VNG khởi kiện TikTok yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng

Thế Lâm |

Xác nhận từ người phụ trách truyền thông khối Zalo thuộc Công ty cổ phần VNG tối ngày 24.8, công ty này đã tiến hành thủ tục khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok.

Theo đại diện VNG, vào ngày 10.8 vừa qua, Tòa án Nhân dân TPHCM đã thụ lí đơn kiện của Công ty cổ phần VNG đối với TikTok Inc. Theo hồ sơ vụ án dân sự số 110/2020/TLST-KDTM về việc “tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”.

Những vấn đề cụ thể được phía khởi kiện là Công ty VNG yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm: Chấm dứt hành vi xâm phạm bản quyền, cụ thể là gỡ bỏ toàn bộ khỏi ứng dụng TikTok và website Tiktok.com toàn bộ các video có chứa các đoạn nhạc cắt từ bản Zing. Xin lỗi công khai Công ty cổ phần VNG vì đã có hành vi vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền tài sản của Công ty cổ phần VNG dưới hình thức: Thư xin lỗi cho Công ty cổ phần VNG, đăng tải xin lỗi trên website Tiktok.com và báo Vnexpress.

Cùng với đó, phía VNG cũng yêu cầu TikTok bồi thường thiệt hại hơn 221,5 tỉ đồng.

Theo văn bản từ Tòa án gửi Công ty VNG, trong vòng 15 ngày nhận được thông báo phía bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp cho tòa văn bản ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ kèm theo yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TikTok Trung Quốc tuyên bố kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump

Ngọc Vân |

TikTok sẽ kiện sắc lệnh hành pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách cấm ứng dụng video này hoạt động tại Mỹ trừ khi công ty mẹ ByteDance tìm được người mua là công ty Mỹ.

Ông Trump lệnh cho ByteDance Trung Quốc bán TikTok ở Mỹ trong 90 ngày

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng TikTok phải bán tài sản ở Mỹ trong vòng 90 ngày.

Thương vụ Microsoft – TikTok: Nếu Microsoft “một ăn cả, ngã về không”…

Thế Lâm |

Sau lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Trump đối với TikTok, Microsoft đã xác nhận đang đàm phán để mua lại chi nhánh TikTok tại Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, theo thông tin được cập nhập mới nhất thì thương vụ này có thể gặp khó.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TikTok Trung Quốc tuyên bố kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump

Ngọc Vân |

TikTok sẽ kiện sắc lệnh hành pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách cấm ứng dụng video này hoạt động tại Mỹ trừ khi công ty mẹ ByteDance tìm được người mua là công ty Mỹ.

Ông Trump lệnh cho ByteDance Trung Quốc bán TikTok ở Mỹ trong 90 ngày

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng TikTok phải bán tài sản ở Mỹ trong vòng 90 ngày.

Thương vụ Microsoft – TikTok: Nếu Microsoft “một ăn cả, ngã về không”…

Thế Lâm |

Sau lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Trump đối với TikTok, Microsoft đã xác nhận đang đàm phán để mua lại chi nhánh TikTok tại Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, theo thông tin được cập nhập mới nhất thì thương vụ này có thể gặp khó.