Tăng thuế, hàng trăm nghìn người thoát chết
Ngày 4.10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể thứ 15 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc giá giai đoạn 2018-2019.
Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong giai đoạn vừa qua, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, các chuyên gia, các trường đại học nghiên cứu, góp ý sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đồng thời nghiên cứu các tác động của việc tăng thuế thuốc lá tới nhiều mặt của đời sống, chia sẻ kinh nghiệm từ các nước trên thế giới và khu vực.
Ông Sơn cho biết thêm, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, y tế, nếu Việt Nam thực hiện đánh thuế hỗn hợp lên các sản phẩm thuốc lá (kết hợp cả tính thuế theo tỷ lệ % và thuế tuyệt đối) là phương án tốt hơn so với cách đánh thuế tỷ lệ như hiện nay.
Theo ý kiến của các chuyên gia, nếu đến năm 2021, đánh thuế tỷ lệ là 75% đồng thời đánh thuế tuyệt đối là 2.000 đồng/bao thuốc lá thì sẽ giảm được 300.000 ca tử vong do các bệnh viên quan tới thuốc lá và giảm được 3% tỷ lệ người hút thuốc.
Theo ông Sơn, nếu muốn đạt được mục tiêu quốc gia giảm 6% tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới, thì đến năm 2021 nên đánh thuế tỷ lệ là 75% cùng với thuế tuyệt đối là 5.000 đồng/bao thuốc lá, đồng thời giảm được 600.000 ca tử vong do các bệnh liên quan tới thuốc lá.
Thứ trưởng Y tế cho biết thêm, hiện Bộ Tài chính đang trong quá trình xây dựng đề xuất dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi để trình Chính phủ.
Khói thuốc ở nhà hàng, quán bar vẫn caoVề công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, năm 2018-2019 có 10.381 cuộc gọi tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thoại và tổng đài; 2.090 người đến phòng khám tư vấn cai nghiện thuốc lá. Trong đó, có 652 người bỏ thuộc lá trên 1 năm trở lên (chiếm tỷ lệ 5,2%).
"Việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc ở một số địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar... vẫn còn cao; tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc có giảm nhưng vẫn cao, lên tới 45,3%", ông Sơn nói.
Đáng chú ý, năm 2018, có 12 tỉnh có tỷ lệ nam giới hút thuốc so với điều tra toàn quốc năm 2015 như Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Thái Bình, Yên Bái, Lạng Sơn, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Hoà Bình, Quảng Trị.
Phiên họp cũng nghe Báo cáo về tình hình triển khai xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và đề xuất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các năm tiếp theo của Bộ Y tế.