Tháng 1.2022 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD

Vũ Long |

Tháng 1.2022, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 1.2022 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29 tỉ USD, giảm 16,2% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1.2022 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 1.2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,5%, giảm 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 7,7%, tăng 0,7 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 0,9%, bằng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1.2022 ước đạt 29,5 tỉ USD, giảm 6,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1.2022 có 4 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 46,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tháng 1.2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,3%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu cho thấy, mặc dù thặng dư thương mại tháng 1.2022 thâm hụt 500 triệu USD, nhưng cơ cấu nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là nhóm hàng tư liệu sản xuất (chiếm tới 93,7%) cho thấy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, nhằm đảm bảo nguồn cung, không để đứt gãy nguyên liệu sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1.2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 9 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 10,2 tỉ USD.

Tháng 1.2022, Việt Nam xuất siêu sang thị trường Châu Âu (EU) với tổng kim ngạch ước đạt 2,1 tỉ USD. Việt Nam cũng nhập siêu từ Trung Quốc 5 tỉ USD, tăng 11,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 3,8 tỉ USD, tăng 28,9%; nhập siêu từ ASEAN 1,2 tỉ USD, tăng 69,2%; nhập siêu từ Nhật Bản 600 triệu USD (trong khi đó, cùng kỳ năm 2021, xuất siêu 58,2 triệu USD).

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 1.2022 ước tính nhập siêu 500 triệu USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,8 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,3 tỉ USD.


Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Áp Tết Nguyên đán, giá gạo xuất khẩu giảm tiếp 5 USD/tấn

Vũ Long |

Ngày 29.1.2022 (27 Tết), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm thêm 5 USD/tấn.

Thâm hụt thương mại khiến xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi khó về đích

Vũ Long |

Giá trị xuất khẩu thấp đã khiến thặng dư thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2021 thâm hụt tới gần 3 tỉ USD.

Quy mô “hoành tráng”, nhưng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đang “đội sổ”

Vũ Long |

Tổng sản lượng và giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi chưa tương xứng với quy mô. Năm 2021, mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu USD đã thất bại.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Áp Tết Nguyên đán, giá gạo xuất khẩu giảm tiếp 5 USD/tấn

Vũ Long |

Ngày 29.1.2022 (27 Tết), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm thêm 5 USD/tấn.

Thâm hụt thương mại khiến xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi khó về đích

Vũ Long |

Giá trị xuất khẩu thấp đã khiến thặng dư thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2021 thâm hụt tới gần 3 tỉ USD.

Quy mô “hoành tráng”, nhưng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đang “đội sổ”

Vũ Long |

Tổng sản lượng và giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi chưa tương xứng với quy mô. Năm 2021, mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu USD đã thất bại.