Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hàng ùn ứ chủ yếu là hoa quả tươi

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn vừa có báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cập nhật đến 20h00 ngày 15.6.2022, tại cửa khẩu Hữu Nghị còn tồn 399 xe. Trong ngày, xuất khẩu được 96 xe (trong đó có 82 xe hoa quả), nhập khẩu 170 xe. Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 97 xe gồm hoa quả và các mặt hàng khác.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, thời điểm 20h00 ngày 15.6.2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 865 xe (Trong đó có 521 xe chở mặt hàng hoa quả).

Trong ngày xuất khẩu được 184 xe (gồm 137 xe hoa quả, trong đó có 57 xe chở vải tươi); số xe nhập khẩu là 147 xe.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 172 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, hạt sen, bột sắn, thạch đen, cau khô…). 

Xe hàng rời bãi Xuân Cương (Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn) chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Hữu Chánh.
Xe hàng rời bãi Xuân Cương (Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn) chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Hữu Chánh.

Như vậy, tổng lượng xe chờ xuất khẩu là tại các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn tính đến hết ngày 15.6 là 1.264 xe (giảm 19 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 873 xe (giảm 45 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 135 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 69% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong ngày là: 270 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

"Đề nghị các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu", Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Cung cấp dịch vụ thông quan chất lượng với trái cây Việt Nam

Cũng liên quan đến vấn đề trên, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng để thông tin một số kiến nghị của phía tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong thúc đẩy thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Trong đó, tỉnh Quảng Tây cho rằng, trái cây Việt Nam đang bước vào vụ cao điểm xuất khẩu, phía Trung Quốc cũng cần thông quan nhanh đối với các hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử và máy móc thiết bị qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan - Hữu Nghị. Do đó, Quảng Tây đề nghị hai bên phối hợp xem xét tổng thể hoạt động thông quan tại 2 cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài.

Phía Quảng Tây sẽ cung cấp dịch vụ thông quan chất lượng cao đối với trái cây Việt Nam xuất khẩu, đổi lại đề nghị Lạng Sơn tạo điều kiện tối đa cho thông quan hàng xuất khẩu của Trung Quốc nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng của phía Trung Quốc và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng cần trao đổi cụ thể với Chính quyền thành phố Bằng Tường về vấn đề điều tiết thông quan.

Quảng Tây cũng đề nghị phía Lạng Sơn khôi phục thực hiện việc tháo lắp rơ moóc (cắt, nối công-te-nơ) đối với xe hàng xuất khẩu Trung Quốc tại bãi hàng Xuân Cương như trước đây. Đồng thời tiến hành khai báo hải quan tại bãi hàng này; đề nghị vùng đệm tại cửa khẩu Hữu Nghị Việt Nam chỉ dùng làm địa điểm tháo lắp rơ moóc đối với xe hàng xuất khẩu phía Việt Nam.

 
Hiện tại đang là mùa thu hoạch các loại hoa quả tươi, nông sản ở Việt Nam vì vậy, nguy cơ cao điểm ùn tắc nông sản có thể tái diễn tại các cửa khẩu Lạng Sơn.

Chính quyền Quảng Tây đề nghị phía Lạng Sơn khẩn trương nâng cấp nền tảng “cửa khẩu số” tại cửa khẩu Tân Thanh. Trong thời gian chờ nâng cấp, tạm thời chưa đưa vào sử dụng nhằm nâng cao tốc độ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài. Trong trường hợp Lạng Sơn vẫn đưa vào sử dụng, đề nghị phía Việt Nam bố trí khu vực vùng đệm riêng dành cho các xe hàng chờ hoàn tất thủ tục khai báo, hạn chế tình trạng xe hàng dừng đỗ tại đường thông quan, ảnh hưởng đến lưu thông của các xe hàng xuất nhập khẩu khác. 

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.