Trung tâm đăng kiểm bị khám xét, tài xế đến rồi hụt hẫng quay xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều người dân đi đăng kiểm xe tại Trạm đăng kiểm 29-03S (đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm) phải quay đầu về vì trung tâm này đang đóng cửa để phục vụ công tác khám xét, điều tra.


Theo ghi nhận của phóng viên, trưa 10.1, khu vực ra vào của Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại đường Lê Quang Đạo (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng dựng hàng rào cứng, tạm thời phong tỏa, hạn chế người ra vào
Từ trưa 10.1, khu vực ra vào của Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại đường Lê Quang Đạo đã bị lực lượng chức năng dựng hàng rào cứng, tạm thời phong tỏa, hạn chế người ra vào. Ảnh: Hữu Chánh
Động thái này nhằm phục vụ công an khám xét trạm đăng kiểm.
Động thái này nhằm phục vụ công an khám xét trạm đăng kiểm. Ảnh: Hữu Chánh
Tuy nhiên khi đến nơi thì thấy bảng tạm nghỉ nên đành phải quay đầu xe tìm trung tâm khác. Hỏi người dân mới hay trung tâm đã đóng cửa ngừng đăng kiểm từ hơn một tuần nay. Mỗi ngày, có nhiều tài xế ô tô, xe tải đến rồi cũng phải quay đầu xe về“, anh Võ Việt Đức (ngụ huyện Bình Chánh) có xe sắp hết hạn đăng kiểm nói.
Theo người dân, lực lượng công an có mặt tại Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S từ 10h ngày 10.1 và thực hiện phong tỏa để phục vụ khám xét. Nhiều xe ôtô đến đăng kiểm bị lực lượng chức năng đề nghị quay đầu. Ảnh: Hữu Chánh
Ghi nhận trong chiều 10.1, rất nhiều xe ôtô khách, ôtô con đến Trung tâm đăng kiểm này.
Ghi nhận trong chiều 10.1, rất nhiều xe ôtô khách, ôtô con đến đây để làm thủ tục đăng kiểm. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người dân chạy xe đi đăng kiểm ở phải quay đầu về trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng để phục vụ khám xét.
Tuy nhiên, nhiều người dân chạy xe đi đăng kiểm ở đây phải quay đầu về hoặc đến trung tâm đăng kiểm khác vì trung tâm này đang tạm dừng để phục vụ khám xét. Ảnh: Hữu Chánh
Tuy nhiên khi đến nơi thì thấy bảng tạm nghỉ nên đành phải quay đầu xe tìm trung tâm khác. Hỏi người dân mới hay trung tâm đã đóng cửa ngừng đăng kiểm từ hơn một tuần nay. Mỗi ngày, có nhiều tài xế ô tô, xe tải đến rồi cũng phải quay đầu xe về“, anh Vó xe sắp hết hạn đăng kiểm nói.
Người dân cho biết, "trung tâm này đang tạm để phục vụ công tác khám xét. Hôm nay, có nhiều tài xế ôtô, xe tải đến rồi cũng phải quay đầu xe về". Ảnh: Hữu Chánh
Theo người dân, lực lượng công an có mặt tại Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S từ 10 giờ ngày 10.1 và thực hiện phong tỏa để phục vụ khám xét. Nhiều xe ô tô đến đăng kiểm bị cảnh sát đề nghị quay đầu.
Nhiều người thất vọng, ngán ngẩm khi đã đi nhiều trạm đăng kiểm nhưng vẫn chưa thể đăng kiểm xe. Ảnh: Hữu Chánh
Cán bộ công an, bảo vệ túc trực bên ngoài.
Cán bộ công an, bảo vệ túc trực bên ngoài Trạm đăng kiểm 29-03S. Ảnh: Hữu Chánh
 
Lực lượng chức năng cũng xuất hiện bên trong khu vực đăng kiểm. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Công an khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm 60-04D ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.1, Công an tỉnh tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 60-04D thuộc Công ty Cổ phần ôtô Quốc Tuấn đóng tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa để điều tra sau khi phát hiện có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra tại cơ sở này.

Trung tâm Đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình bất ngờ đóng cửa

Trần Trọng |

Sáng 9.1, hàng loạt tài xế ở Hòa Bình không khỏi bất ngờ khi Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S tạm dừng hoạt động.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng việc Giám đốc Trung tâm đăng kiểm không biết chữ

Nhóm PV |

Tại sao lại có chuyện một ông Giám đốc Trung tâm đăng kiểm không biết đọc? Theo Đại biểu Quốc hội, là vì cơ chế quản lý trong hoạt động đăng kiểm chưa dứt mạch, chưa tốt giữa một bên là cơ quan quản lý nhà nước với một bên là hoạt động kiểm soát dịch vụ công.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Công an khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm 60-04D ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.1, Công an tỉnh tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 60-04D thuộc Công ty Cổ phần ôtô Quốc Tuấn đóng tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa để điều tra sau khi phát hiện có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra tại cơ sở này.

Trung tâm Đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình bất ngờ đóng cửa

Trần Trọng |

Sáng 9.1, hàng loạt tài xế ở Hòa Bình không khỏi bất ngờ khi Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S tạm dừng hoạt động.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng việc Giám đốc Trung tâm đăng kiểm không biết chữ

Nhóm PV |

Tại sao lại có chuyện một ông Giám đốc Trung tâm đăng kiểm không biết đọc? Theo Đại biểu Quốc hội, là vì cơ chế quản lý trong hoạt động đăng kiểm chưa dứt mạch, chưa tốt giữa một bên là cơ quan quản lý nhà nước với một bên là hoạt động kiểm soát dịch vụ công.