Tâm điểm 2 vụ VNG kiện TikTok và First News-Trí Việt kiện Lazada

Thế Lâm |

Công ty sách First News - Trí Việt đã chính thức công bố khởi kiện Lazada về việc bán sách giả. Trước đó, VNG cũng đã kiện TikTok đòi bồi thường 221 tỉ đồng.

Buộc các nền tảng online phải chịu trách nhiệm

Có một điểm chung trong vụ TikTok và Lazada bị kiện, là hai thương hiệu này không phải hoặc không hẳn là đối tượng trực tiếp vi phạm. Có nghĩa là TikTok không trực tiếp xâm phạm bản quyền ghi âm các bài hát do VNG nắm quyền sở hữu, và Lazada không trực tiếp bán sách lậu xâm phạm bản quyền của First News – Trí Việt.

Nhưng cả hai, bị bên nguyên đơn cáo buộc vi phạm và phải chịu trách nhiệm. Đó là trách nhiệm của bên cung cấp nền tảng công nghệ cho người dùng đăng tải lên các video ngắn giải trí, hay cho các nhà bán hàng thuê gian hàng để bày bán các sản phẩm.

Trên nền tảng của mình, TikTok đã để cho người dùng tùy tiện sử dụng tổng cộng khoảng 150 bản ghi âm bài hát do Zing (một công ty con của VNG) sở hữu bản quyền lồng ghép vào hơn 11 triệu video ngắn tải lên ứng dụng TikTok mà không xin phép.

Còn trên nền tảng thương mại điện tử của mình, Lazada để cho các gian hàng bán sách giả “Muôn kiếp nhân sinh” do First News – Trí Việt nắm bản quyền xuất bản, với giá bán rẻ hơn sách xuất bản chính hãng có bản quyền từ 48%-50%, gây ảnh hưởng lớn đến nhà phát hành sách thật.

Cũng theo First News - Trí Việt, từ đầu năm 2019 đến nay trên Lazada còn bán nhiều tựa sách giả khác với bản in kém chất lượng, nhiều sai sót, đơn cử như Đắc nhân tâm, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn, Nghĩ giàu và làm giàu, Đánh thức con người phi thường trong bạn, Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari, Đi tìm lẽ sống...

Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lí website thương mại điện tử, tại Điều 4, Khoản 4 qui định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải “Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này”.

Việc buộc các nền tảng online phải chịu trách nhiệm đối với những vi phạm xảy ra trên nền tảng đó đang trở thành xu thế và được nhiều quốc gia ủng hộ. Điển hình nhất tại Mỹ, những vấn đề như khoe hình ảnh nhạy cảm trên ứng dụng Zoom dạo tháng 3, các clip nổ súng bạo lực hay phân biệt chủng tộc trên Facebook, đã bị chính phủ, nghị viện phản ứng.

Tâm điểm bản quyền

Ngày nay, việc cung cấp dịch vụ là các nền tảng online đã trở nên phổ biến và thậm chí thống lĩnh nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội.

Tuy nhiên trên không ít nền tảng online tại Việt Nam hiện nay, tình trạng vi phạm tràn lan như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ, lừa đảo…

Theo qui định tại Điều 36, Khoản 8, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là phải “Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Bản chất của vụ VNG kiện TikTok được tòa án xác định là “tranh chấp sở hữu trí tuệ”, cụ thể là nền tảng TikTok đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với VNG, sử dụng các bản quyền ghi âm bài hát do Zing sở hữu mà không được phép.

Vụ First News – Trí Việt kiện Lazada, bản chất cũng là vấn đề xâm phạm bản quyền. Lazada để các nhà bán hàng bán sản phẩm sách vi phạm bản quyền của First News – Trí Việt trên nền tảng của mình.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phải đưa Lazada của tỉ phú Alibaba Jack Ma ra toà

Anh Đào |

Sau VNG kiện tiktok đòi bồi thường 9,5 triệu USD, đến lượt Fist News- Trí Việt chính thức khởi kiện Lazada vì đã “tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, đánh lừa bạn đọc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam”.

Sáng cửa cho VNG kiện TikTok đòi bồi thường 221,5 tỉ đồng?

Thế Lâm |

VNG đã đệ đơn kiện TikTok lên Tòa án Nhân dân TPHCM vì cho rằng mạng xã hội này chứa nhiều clip lồng ghép bản quyền ghi âm bài hát của VNG mà không xin phép.

Mấu chốt để VNG thắng vụ kiện đòi TikTok bồi thường 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

VNG đã khởi kiện TikTok xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ và đòi bồi thường thiệt hại hơn 221,5 tỉ đồng, nhưng mấu chốt để thắng kiện lại không hề đơn giản.

VNG kiện TikTok yêu cầu bồi thường 221,5 tỉ đồng: Giọt nước tràn li

Thế Lâm |

Như Lao Động đưa tin, Công ty cổ phần VNG đã khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng. Vụ kiện này được cho rằng là giọt nước tràn li giữa hai bên.

VNG khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

Xác nhận từ người phụ trách truyền thông khối Zalo thuộc Công ty cổ phần VNG tối ngày 24.8, công ty này đã tiến hành thủ tục khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Phải đưa Lazada của tỉ phú Alibaba Jack Ma ra toà

Anh Đào |

Sau VNG kiện tiktok đòi bồi thường 9,5 triệu USD, đến lượt Fist News- Trí Việt chính thức khởi kiện Lazada vì đã “tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, đánh lừa bạn đọc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam”.

Sáng cửa cho VNG kiện TikTok đòi bồi thường 221,5 tỉ đồng?

Thế Lâm |

VNG đã đệ đơn kiện TikTok lên Tòa án Nhân dân TPHCM vì cho rằng mạng xã hội này chứa nhiều clip lồng ghép bản quyền ghi âm bài hát của VNG mà không xin phép.

Mấu chốt để VNG thắng vụ kiện đòi TikTok bồi thường 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

VNG đã khởi kiện TikTok xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ và đòi bồi thường thiệt hại hơn 221,5 tỉ đồng, nhưng mấu chốt để thắng kiện lại không hề đơn giản.

VNG kiện TikTok yêu cầu bồi thường 221,5 tỉ đồng: Giọt nước tràn li

Thế Lâm |

Như Lao Động đưa tin, Công ty cổ phần VNG đã khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng. Vụ kiện này được cho rằng là giọt nước tràn li giữa hai bên.

VNG khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

Xác nhận từ người phụ trách truyền thông khối Zalo thuộc Công ty cổ phần VNG tối ngày 24.8, công ty này đã tiến hành thủ tục khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok.