Phục hồi kinh tế TPHCM: “Cú đấm” kích cầu chính là đầu tư công

Thế Lâm |

Nhiều kiến nghị được đưa ra tại hội thảo “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2022-2025” diễn ra sáng nay (16.10). Tuy nhiên, vấn đề trọng tâm được đề cập nhiều lần chính là thúc đẩy đầu tư công để qua đó thúc đẩy đầu tư của xã hội.

Theo TS.Hoàng Công Gia Khánh, trong 9 tháng đầu năm 2021, đầu tư công giảm mạnh. Trong bối cảnh giãn cách, các dự án đầu tư công càng bị đình trệ.

TS.Khánh cho rằng, trong bối cảnh mở cửa lại kinh tế sau dịch, các chính sách càng phải được triển khai nhanh vì ngay lúc này cho dù các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã từng bước phục hồi nhưng đầu tư tư nhân chưa thể phục hồi ngay.

Ông Khánh nhấn mạnh, chính quyền TPHCM cần có các gói đầu tư công đặc biệt về hạ tầng, cần giải ngân nhanh ngay quý IV thì mới có thể giúp kinh tế thành phố phục hồi nhanh.

Tiến sĩ Trần Du Lịch - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM - thậm chí còn đề xuất mạnh hơn: TPHCM nên dùng đầu tư công như một công cụ kích cầu để phục hồi kinh tế.

“Cứ 1 đồng đầu tư công tại TPHCM sẽ kéo theo từ 8-10 đồng đầu tư tư nhân. Đầu tư công cũng sẽ kích tổng cầu như trường hợp nước Anh giai đoạn 1929-1933” - ông Lịch cho biết.

Theo ông Lịch, TPHCM cần mạnh dạn đưa tất cả dự án của giai đoạn 2026-2030 vào các gói đầu tư công phục hồi kinh tế. Nếu làm được thì sẽ giúp “cứu nền kinh tế”, đồng thời giải quyết được bài toán hạ tầng nhanh hơn, như giao thông, nhà ở, chống ngập, môi trường…

“Nếu chúng ta làm được khối lượng dự án đầu tư công của 10 năm trong 4 năm tới (2022-2025), thì sẽ có một thành phố hoàn toàn mới từ dịch COVID-19 này” - tiến sĩ Lịch hy vọng.

Cùng với các dự án đầu tư công giúp tổng kích cầu, trong đó ngành xây dựng tạo sẽ đưa TPHCM trở thành một đại công trường, thì ngành bất động sản cũng cần được tháo gỡ nhanh các dự án đang bị tồn đọng lâu nay. Bởi, lĩnh vực bất động sản luôn thu hút vốn đầu tư tư nhân rất lớn trong xã hội.

TS.Nguyễn Trọng Hoài đến từ Đại học Kinh tế TPHCM bày tỏ quan điểm: “Tôi tin TPHCM có khả năng hồi hục mạnh mẽ, đặc biệt là các doanh nghiệp tại thành phố”.

Theo ông Hoài, dư địa về tài khóa của Việt Nam hiện còn rất lớn nhờ tỉ lệ nợ công đang ở mức 56% GDP, các gói hỗ trợ chỉ mới chiếm khoảng 2% GDP trong khi tại nhiều quốc gia trên thế giới tỉ lệ này là từ 5-10%.

TS.Hoài cũng lưu ý, trong các gói đầu tư công thì hệ thống cơ sở hạ tầng cho thành phố chính là trọng tâm, sẽ giúp giảm chi phí giao dịch cho thành phố và qua đó tạo giá trị, sức bật dài hạn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trong phát biểu tại hội thảo đã đặt ra 3 vấn đề: Thứ nhất là tập trung đánh giá, nhận diện xu hướng, diễn biến dịch cùng những tác động tích cực, tiêu cực đối với kinh tế cả nước và TPHCM.

Thứ hai là đưa ra những phương án, giải pháp giúp thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, giữ vững vị trí trong mối tương quan với các thành phố trong khu vực và thế giới.

Thứ ba là vạch ra kế hoạch nhằm duy trì, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở lại tuyến du lịch với các tỉnh: Đừng để du khách ngại "vi vu" vì thủ tục phiền hà

Cao Huân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch mở lại tour đi các tỉnh lân cận, sau khi đã thí điểm mở tour nội thành đến Cần Giờ và Củ Chi. Đây được xem là tín hiệu mừng cho ngành du lịch TPHCM, sau nhiều tháng bị đóng băng bởi đại dịch.

Không để địa phương ra quy định riêng, cát cứ, ảnh hưởng phục hồi kinh tế

Vương Trần |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng yêu cầu cuối chiều nay (15.10) phải báo cáo vấn đề lưu thông của địa phương như thế nào. Từ trước đến giờ, các địa phương thực hiện theo nhiều hướng dẫn, nhưng khi có Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, đề nghị các địa phương, bộ ngành triển khai đồng bộ, tránh cát cứ để ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế.

Phục hồi kinh tế không thể bằng cách cửa đóng then cài

Lê Thanh Phong |

Nhiều chuyến bay phải hủy vì không có khách, đó là thực tế qua mấy ngày đầu mở cửa đường hàng không thương mại sau mấy tháng giãn cách.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

TPHCM mở lại tuyến du lịch với các tỉnh: Đừng để du khách ngại "vi vu" vì thủ tục phiền hà

Cao Huân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch mở lại tour đi các tỉnh lân cận, sau khi đã thí điểm mở tour nội thành đến Cần Giờ và Củ Chi. Đây được xem là tín hiệu mừng cho ngành du lịch TPHCM, sau nhiều tháng bị đóng băng bởi đại dịch.

Không để địa phương ra quy định riêng, cát cứ, ảnh hưởng phục hồi kinh tế

Vương Trần |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng yêu cầu cuối chiều nay (15.10) phải báo cáo vấn đề lưu thông của địa phương như thế nào. Từ trước đến giờ, các địa phương thực hiện theo nhiều hướng dẫn, nhưng khi có Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, đề nghị các địa phương, bộ ngành triển khai đồng bộ, tránh cát cứ để ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế.

Phục hồi kinh tế không thể bằng cách cửa đóng then cài

Lê Thanh Phong |

Nhiều chuyến bay phải hủy vì không có khách, đó là thực tế qua mấy ngày đầu mở cửa đường hàng không thương mại sau mấy tháng giãn cách.