“Ông lớn” âm nhạc Spotify AB bị kiện tại Việt Nam lớn cỡ nào?

Thế Lâm |

Spotify AB, một công ty con của ứng dụng âm nhạc toàn cầu Spotify vừa bị nhà sản xuất chương trình Rap Việt và Người ấy là ai kiện đòi bồi thường 9,53 tỉ đồng.

Đây là trường hợp thứ ba, một doanh nghiệp nước ngoài có cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, bị doanh nghiệp Việt Nam khởi kiện vì bị cáo buộc liên quan tới xâm phạm bản quyền hoặc bán sách giả.

Trước đó, VNG kiện TikTok và đòi bồi thường thiệt hại hơn 221,5 tỉ đồng vì cho rằng đã để cho các clip đăng tải trên nền tảng này lồng ghép trái phép khoảng 150 bản quyền ghi âm bài hát trong hơn 11 triệu clip .

Còn First News – Trí Việt kiện Lazada vì cho bày bán sách giả trên nền tảng. Tuy nhiên, First News – Trí Việt mới chỉ yêu cầu Lazada kiểm soát việc bán sách giả bằng cách tháo gỡ các gian hàng đang bán sách giả, có biện pháp ngăn chặn, chứ chưa đề cập tới yêu cầu đòi bồi thường. Sách giả, bản chất cũng chính là hành vi vi phạm bản quyền.

Trong khi đó, vụ Vie Channel khởi kiện Spotify AB vừa được Tòa án Nhân dân TPHCM gửi văn bản thông báo đã nhận được đơn khởi kiện, trong đó phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu Spotify AB bồi thường 9,53 tỉ đồng thiệt hại vì vi phạm bản quyền 19 bài hát của chương trình Rap Việt (thiệt hại 2,28 tỉ đồng) và 19 tập phát sóng chương trình Người ấy là ai (thiệt hại 7,25 tỉ đồng).

“Ông lớn” Spotify lớn cỡ nào?

Chưa biết vụ kiện sẽ khả thi như thế nào khi phía bị đơn là Spotify AB, có trụ sở tại Thụy Điển (Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sweden), là một nhánh của Spotify cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến cho tất cả các thị trường ngoài Mỹ.

Những thông báo về vấn đề vi phạm bản quyền trên Spotify đã được phía Vie Channel gửi cho Spotify AB qua email và đã nhận được phản hồi vào ngày 10.9. Tuy nhiên, các vi phạm vẫn tiếp tục tồn tại trên Spotify sau thời điểm đó.

Spotify (Spotify Technology S.A.) là ứng dụng cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến xuyên biên giới, được chính thức ra mắt vào năm 2008. Tính đến tháng 4.2020, Spotify có 286 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu, bao gồm 133 triệu thuê bao trả phí. Spotify đã niêm yết trên thị trường chứng khoán New York năm 2018. Chỉ riêng quí II/2020, "ông lớn" âm nhạc trực tuyến này đã đạt doanh thu hơn 1,9 tỉ USD.

Dịch vụ của Spotify chính thức được cung cấp tại thị trường Việt Nam vào tháng 3.2018, với gói có thu phí ở mức 59.000 đồng/tháng, nội dung không có kèm quảng cáo.

Từ khi Spotify vào thị trường Việt Nam, thói quen sử dụng âm nhạc có bản quyền và trả phí được kích thích hơn trước đây. Tuy nhiên Spotify cũng như Netflix, cả hai đều chưa thành lập chi nhánh với pháp nhân chính thức kinh doanh tại Việt Nam. Việc đăng kí sử dụng dịch vụ cũng như thanh toán cước hàng tháng đều thông qua môi trường thanh toán trực tuyến.

Spotify hiện là “ông lớn” trong lĩnh vực âm nhạc trực tuyến trên thế giới, đứng sau là Apple Music. Theo một thống kê của Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ (Recording Industry Association of America), vào thời điểm giữa năm 2019, dịch vụ phát nhạc trực tuyến đạt doanh thu khoảng 4,3 tỉ đôla Mỹ, chiếm 80% tổng doanh thu của toàn bộ nền công nghiệp âm nhạc tại Mỹ. Bên cạnh thị trường Mỹ, Spotify cũng dần mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tâm điểm 2 vụ VNG kiện TikTok và First News-Trí Việt kiện Lazada

Thế Lâm |

Công ty sách First News - Trí Việt đã chính thức công bố khởi kiện Lazada về việc bán sách giả. Trước đó, VNG cũng đã kiện TikTok đòi bồi thường 221 tỉ đồng.

VNG khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

Xác nhận từ người phụ trách truyền thông khối Zalo thuộc Công ty cổ phần VNG tối ngày 24.8, công ty này đã tiến hành thủ tục khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok.

Spotify ngừng cung cấp quảng cáo mang tính chính trị từ đầu năm 2020

Phương Linh |

Công ty Công nghệ Spotify cho biết họ sẽ tạm dừng bán quảng cáo mang tính chính trị trên nền tảng phát nhạc của mình từ đầu năm 2020.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tâm điểm 2 vụ VNG kiện TikTok và First News-Trí Việt kiện Lazada

Thế Lâm |

Công ty sách First News - Trí Việt đã chính thức công bố khởi kiện Lazada về việc bán sách giả. Trước đó, VNG cũng đã kiện TikTok đòi bồi thường 221 tỉ đồng.

VNG khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

Xác nhận từ người phụ trách truyền thông khối Zalo thuộc Công ty cổ phần VNG tối ngày 24.8, công ty này đã tiến hành thủ tục khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok.

Spotify ngừng cung cấp quảng cáo mang tính chính trị từ đầu năm 2020

Phương Linh |

Công ty Công nghệ Spotify cho biết họ sẽ tạm dừng bán quảng cáo mang tính chính trị trên nền tảng phát nhạc của mình từ đầu năm 2020.