Sản xuất lúa năm 2018 ở Nam bộ: Thắng cả năng suất lẫn hiệu quả

Lục Tùng |

Ngày 17.10, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2018; Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019, tại các tỉnh vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL.

 
 
Đại diện Cục Trồng trọt, cho biết, năm 2018, toàn vùng gieo sạ được 4.389.768 ha lúa. Tuy có giảm về diện tích (giảm 63.538 ha), nhưng năng suất, sản lượng và hiệu quả sản xuất đều tăng. Ước năng suất đạt 59,51 tạ/ha, tăng 3,38 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 26.122.000 tấn, tăng 1.125.000 tấn so với năm 2017. Trong đó, vùng ĐBSCL gieo sạ 4.114.740 ha, tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 24.673.000 tấn, tăng 1.079.000 tấn so với năm trước. Đặc biệt, nhóm lúa thơm đặc sản và lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu giống lúa. Việc sử dụng giống lúa cấp xác nhận đạt khoảng 78% diện tích. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, giảm lượng giống gieo sạ theo khuyến cáo dưới 100 kg/ha đang có chuyển biến tích cực...
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Lý giải về việc giảm diện tích cây lúa, đại diện nhiều địa phương cho biết do đã mạnh dạn giảm diện tích trồng lúa sang những cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn. Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Vĩnh Long cho biết, hiện nhiều diện tích trồng lúa đã được chuyển sang trồng rau màu, cây ăn trái…Tương tự, tỉnh Long An cũng đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa. Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Long An, cho biết, tỉnh đã chuyển dịch khoảng 7.000ha đất lúa sang cây trồng cây ăn trái như chanh, ...Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định: Sản xuất các nông sản chủ lực ở khu vực Nam bộ như: lúa gạo, thủy sản, trái cây… năm 2018 đều thắng lợi. “ĐBSCL năm nay lũ đẹp, thiệt hại đến sản xuất rất thấp. Sản xuất phát triển mà thị trường đầu ra năm nay cũng rất thuận lợi. Trong 3 quý đầu năm, xuất khẩu nông sản đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, khả năng cả năm sẽ vượt con số 40 tỷ USD mà Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp”- ông Doanh nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo ông Doanh, đáng lo là vụ lúa Đông xuân 2018-2019. Bởi theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiều khả năng mùa mưa ở khu vực Nam bộ sẽ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm và xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan nên khả năng xảy ra hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển, thiếu nước sản xuất cục bộ là rất cao. Đặc biệt là thời tiết cực đoan, cùng với sản xuất theo dạng “gối vụ” sẽ làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Trong đó đáng lo nhất là bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá và muỗi hành. Vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ lịch xuống giống theo khuyến cáo nông dân cần hạn chế gieo sạ mật độ dày, bón phân cân đối, nhất là không bón thừa đạm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.