Phải đưa Lazada của tỉ phú Alibaba Jack Ma ra toà

Anh Đào |

Sau VNG kiện tiktok đòi bồi thường 9,5 triệu USD, đến lượt Fist News- Trí Việt chính thức khởi kiện Lazada vì đã “tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, đánh lừa bạn đọc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam”.

Kèm đơn khởi kiện, Fist News- Trí Việt còn nộp lên Toà các bằng chứng với 10 vi bằng thừa phát lại.

Giám đốc Trí Việt Nguyễn Văn Phước nói việc vi phạm của sàn thương mại điện tử Lazada đã được phát hiện từ 2 năm nay, gián tiếp, và cả trực tiếp tiêu thụ sách giả số lượng lớn của các nhà xuất bản ở Việt Nam và của First News – Trí Việt.

Doanh nghiệp của ông Phước đã nhiều lần cảnh cáo, thậm chí đã tổ chức tới 2 cuộc họp báo ở Hà Nội và TP HCM để cảnh báo trực tiếp, nhưng… mặc kệ, Lazada vẫn "phớt lờ, bất chấp" và từ đó đến nay vẫn không hề kiểm soát việc bán sách giả.

Vụ kiện của First News - Trí Việt diễn ra ngay sau vụ kiện Tiktok đòi bồi thường 9,5 triệu USD (khoảng 221,5 tỉ đồng) của VNG vì đã sử dụng bất hợp pháp các bản nhạc thuộc sở hữu của Zing (Công ty con của VNG).

Hàng trăm bản nhạc Zing giữ quyền sở hữu đang được sử dụng bất hợp pháp trong 11 triệu video trên ứng dụng và website của TikTok. Hàng ngàn đầu sách từ những trùm in lậu được bày công khai, bán phá giá trên Lazada.

Hàng tỉ đồng thiệt hại của Trí Việt, khoản đòi bồi thường 221,5 tỉ của VNG... Những con số ban đầu ấy không chỉ phản ánh những thiệt hại khủng khiếp mà doanh nghiệp Việt phải chịu, nó còn hàm chứa trong đó sự những cưỡng từ đoạt lý của “nạn đạo chích thời 4.0”.

Có người so sánh rất đúng. Giống y như việc sử dụng gà ăn cắp của hàng xóm, bày bán công khai ngay trong nhà nạn nhân, thậm chí, mời chính nạn nhân mua gà của mình.

Giống y như việc photocopy những bức tranh, rồi bán phá giá, “điếc” luôn trước cảnh báo, trước những lời kêu cứu.

2 vụ kiện, dù rất khó do liên quan tới yếu tố nước ngoài, do chưa từng có tiền lệ.

Nhưng khó, không có nghĩa là không thể, không có nghĩa là không làm. Bởi việc đưa ra toà là một động thái rất văn minh, rất đáng để cổ vũ.

Có một chi tiết rất kinh khủng thế này: Rất nhiều cuốn sách giá trị của First News như "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống", "Hạt giống tâm hồn"… “ăn cắp” tới mức: cứ 19 cuốn được bán ra thì chỉ có 1 cuốn sách thật từ First News và 18 cuốn là sách giả.

Vụ kiện là khó, nhưng đó là việc phải làm, vì đó không còn chỉ là sự tự vệ cần thiết mà là chuyện sống còn.

Chưa từng có tiền lệ, nhưng những vụ kiện như thế này (hiện được toà án thụ lý), rất cần thiết để thực sự mở ra một án lệ cho vấn đề bản quyền.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, VNG có thể thắng kiện Tiktok

Khương Duy |

Giá vàng trong nước nhảy vọt gần mốc 57 triệu đồng/lượng; "Thủ phủ vàng mã" TPHCM đìu hiu giữa tháng "cô hồn"; Sáng cửa cho VNG kiện TikTok đòi bồi thường 221,5 tỉ đồng?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sáng cửa cho VNG kiện TikTok đòi bồi thường 221,5 tỉ đồng?

Thế Lâm |

VNG đã đệ đơn kiện TikTok lên Tòa án Nhân dân TPHCM vì cho rằng mạng xã hội này chứa nhiều clip lồng ghép bản quyền ghi âm bài hát của VNG mà không xin phép.

VNG khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

Xác nhận từ người phụ trách truyền thông khối Zalo thuộc Công ty cổ phần VNG tối ngày 24.8, công ty này đã tiến hành thủ tục khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok.

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG |

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo cú hích trước thềm ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Trước thềm ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có được những dấu ấn riêng từ các giải đấu ở đấu trường châu lục.

5 kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM với Chính phủ, bộ, ngành

Chân Phúc |

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM gửi 5 kiến nghị tới Chính phủ, bộ ngành trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Vị thế ngành công nghiệp ôtô châu Âu bị lung lay

Quý An (theo CNBC) |

Lợi thế cạnh tranh của châu Âu đang bị lung lay khi nhu cầu về ôtô chạy pin tăng lên.

Khoan lỗ, đổ chất độc vào thân khiến cây xanh đường phố Quảng Ngãi chết khô

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Kẻ xấu khoan nhiều lỗ ở sát gốc cây, sau đó đổ chất độc vào các lỗ trên, khiến cây chết khô.

Kinh tế 24h: Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, VNG có thể thắng kiện Tiktok

Khương Duy |

Giá vàng trong nước nhảy vọt gần mốc 57 triệu đồng/lượng; "Thủ phủ vàng mã" TPHCM đìu hiu giữa tháng "cô hồn"; Sáng cửa cho VNG kiện TikTok đòi bồi thường 221,5 tỉ đồng?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sáng cửa cho VNG kiện TikTok đòi bồi thường 221,5 tỉ đồng?

Thế Lâm |

VNG đã đệ đơn kiện TikTok lên Tòa án Nhân dân TPHCM vì cho rằng mạng xã hội này chứa nhiều clip lồng ghép bản quyền ghi âm bài hát của VNG mà không xin phép.

VNG khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

Xác nhận từ người phụ trách truyền thông khối Zalo thuộc Công ty cổ phần VNG tối ngày 24.8, công ty này đã tiến hành thủ tục khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok.