Hiện trạng đường đua F1 mà Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đòi lại từ Hà Nội

Tô Thế |

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình yêu cầu UBND TP Hà Nội trả lại phần diện tích đất sử dụng xây đường đua F1.

Video toàn cảnh trường đua sử dụng 12,86 ha lô đất 1B thuộc quyền quản lý, sử dụng lâu dài của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.
 
12,86 ha đất được sử dụng xây đường đua F1 nằm ngay bên cạnh sân vận động Mỹ Đình.
 
Được biết, mới đây Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch yêu cầu TP Hà Nội trả lại toàn bộ diện tích đất nêu trên.
 
Diện tích đất trên nằm ở lô 1B, thuộc quyền quản lý, sử dụng lâu dài của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Khi xây dựng trường đua phục vụ giải F1, diện tích nói trên được giao cho TP Hà Nội quản lý, sử dụng.
 
Tuy nhiên tháng 10.2020, đơn vị tổ chức thông báo việc hủy chặng đua năm 2020 ở Hà Nội. Hồi cuối tháng 3, F1 Hà Nội dừng vô thời hạn trước khi TP Hà Nội có công văn số 2009 về việc hủy toàn bộ lịch trình tổ chức giải đua xe tốc độ giai đoạn 2022-2029 do dịch COVID-19.
 
Theo báo cáo của Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, lô đất 1B nằm trong quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ SEA Games 31.
 
Theo quy hoạch trước đây, lô đất này để xây cung thể thao trong nhà. Toàn bộ diện tích này đã được cấp phép sử dụng lâu dài theo quy định.
 
 
Trước đó sau khi có quyết định hủy toàn bộ lịch trình tổ chức giải đua xe tốc độ cao giai đoạn 2022-2029, các hạng mục như khán đài đã được đơn vị thi công dỡ bỏ, bảo quản trong kho.
 
Hiện tòa nhà điều hành dài 300m, với 3 tầng nằm đối diện với vạch xuất phát vẫn được giữ nguyên.
 
Mặc dù không được sử dụng trong một thời gian dài, tuy nhiên nhìn toàn cảnh khu vực đường đua vẫn như mới.
 
Đường đua Hà Nội là đường đua theo tiêu chuẩn Grade 1, tiêu chuẩn cao nhất của giải đua xe Công thức 1 với yêu cầu cao và khắt khe về kỹ thuật.
 
Khi mới hoàn thành, đường đua này được mong đợi trở thành một trong những đường đua cảm xúc và thử thách nhất trong lịch sử giải đua xe Công thức 1. Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên chặng đua đã không được diễn ra.
 
Toàn bộ lối ra vào khu vực đường đua đã được rào kín bằng rào sắt.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chờ phê duyệt đề án để được "giải cứu"

Trần Tuấn |

Phó giám đốc Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết nếu "Đề án khai thác tài sản công" được thông qua, đơn vị sẽ có nguồn thu ổn định, bền vững giúp chăm sóc, cải tạo chất lượng sân và chi trả lương cho người lao động.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình vượt qua kì sát hạch cùa AFC?

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã kiểm tra và khẳng định mặt cỏ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế.

Hà Nội: Tháo dỡ khán đài đường đua F1, ngày tổ chức giải vẫn chưa thể chốt

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều công nhân cùng thiết bị máy móc đang được huy động để tháo dỡ đường đua F1 (Hà Nội). Ban Tổ chức giải cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giải sẽ khởi động lại vào thời gian hợp lý nhất trong năm 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chờ phê duyệt đề án để được "giải cứu"

Trần Tuấn |

Phó giám đốc Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết nếu "Đề án khai thác tài sản công" được thông qua, đơn vị sẽ có nguồn thu ổn định, bền vững giúp chăm sóc, cải tạo chất lượng sân và chi trả lương cho người lao động.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình vượt qua kì sát hạch cùa AFC?

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã kiểm tra và khẳng định mặt cỏ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế.

Hà Nội: Tháo dỡ khán đài đường đua F1, ngày tổ chức giải vẫn chưa thể chốt

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều công nhân cùng thiết bị máy móc đang được huy động để tháo dỡ đường đua F1 (Hà Nội). Ban Tổ chức giải cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giải sẽ khởi động lại vào thời gian hợp lý nhất trong năm 2020.