Cần gói kích cầu đủ mạnh gắn với chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có các gói kích cầu kinh tế đủ mạnh. Bên cạnh đó cần hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động.

"Nhìn thẳng vào sự thật, không tô hồng cũng không bôi đen"

Tiếp tục chương nghị sự kỳ họp thứ 2, sáng nay (21.10), Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Đoàn Hải Dương) đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Uỷ ban.

Theo đại biểu Bùi Văn Cường, bên cạnh những kết quả đạt được, trong lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19, báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại như công tác phòng chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

“Chúng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, không tô hồng cũng không bôi đen” – ông Bùi Văn Cường nói.

Đại biểu Bùi Văn Cường (đoàn Hải Dương) - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh PV
Đại biểu Bùi Văn Cường (đoàn Hải Dương) - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh PV

Liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đại biểu Bùi Văn Cường cho rằng, Chính phủ đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp căn cơ. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất có một nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện trong năm 2022.

Ông Cường lấy ví dụ về vấn đề phòng chống dịch thì cần tập trung giảm tỉ lệ tử vong. Tiêu chí xác lập tình trạng bình thường như thế nào để các địa phương cùng áp dụng giúp cho giao thương, đi lại của người dân mới thuận lợi.

Các địa phương có thể ban hành các quy định phù hợp nhưng không vi phạm các tiêu chí về bình thường mới. Đặc biệt, cần tập trung về vấn đề vaccine, nhất là với những “vùng trũng”, vùng miền núi và dân tộc thiểu số.

Đại biểu Bùi Văn Cường cho rằng, cần đi trước một bước trong vấn đề vaccine phòng COVID-19. Với các hãng dược phẩm sản xuất có nghiên cứu, bắt đầu sản xuất thì nước ta có thể đặt hàng ngay, phải đi tắt đón đầu so với các nước khác. Nếu để bị động, chạy theo sẽ khó khăn trong việc tiếp cận.

Về phục hồi và phát triển kinh tế, ông Cường nêu câu hỏi phục hồi ra sao với các gói kích cầu, giải ngân vốn đầu tư công thế nào mới thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, cần xem xét đến việc sản xuất, lưu thông hàng hoá, cải cách hành chính…

Cần phải có các gói kích cầu kinh tế đủ mạnh

Thảo luận về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến (đoàn Tây Ninh) cho rằng, cần quan tâm duy trì phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện, an toàn dịch bệnh; hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động.

Trong phát triển kinh tế, cần đặc biệt chú trọng phát huy thế mạnh của nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay với tư cách đây là một ngành được coi là bệ đỡ của nền kinh tế, góp phần lớn trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến cũng đề nghị cần đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, có các chính sách hiệu quả trong thu hút đầu tư nước ngoài. Tăng cường các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho nhu cầu việc làm của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - đoàn Nghệ An.
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - đoàn Nghệ An.

Để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) cho rằng, cần kiểm soát chặt chẽ giá cả, thị trường. Tập trung ưu tiên triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19.

Bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hoá thông suốt. Khơi thông mọi nguồn lực, sức sáng tạo cho công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Nhấn mạnh đại dịch đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, doanh nghiệp và đến nay chưa có số liệu thống kê chính xác..., đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên), đại biểu Nguyễn Vân Chi (Nghệ An) cho rằng nhiệm vụ phục hồi kinh tế hiện nay đặt ra nhiều vấn đề cấp bách.

Để phục hồi được kinh tế, cần phải có các gói kích cầu đủ mạnh, có sự hỗ trợ hiệu quả về tín dụng, tài chính để duy trì lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn liền với các chính sách giảm, miễn, hoãn, giãn thuế đối với doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh; đưa ra những chính sách tổng thể, toàn diện hơn về thuế trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Hoàng Anh Công - đoàn Thái Nguyên.
Đại biểu Hoàng Anh Công - đoàn Thái Nguyên.

“Nhiều chủ trương, giữa chính sách được ban hành và thực hiện trên thực tế bao giờ cũng có độ vênh, khoảng cách khá lớn, độ trễ dài, các điều kiện đặt ra thì rất khó khăn, ngặt nghèo… Đây là những tồn tại rất lớn cần phải quan tâm khắc phục trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phục hồi kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân”, Đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) nêu vấn đề.

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, đại biểu Quốc hội thảo luận về lùi thời điểm cải cách tiền lương

Vương Trần |

Một trong những nội dung các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ hôm nay (21.10) là: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có nội dung lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2022 là 6,5%: Quyết tâm và dũng cảm

Minh Bằng |

Một con số được cho là rất ấn tượng khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15. Đó là Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 đạt khoảng 6 - 6,5%.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đồng ý giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hôm nay, đại biểu Quốc hội thảo luận về lùi thời điểm cải cách tiền lương

Vương Trần |

Một trong những nội dung các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ hôm nay (21.10) là: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có nội dung lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2022 là 6,5%: Quyết tâm và dũng cảm

Minh Bằng |

Một con số được cho là rất ấn tượng khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15. Đó là Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 đạt khoảng 6 - 6,5%.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đồng ý giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.