TPHCM thu thuế một cá nhân kinh doanh qua mạng có doanh thu 19 tỉ đồng

Huân Cao |

Sau khi xác định một cá nhân có doanh thu qua mạng 19 tỉ đồng, Cục Thuế TPHCM tiếp tục phối hợp với ngân hàng để mời những cá nhân khác có thu nhập qua mạng lên kê khai thuế theo quy định.

Sáng 9.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Nam Bình - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM cho biết, cơ quan thuế phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan xác định một cá nhân có thu nhập 19 tỉ đồng từ hoạt động trên YouTube trong 3 năm qua nhưng chưa kê khai và nộp thuế.

Trên cơ sở này, nhành thuế TPHCM đã mời cá nhân này lên làm việc và đã truy thu 1,5 tỉ đồng tiền thuế theo đúng quy định. Hiện Cục thuế TPHCM đang tiếp tục làm việc với các trường hợp tương tự có thu nhập từ Google, YouTube, và Facebook để truy thu thuế.

Ông Bình cũng cung cấp thêm thông tin, từ nay đến cuối năm  2019, ngành thuế tiếp tục phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan để mời những cá nhân có thu nhập qua các trang mạng xã hội đến kê khai thuế đầy đủ.

"Ngành thuế TPHCM sẽ có những biện pháp mới hiệu quả hơn, để buộc những cá nhân này chấp hành tốt việc kê khai thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục tuyên truyền và vận động cá nhân có kinh doanh qua mạng tự nguyện đến kê khai thuế theo đúng quy định pháp luật."- ông Bình nói

Ngành thuế TPHCM cũng vừa truy thu 15 tỉ đồng tiền thuế của 15 nghệ sĩ trong 7 tháng đầu năm 2019. Trong số này, một đạo diễn bị truy thuế nhiều nhất lên đến 2,4 tỉ đồng. Việc hạn chế thất thu thuế đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật của giới nghệ sĩ cũng là một trong những nội dung đang được ngành thuế tăng cường.

Việc truy thu thuế thu nhập cá nhân các nghệ sĩ đã được ngành thuế TPHCM làm từ các năm trước đây. Năm 2016 đã truy thu thuế của 20 nghệ sĩ với số tiền 5,3 tỉ đồng, năm 2017 truy thu 12 nghệ sĩ 6,6 tỉ đồng và năm 2018 truy thu 5 nghệ sĩ 4,5 tỉ đồng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tăng thuế thuốc lá, hàng trăm nghìn người không phải chết

Thành Trung |

Theo tính toán, tới năm 2021, nếu đánh thuế tỷ lệ lên 75%, thuế tuyệt đối 5.000 đồng/bao thuốc lá sẽ giảm được 600.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan tới thuốc lá.

Hà Nội bêu tên hơn 700 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, phí

Nguyễn Nguyễn |

Trong danh sách nợ thuế, phí, tiền thuê đất vừa công bố, Hà Nội có 701 đơn vị với tổng số nợ 536,3 tỉ đồng.

"Thất thoát thuế 40 nghìn tỉ là bằng xây dựng 8 nghìn căn nhà tình nghĩa"

Vương Trần |

Theo tính toán của Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, với số tiền thất thoát thuế hơn 40.000 tỉ đồng thì đã có thể xây dựng được 8.000 căn nhà tình nghĩa.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tăng thuế thuốc lá, hàng trăm nghìn người không phải chết

Thành Trung |

Theo tính toán, tới năm 2021, nếu đánh thuế tỷ lệ lên 75%, thuế tuyệt đối 5.000 đồng/bao thuốc lá sẽ giảm được 600.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan tới thuốc lá.

Hà Nội bêu tên hơn 700 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, phí

Nguyễn Nguyễn |

Trong danh sách nợ thuế, phí, tiền thuê đất vừa công bố, Hà Nội có 701 đơn vị với tổng số nợ 536,3 tỉ đồng.

"Thất thoát thuế 40 nghìn tỉ là bằng xây dựng 8 nghìn căn nhà tình nghĩa"

Vương Trần |

Theo tính toán của Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, với số tiền thất thoát thuế hơn 40.000 tỉ đồng thì đã có thể xây dựng được 8.000 căn nhà tình nghĩa.