Doanh nghiệp không khai báo qua "cửa khẩu số" khiến việc thông quan bị chậm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết xảy ra việc thời gian thông quan lâu hơn tại cửa khẩu Tân Thanh là do một số doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, không khai báo trước khi đưa hàng lên cửa khẩu.

Như Báo Lao Động đã thông tin, mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng để thông tin một số kiến nghị của phía tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong thúc đẩy thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Theo đó, Chính quyền tỉnh Quảng Tây đề nghị phía Lạng Sơn khẩn trương nâng cấp nền tảng “cửa khẩu số” tại cửa khẩu Tân Thanh. Trong thời gian chờ nâng cấp, tạm thời chưa đưa vào sử dụng nhằm nâng cao tốc độ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài.

Trong trường hợp Lạng Sơn vẫn đưa vào sử dụng, đề nghị phía Việt Nam bố trí khu vực vùng đệm riêng dành cho các xe hàng chờ hoàn tất thủ tục khai báo, hạn chế tình trạng xe hàng dừng đỗ tại đường thông quan, ảnh hưởng đến lưu thông của các xe hàng xuất nhập khẩu khác. 

Sáng 21.6, trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phía Quảng Tây, Sở đã cùng các đơn vị liên quan rà soát hoạt động "cửa khẩu số" và "không phát hiện vấn đề ùn tắc".

Hiện tại đang là mùa thu hoạch các loại hoa quả tươi, nông sản ở Việt Nam vì vậy, nguy cơ cao điểm ùn tắc nông sản có thể tái diễn tại các cửa khẩu Lạng Sơn.
Hiện tại đang là mùa thu hoạch các loại hoa quả tươi, nông sản ở Việt Nam vì vậy, nguy cơ cao điểm ùn tắc nông sản có thể tái diễn tại các cửa khẩu Lạng Sơn.

"Cá biệt xảy ra việc thời gian thông quan lâu hơn, là do một số doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, không khai báo trước khi đưa hàng lên cửa khẩu", đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn nói.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn cũng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cần nghiên cứu kỹ các quy định về khai báo cửa khẩu số theo Luật Hải quan.

"Đây là nhiệm vụ do Thủ tướng giao Lạng Sơn thực hiện, việc khai báo qua nền tảng số chắc chắn sẽ giảm bớt thời gian thông quan, đảm bảo an toàn phòng chống dịch", vị đại diện khẳng định.

Theo số liệu từ Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến 20h ngày 19.6, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã giảm xuống còn 913 xe, giảm gần 400 xe so với số liệu cập nhật ngày 15.6. Trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 541 xe; chiếm khoảng 59% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Trong bối cảnh nhiều loại hoa quả, nông sản trong nước đang vào vụ thu hoạch, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tạo "vùng xanh" 3 lớp tại các cửa khẩu Lạng Sơn từ ngày 1.6

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Từ 1.6, UBND tỉnh sẽ triển khai phương án 'vùng xanh' 3 lớp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu tại khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma.

Thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn tăng 30% nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Mặc dù hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đều có xu hướng cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp hai bên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tạo "vùng xanh" 3 lớp tại các cửa khẩu Lạng Sơn từ ngày 1.6

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Từ 1.6, UBND tỉnh sẽ triển khai phương án 'vùng xanh' 3 lớp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu tại khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma.

Thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn tăng 30% nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Mặc dù hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đều có xu hướng cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp hai bên.