Khu liên hợp Mỹ Đình nợ 658 tỉ đồng thuế, mới thu được "vài chục tỉ"

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ý kiến chuyên gia, các biện pháp cưỡng chế thu thuế như phong toả tài khoản, dừng hoá đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ không phát huy nhiều tác dụng.

Mới đây, Cục thuế TP. Hà Nội cho biết đã ban hành các quyết định cưỡng chế để truy thu thuế đối với Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Theo tìm hiểu của PV, các quyết định cưỡng chế được áp dụng bằng hình thức phong tỏa tài khoản và hình thức thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Ngày 21.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nguyễn Ngọc Tú - chuyên gia trong lĩnh vực thuế cho rằng, các cơ quan thuế đang làm đúng theo quy định của các văn bản pháp luật, nhưng thực chất những hình thức cưỡng chế trên "không có tác dụng nhiều" trong trường hợp này.

"Các biện pháp phong toả tài khoản, dừng hoá đơn chỉ thực thi có hiệu quả đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thường xuyên. Còn đối với những đơn vị đặc thù, trường hợp này như Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, các hình thức này không có không có tác dụng nhiều.

Bởi kể cả khi áp dụng các hình thức này, họ vẫn có thể hoạt động được bình thường, không ảnh hưởng mấy" - TS Nguyễn Ngọc Tú nói.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Trần Tuấn
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Trần Tuấn

Theo ý kiến chuyên gia, đây có thể coi là một lỗ hổng trong quản lý khi để sai phạm kéo dài dẫn đến thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

"Để truy thu thuế có hiệu quả, những sự việc như vậy cần xem xét rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị xảy ra sai phạm" - ông Nguyễn Ngọc Tú nói thêm.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong giai đoạn 2009 - 2018.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị này đã được chỉ ra dẫn đến thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền sai phạm khoảng 777 tỉ đồng, trong đó có 658 tỉ đồng tiền thuế đất chưa nộp và chậm nộp.

Đến giữa tháng 9, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch báo cáo về tiến độ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến khoản 658 tỉ đồng tiền thuê đất mà Thanh tra Chính phủ yêu cầu khu liên hợp phải xử lý, nộp về Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết: “Việc truy thu tiền thuê đất này, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không thể thực hiện được".

Trên thực tế, từ năm 2017, Cục thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo thu, truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị này.

Đến thời điểm hiện tại, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết đã thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuê đất của Khu liên hợp Mỹ Đình được "vài chục tỉ đồng".

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cần gói kích cầu đủ mạnh gắn với chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có các gói kích cầu kinh tế đủ mạnh. Bên cạnh đó cần hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động.

Cưỡng chế truy thu thuế với Khu liên hợp Mỹ Đình

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, liên quan đến việc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gửi văn bản tới cơ quan chức năng cho biết việc truy thu số tiền thuê đất khoảng 658 tỉ đồng không thể thực hiện được, phía Cục thuế Hà Nội đã có những thông tin về vụ việc.

Hiện trạng đường đua F1 mà Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đòi lại từ Hà Nội

Tô Thế |

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình yêu cầu UBND TP Hà Nội trả lại phần diện tích đất sử dụng xây đường đua F1.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cần gói kích cầu đủ mạnh gắn với chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có các gói kích cầu kinh tế đủ mạnh. Bên cạnh đó cần hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động.

Cưỡng chế truy thu thuế với Khu liên hợp Mỹ Đình

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, liên quan đến việc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gửi văn bản tới cơ quan chức năng cho biết việc truy thu số tiền thuê đất khoảng 658 tỉ đồng không thể thực hiện được, phía Cục thuế Hà Nội đã có những thông tin về vụ việc.

Hiện trạng đường đua F1 mà Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đòi lại từ Hà Nội

Tô Thế |

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình yêu cầu UBND TP Hà Nội trả lại phần diện tích đất sử dụng xây đường đua F1.