cả là liệu các doanh nghiệp tổ chức mua bán gỗ trên địa bàn thị trấn Kbang và ở tỉnh Quảng Ngãi có liên quan đến vụ án.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã cử đoàn công tác xuống làm việc với UBND huyện Kbang để làm rõ những nội dung đơn thư phản ánh của người dân. Trước đó, vào tháng 6-7.2021, liên tục xảy ra các vụ khai thác gỗ trái phép, việc Chủ tịch UBND huyện Kbang Nguyễn Văn Dũng làm nhà gỗ cũng gây xôn xao dư luận.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, nhà gỗ của con trai ông xây dựng tại khu vực trung tâm thị trấn Kbang, hơn chục khối gỗ căm xe được gia đình mua có hóa đơn, chứng từ rõ ràng từ một doanh nghiệp chuyên bán gỗ ở huyện biên giới Đức Cơ. Ông Dũng bác bỏ thông tin gỗ Dổi chở trái phép trên xe tải được đưa về làm nhà cho gia đình.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, cuối tháng 6 vừa qua xảy ra vụ phá rừng gỗ Dổi tại tiểu khu 25, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăkrong quản lý. Tổng khối lượng gỗ tròn bị khai thác của 2 đợt kiểm tra gồm: 25 cây gỗ là hơn 50m3. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự.

Vào tối ngày 20.6, trên đường Đông Trường Sơn, tại khu vực suối Nước, thuộc địa phận xã Đak Smar, huyện Kbang, cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô tải BKS 81C-177.40 có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 22m3 gỗ Dổi.

Thời điểm kiểm tra, ông Hồ Ngọc Dao - Chủ doanh nghiệp tư nhân Giao Trang (địa chỉ tại thị trấn Kbang) đến trụ sở cung cấp cho Hạt Kiểm lâm Kbang 1 bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ nguồn gốc gỗ trên xe ô tô tải bị tạm giữ, hóa đơn GTGT….

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nghi vấn hồ sơ được làm giả để hợp thức hóa gỗ lậu nên Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã thu thập thông tin, đưa toàn bộ hồ sơ về điều tra. Sau đó, Công an tỉnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Đồng thời điều tra về hồ sơ, quá trình mua bán gỗ của doanh nghiệp Giao Trang với một doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan công an đang làm rõ từng vụ việc với các chứng cứ cụ thể để xử lý theo quy định. Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Lộc – Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai – cho biết: “Khi nhận được thông tin vụ xe tải chở gỗ, ngay trong đêm, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh đã gọi điện chỉ đạo cho Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh sớm vào cuộc điều tra, bao vây, truy bắt các đối tượng và báo cáo nhanh vụ việc”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi nghiệp ở quê, những thanh niên làm giàu không khó

THANH TUẤN |

Khi các thành phố lớn đã quá tải, dịch bệnh COVID-19, môi trường sống càng thêm bí bách đã làm nảy sinh nhu cầu “bỏ phố về quê” của lớp người trẻ.

Mở rộng vùng xanh Tây Nguyên, triển khai nhanh các dự án động lực

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thực hiện các biện pháp chặt chẽ để khống chế dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh Tây Nguyên vừa thúc đẩy các dự án động lực để phát triển kinh tế- xã hội.

Tồn tại "rừng trên giấy” ở Gia Lai là do chủ rừng sợ liên đới trách nhiệm

THANH TUẤN |

Tình trạng “rừng trên giấy” có nguyên nhân xuất phát từ một số chủ rừng và chính quyền địa phương sợ liên đới trách nhiệm khi để mất rừng. UBND tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi lên Hội đồng Nhân dân tỉnh (HĐND) về việc điều chỉnh lại Nghị quyết số 100.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi nghiệp ở quê, những thanh niên làm giàu không khó

THANH TUẤN |

Khi các thành phố lớn đã quá tải, dịch bệnh COVID-19, môi trường sống càng thêm bí bách đã làm nảy sinh nhu cầu “bỏ phố về quê” của lớp người trẻ.

Mở rộng vùng xanh Tây Nguyên, triển khai nhanh các dự án động lực

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thực hiện các biện pháp chặt chẽ để khống chế dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh Tây Nguyên vừa thúc đẩy các dự án động lực để phát triển kinh tế- xã hội.

Tồn tại "rừng trên giấy” ở Gia Lai là do chủ rừng sợ liên đới trách nhiệm

THANH TUẤN |

Tình trạng “rừng trên giấy” có nguyên nhân xuất phát từ một số chủ rừng và chính quyền địa phương sợ liên đới trách nhiệm khi để mất rừng. UBND tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi lên Hội đồng Nhân dân tỉnh (HĐND) về việc điều chỉnh lại Nghị quyết số 100.