Xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng bứt phá, bất chấp dịch COVID-19

Vũ Long |

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ 7 tháng đạt 53,9 tỉ USD, dự báo cả năm 2021 xuất khẩu sang Mỹ tăng cao hơn năm trước.

Theo Bộ Công Thương, hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ 7 tháng năm 2021 đã tăng trưởng khá ấn tượng. Trong đó, đáng lưu ý nhất là các nhóm hàng: Sắt thép các loại tăng 297,4%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 100,7%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 93,4%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 87,9%; sản phẩm từ caosu tăng 88,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 78%...

Trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, dẫn đầu về xuất khẩu gỗ và lâm sản chính của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay là thị trường Mỹ với 5 tỉ USD, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ (phần lớn là đồ gỗ) trong tháng 7.2021 đạt 196 triệu USD, nâng trị giá xuất khẩu trong 7 tháng lên tới 1,4 tỉ USD, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành thủy sản Việt Nam. Tính hết tháng 7.2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt trên 1,14 tỉ USD, chiếm 22,9% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020.

Đánh giá về thị trường tiềm năng này, các chuyên gia kinh tế đều nhận định: 7 tháng đầu năm nay, thị trường Hoa Kỳ có mức thặng dư thương mại lớn nhất với gần 45 tỉ USD, tăng 14 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 45%.

Các chuyên gia thương mại cũng dự báo từ nay đến cuối năm, cùng với Trung Quốc và Châu Âu (EU), Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng linh kiện, phụ tùng; sản phẩm dệt may; đồ gỗ; thủy sản... như đã nói ở trên.

Mới đây, trang Fibre2Fashion của Mỹ cũng nhận định, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam dự kiến tăng từ 14,96 tỉ USD trong nửa đầu năm 2021 lên 16,04 tỉ USD trong nửa cuối năm nay.

Bên cạnh đó, các mặt hàng khác như hồ tiêu, giấy và sản phẩm từ giấy, đồ nội thất phòng ngủ... tiếp tục được đón nhận ở thị trường hàng đầu này.

Tuy nhiên, để xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng bền vững, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cũng cảnh báo: Hiện có nhiều mặt hàng, sản phẩm Việt Nam xuất khẩu tiếp tục có nguy cơ bị nhiều thị trường nước ngoài, đặc biệt là Mỹ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

10 mặt hàng được xác định có nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc biện pháp phòng vệ thương mại gồm: Gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ, đá nhân tạo, gạch men, xe đạp điện, ống đồng, vỏ bình gas, ghim đóng thùng, gỗ thanh...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

NHẬT HỒ |

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 16,78 tỉ USD (tăng 28,17%). Trong đó, xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD tăng 22,04% và nhập khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 39,55%.

Đề xuất 2 phương án linh hoạt để khơi thông "điểm nghẽn" xuất khẩu gạo

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo đang ách tắc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cần linh hoạt áp dụng các giải pháp thông thoáng nhưng an toàn để ổn định thương mại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

NHẬT HỒ |

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 16,78 tỉ USD (tăng 28,17%). Trong đó, xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD tăng 22,04% và nhập khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 39,55%.

Đề xuất 2 phương án linh hoạt để khơi thông "điểm nghẽn" xuất khẩu gạo

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo đang ách tắc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cần linh hoạt áp dụng các giải pháp thông thoáng nhưng an toàn để ổn định thương mại.