Xuất khẩu nông sản: Nhiều tín hiệu tốt đầu năm

Vũ Long |

Trong những ngày đầu năm, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và Việt Nam, nhưng xuất khẩu nông sản vẫn nhiều lạc quan.

Tin vui đầu năm - hợp đồng liên tiếp "bay" về

“Tôi vừa nhận được thông tin phía đối tác đặt 10.000 tấn gạo, xuất đi sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022” – chiều 7.1.2021, nhắn tin cho PV Lao Động, doanh nhân Nguyễn Quang Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ – một trong những doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc phấn khởi chia sẻ.

Doanh nhân Nguyễn Quang Hòa cũng cho biết, mặc dù dịch COVID-19, nhưng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định nhờ thường xuyên trao đổi thông tin, có sự thấu hiểu lẫn nhau và chia sẻ khó khăn giữa hai bên.

Những ngày đầu năm 2022, Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) đã xuất khẩu 2 container càphê thương hiệu Meet More đi thị trường châu Âu (EU). Đây là càphê chế biến hòa tan pha trộn với các loại nông sản khác như trái nhàu, bạc hà, khoai môn, xoài, dừa, đậu xanh... để tạo nên những hương vị độc đáo đầy sáng tạo. Điều đáng nói là, mặc dù đây lần đầu tiên doanh nghiệp này xuất khẩu càphê sang EU, nhưng tín hiệu thị trường rất lạc quan. Trước đó, Toàn Cầu đã xuất khẩu càphê sang thị trường các nước Hàn Quốc, Australia, Trung Đông. “Thừa thắng xông lên”, doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch xuất khẩu càphê trái cây vào thị trường Mỹ và Nga vào cuối tháng 1 năm nay.

Tham gia đoàn công tác do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức, ngay những ngày đầu năm 2022, ông Phạm Hoàng Vũ -  Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Sybil Agri Việt Nam đã chốt ký được hợp đồng xuất khẩu nông sản là 10 tấn hồ tiêu, đồng thời đang tiếp tục thương lượng khâu cuối về điều khoản thanh toán cho 3 hợp đồng xuất khẩu 1 container hoa hồi, 1 container hỗn hợp các sản phẩm hồ tiêu, cơm dừa, hạt điều, và hợp đồng cung cấp tiêu nguyên năm với số lượng lên tới 500 tấn tại thị trường Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Xuất khẩu nông sản Việt Nam được hưởng lợi về giá trong năm 2022. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu nông sản Việt Nam được hưởng lợi về giá trong năm 2022. Ảnh: Vũ Long

Tham gia đoàn công tác, nhiều doanh nghiệp khác cũng đã đạt được những thoả thuận giá trị với các đối tác ở UAE. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng-Tổng Giám đốc Công ty Vinanutrifood cũng phấn khởi chia sẻ, Vinanutrifood cũng đã có kế hoạch mở hệ thống NutriMart phân phối các sản phẩm nông sản, thực phẩm và tiêu dùng chất lượng cao của Việt Nam tại UAE.

Dự báo xuất khẩu nông sản năm 2022 tiếp tục lạc quan

Thông tin từ nhiều doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2022 nhiều lạc quan bởi nhu cầu của thế giới tăng sau dịch COVID-19.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới ngày 7.1.2022 đã tăng thêm 5 USD/tấn, rút ngắn khoảng cách, chỉ thua giá gạo xuất khẩu Thái Lan từ 2-8 USD/tấn tùy loại gạo. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn giá gạo Pakistan từ 12-45 USD/tấn tùy loại; cao hơn gạo Ấn Độ từ 50-65 USD/tấn, tùy loại.

Trong năm 2021, càphê là 1 trong 6 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỉ USD và là những mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu thuộc "tốp đầu" của ngành nông nghiệp. Xuất khẩu càphê của Việt Nam chiếm gần 7% tổng giá trị xuất khẩu nông nghiệp đất nước. Bên cạnh người tiêu dùng châu Âu và châu Mỹ, người dân châu Á cũng dần biết đến và ưa thích hạt càphê Việt Nam. Điều này cho thấy cơ hội xuất khẩu của càphê Việt Nam năm 2022 vẫn rất lạc quan. Năm 2022, ngành càphê cũng đang đẩy mạnh chế biến sâu, nếu các doanh nghiệp có chiến lược tiếp cận đúng đắn thì thị trường có tiêu chuẩn cao như EU, Mỹ, Nga, Nhật Bản,… sẽ quan tâm nhiều  hơn đến càphê Việt Nam.

Đối với mặt hàng caosu, nhiều chuyên gia dự báo, trong giai đoạn 2022-2024, caosu thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá khá mạnh do nguồn cung đang giảm dần, vì thế xuất khẩu caosu của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu caosu năm 2022 có thể vượt mốc 3,6 tỉ USD. Dù nhiều dự báo cho rằng quý I/2021 giá caosu có thể sẽ đi ngang ở mức 2,4 USD/kg, nhưng giá caosu sẽ bật tăng lên mức 3,8 USD/kg vào nửa cuối năm 2022 do nhu cầu tăng cao.

Để đảm bảo được chất lượng caosu, Hiệp hội Caosu Việt Nam đang đẩy mạnh việc cấp nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/Việt Nam Rubber”, nâng chất lượng trồng và chế biến để xây dựng thương hiệu cho caosu Việt Nam.

Cùng với đó, dự báo của các chuyên gia kinh tế thế giới và trong nước cũng cho rằng, xuất khẩu nông sản, đặc biệt là các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, trái cây, rau quả, thủy sản... của Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội trong năm 2022. Điều cơ bản là Việt Nam phải làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu không bị gián đoạn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thiếu container lạnh xuất khẩu nông sản, ngành nông nghiệp đề nghị hỗ trợ

Vũ Long |

Theo bộ Nông nghiệp, cần sự vào cuộc của Bộ Giao thông Vận tải để giải quyết vướng mắc trong vận tải biển và ưu tiên container lạnh phục vụ xuất khẩu nông sản.

Điều tiết xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu, lối mở hợp lý để tránh ùn tắc

Vũ Long |

Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh thông tin đầy đủ, điều tiết lượng hàng hóa nông sản xuất khẩu lên cửa khẩu hợp lý để tránh ùn ứ.

Nhờ Hiệp định EVFTA, Gia Lai xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD

THANH TUẤN |

Gia Lai - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng với Hiệp định EVFTA  được ký kết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai vẫn thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiếu container lạnh xuất khẩu nông sản, ngành nông nghiệp đề nghị hỗ trợ

Vũ Long |

Theo bộ Nông nghiệp, cần sự vào cuộc của Bộ Giao thông Vận tải để giải quyết vướng mắc trong vận tải biển và ưu tiên container lạnh phục vụ xuất khẩu nông sản.

Điều tiết xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu, lối mở hợp lý để tránh ùn tắc

Vũ Long |

Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh thông tin đầy đủ, điều tiết lượng hàng hóa nông sản xuất khẩu lên cửa khẩu hợp lý để tránh ùn ứ.

Nhờ Hiệp định EVFTA, Gia Lai xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD

THANH TUẤN |

Gia Lai - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng với Hiệp định EVFTA  được ký kết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai vẫn thu về lợi nhuận hàng triệu USD.