Thông quan "nhỏ giọt", mỗi ngày chỉ có vài chục xe hàng xuất khẩu

Vũ Long |

Lạng Sơn - Với tốc độ thông quan "rùa bò", mỗi ngày các cửa khẩu của Lạng Sơn chỉ thông quan xuất khẩu cho vài chục xe hàng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 1.3.2022, tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma (Lạng Sơn), vẫn còn 1.493 xe chờ thủ tục xuất khẩu, trong đó có tới 919 xe chở hoa quả (giảm 23 xe so với ngày hôm trước liền kề). Hiện nay, tại 3 cửa khẩu nêu trên của tỉnh Lạng Sơn, số xe hàng hoa quả chiếm khoảng 62% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Điều đáng nói là, tốc độ thông quan tại các cửa khẩu rất hạn chế. Trong ngày 1.3.2022, tổng lượng xe xuất khẩu tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh chỉ đạt 51 xe (có 43 xe hoa quả) trong tổng số 468 xe hàng xuất nhập khẩu. Như vậy, hầu như lượng xe hàng chở hàng từ Trung Quốc xuất sang Việt Nam là chủ yếu (xuất khẩu chỉ 51 xe nhưng nhập khẩu tới 417 xe).

Tính chung trong 24 giờ qua (từ 20h ngày 28.2 đến 20h ngày 1.3.2020), tiếp tục có 68 xe chở linh kiện điện tử, tinh bột sắn, ván bóc cùng nhiều mặt hàng khác từ nội địa lên cửa khẩu.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, Cửa khẩu Hữu Nghị để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch, nhưng hiện nay tốc độ thông quan cho hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc rất “nhỏ giọt” do phía Trung Quốc vẫn kiên quyết với chiến lược “Zero COVID”, nên kiểm soát rất gắt gao để phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì hàng hóa nhập khẩu, khiến tốc độ thông quan hàng xuất khẩu rất trì trệ.

Cụ thể, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, năng lực thông quan xuất khẩu trong ngày 1.3.2022 chỉ được 2 xe, trong đó có 1 xe hoa quả. Ở chiều ngược lại, đã thông quan cho 339 xe hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Từ 20h ngày 28.2.2022 đến 20h ngày 1.3.2022, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị là 883 xe, mặt hàng tồn chủ yếu là hoa quả (495 xe). Cũng trong thời gian này, có 37 xe chở hàng hóa là linh kiện điện tử, ván bóc cùng một số mặt hàng khác từ nội địa lên.

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma trong ngày 1.3.2022 cũng chỉ hoàn tất thủ tục xuất khẩu cho 3 xe, có 2 xe chở mặt hàng ván bóc phải “quay đầu” về nội địa, có 6 xe chở linh kiện điện tử lên; ở chiều ngược lại, nhập khẩu 12 xe.

Tính đến thời điểm 20h ngày 1.3.2022, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Chi Ma là 27 xe, chủ yếu là mặt hàng ván bóc cùng một số mặt hàng khác.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, năng lực thông quan tại đây cũng rất chậm. Ngày 1.3.2022 chỉ thông quan được cho 46 xe xuất khẩu (42 xe hoa quả). Trong ngày cũng có thêm 25 xe chở tinh bột sắn cùng các mặt hàng khác lên cửa khẩu; có 39 xe nhập khẩu.

Đến 20h ngày 1.3.2022, vẫn còn 583 xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, trong đó có 424 xe chở hoa quả.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đón năm hổ, xuất khẩu thép nhập câu lạc bộ “hổ” trên 10 tỉ USD

Vũ Long |

Năm 2021, xuất khẩu thép đạt khoảng 14 triệu tấn với trị giá hơn 12,7 tỉ USD, ngành thép chính thức gia nhập câu lạc bộ "hổ" xuất khẩu trên 10 tỉ USD.

5 năm thần tốc của xuất khẩu Việt Nam, nhưng đừng quên thị trường nội địa

Cường Ngô |

Hoạt động xuất khẩu là điểm sáng của nền kinh tế giai đoạn 2016-2021. Theo các chuyên gia kinh tế, điều này cho thấy năng lực sản xuất trong nước tăng trưởng cao, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tạo thuận lợi và phản ánh kết quả tích cực của công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Tháng 1.2022 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD

Vũ Long |

Tháng 1.2022, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đón năm hổ, xuất khẩu thép nhập câu lạc bộ “hổ” trên 10 tỉ USD

Vũ Long |

Năm 2021, xuất khẩu thép đạt khoảng 14 triệu tấn với trị giá hơn 12,7 tỉ USD, ngành thép chính thức gia nhập câu lạc bộ "hổ" xuất khẩu trên 10 tỉ USD.

5 năm thần tốc của xuất khẩu Việt Nam, nhưng đừng quên thị trường nội địa

Cường Ngô |

Hoạt động xuất khẩu là điểm sáng của nền kinh tế giai đoạn 2016-2021. Theo các chuyên gia kinh tế, điều này cho thấy năng lực sản xuất trong nước tăng trưởng cao, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tạo thuận lợi và phản ánh kết quả tích cực của công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Tháng 1.2022 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD

Vũ Long |

Tháng 1.2022, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.