Việt Nam lại được xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

Vũ Long |

Phía Trung Quốc đã đồng ý cho tỉnh Lào Cai xuất khẩu chuối trở lại, tuy nhiên thủ tục thông quan rất nghiêm ngặt.

Theo ông Vương Tiến Sỹ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai, hiện phía Trung Quốc đã đồng ý mở cửa nhập khẩu trở lại đối với chuối Lào Cai.

Tuy nhiên, việc thông quan được triển khai ngặt nghèo hơn, nên tiến độ xuất khẩu đang diễn ra rất chậm cho phía Trung Quốc có một số thay đổi quy định: Các đơn vị phải chở bằng xe thùng rỗng, chứ không phải xe đông lạnh. Tất cả các xe chở chuối đều kiểm tra, phun khử khuẩn.

"Số lượng nhập khẩu nhỏ giọt chỉ khoảng hơn 100 tấn chuối/ngày (khoảng 7-10 xe) được thông quan qua cửa khẩu" - ông Vương Tiến Sỹ cho biết.

Theo ông Lê Tân Phong - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai, sản lượng chuối từ nay đến cuối năm còn khoảng 17.500 tấn, cho thu hoạch tập trung từ tháng 9  đến tháng 11, sản lượng chuối chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc, chiếm tới 90%. Dự kiến trong tháng 9 Lào Cai thu hoạch 2.000 tấn. Hiện trên địa bàn tỉnh, có 3 đơn vị thu mua, xuất khẩu chuối sang thị trường Trung Quốc là Hợp tác xã Châu Thịnh Phong, Trần Phiếu và Công ty TNHH Hoàng Bằng (chiếm 80%). Nếu đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID tốt, thì cơ hội xuất khẩu chuối Việt Nam sang Trung Quốc rất lớn.

Ông Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết: Trong công hàm do Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc) gửi Sở Công Thương tỉnh Lào Cai khẳng định: Chuối của Việt Nam là loại hoa quả tươi đã được cơ quan kiểm nghiệm, kiểm dịch Trung Quốc cho phép nhập khẩu và đưa vào danh mục quốc gia, khu vực xuất khẩu; chỉ cần phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm dịch đối với hoa quả nhập khẩu là cho phép nhập khẩu. Phía Trung Quốc đề nghị doanh nghiệp phía Việt Nam tuân thủ yêu cầu cao của công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa và phương tiện xuất khẩu, bảo đảm cửa khẩu vận hành an toàn.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), tại miền Bắc, có khoảng 70,5 nghìn hecta chuối, được trồng nhiều tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị.

Chuối cũng được trồng nhiều tại các tỉnh phía Nam phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Từ nay đến cuối năm, sản lượng chuối còn khoảng trên 560 nghìn tấn, tập trung tại tỉnh: Đồng Nai: Trên 78 nghìn tấn; Tây Ninh 36,5 nghìn tấn; Sóc Trăng 60 nghìn tấn, Cà Mau: 29 nghìn tấn, Trà Vinh: 47,6 nghìn tấn, Tiền Giang 32,8 nghìn tấn;  Đắk Lắk 23,4 nghìn tấn; Quảng Nam 32,6 nghìn tấn…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc nhiều lạc quan

Vũ Long |

Thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong nhiều năm qua và sắp tới.

Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt

Vũ Long |

Hàng loạt loại trái cây đặc sản của Việt Nam như xoài, măng cụt, vải, sầu riêng... xuất khẩu sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt.

Xuất khẩu sang Trung Quốc bứt tốc, nhiều mặt hàng "tỉ đô" tăng trưởng

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng, xuất khẩu vẫn tăng tốc tại nhiều thị trường, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc nhiều lạc quan

Vũ Long |

Thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong nhiều năm qua và sắp tới.

Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt

Vũ Long |

Hàng loạt loại trái cây đặc sản của Việt Nam như xoài, măng cụt, vải, sầu riêng... xuất khẩu sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt.

Xuất khẩu sang Trung Quốc bứt tốc, nhiều mặt hàng "tỉ đô" tăng trưởng

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng, xuất khẩu vẫn tăng tốc tại nhiều thị trường, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.