Số lượng xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu của Lạng Sơn giảm mạnh 50%

Vũ Long |

Tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn, số lượng xe hàng chờ xuất khẩu đã giảm rất nhanh, hiện chỉ còn 778 xe.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, từ giữa tháng 6.2022, tình trạng ùn ứ xe hàng chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã giảm rất mạnh nhờ tiến độ thông quan được rút ngắn hơn.

Tính đến thời điểm 20h00 ngày 20.6.2022, tại 3 cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, tổng lượng xe chờ xuất khẩu hiện có là 778 xe (giảm 135 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 472 xe (giảm 69 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 217 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 60% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Ngày 20.6.2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu được thông quan tại 3 cửa khẩu là 576 xe, trong đó có 279 xe xuất khẩu (220 xe hoa quả, trong đó có 65 xe vải thiều); nhập khẩu: 297 xe. Có 145 xe chở hàng hóa từ nội địa lên, chủ yếu là xe chở hoa quả tươi.

Thống kê cho thấy, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, thời điểm hiện tại chỉ tồn 197 xe chờ xuất khẩu, mặt hàng chủ yếu là hoa quả (152 xe). Trong ngày 20.6.2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là 147 xe, trong đó có 93 xe xuất khẩu; 154 xe nhập khẩu. Cũng trong ngày 20.6.2022, có 49 xe mới chở hàng từ nội địa lên, chủ yếu là mặt hàng hoa quả tươi.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, ngày 20.6.2022 có 185 xe xuất khẩu (145 xe hoa quả, trong đó có 65 xe chở vải tươi; 40 xe mặt hàng khác); 109 xe nhập khẩu. Có 96 xe chở hàng mới từ nội địa lên cửa khẩu này, các mặt hàng chủ yếu là chuối, thanh long, vải thiều, hạt sen, bột sắn, cau khô…

Tính đến thời điểm 20h00 ngày 20.6.2022, tại Cửa khẩu Tân Thanh có 581 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó có 359 xe chở mặt hàng hoa quả.

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, trong ngày 20.6 chỉ xuất khẩu 1 xe; ở chiều ngược lại có 34 xe xuất khẩu. Hiện tại cửa khẩu này không tồn các xe hàng chờ thông quan.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng, ngày 20.6.2022 có 13 toa hàng được xuất khẩu, 53 toa hàng được nhập khẩu.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp không khai báo qua "cửa khẩu số" khiến việc thông quan bị chậm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết xảy ra việc thời gian thông quan lâu hơn tại cửa khẩu Tân Thanh là do một số doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, không khai báo trước khi đưa hàng lên cửa khẩu.

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vẫn ùn ứ gần 1.400 xe hàng chờ thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Vũ Long |

Tại các cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn vẫn ùn ứ 1.391 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó phần lớn là xe chở hoa quả tươi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Doanh nghiệp không khai báo qua "cửa khẩu số" khiến việc thông quan bị chậm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết xảy ra việc thời gian thông quan lâu hơn tại cửa khẩu Tân Thanh là do một số doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, không khai báo trước khi đưa hàng lên cửa khẩu.

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vẫn ùn ứ gần 1.400 xe hàng chờ thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Vũ Long |

Tại các cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn vẫn ùn ứ 1.391 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó phần lớn là xe chở hoa quả tươi.