Gỡ các "nút thắt" về khai thác thủy sản để tăng xuất khẩu vào Châu Âu

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc đang bị siết chặt hàng rào kỹ thuật, Việt Nam đang đẩy mạnh khắc phục "thẻ vàng" để khơi thông thị trường Châu Âu.

Trung Quốc thắt chặt quy định nhập khẩu thủy sản

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), từ đầu tháng 7 đến nay, sau khi Trung Quốc phát hiện virus gây bệnh COVID-19 trên 3 túi tôm của Ecuador, hàng rào kỹ thuật khắt khe hơn khiến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đang chững lại.Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết: "2 tháng qua, khi kiểm soát tốt dịch COVID-19, Trung Quốc đã tăng nhập thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, 2 tuần trở lại đây, khi Trung Quốc phát hiện virus gây bệnh COVID-19 trên 3 túi tôm của Ecuador, việc nhập khẩu được siết chặt đã gây ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường này. Tại các thị trường lớn khác của thủy sản Việt Nam cũng vẫn còn khó khăn do tác động của dịch COVID-19" – ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Ông Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) phân tích, để đạt mục tiêu xuất khẩu thủy sản 10 tỉ USD trong năm 2020, ngoài các thị trường đang khai thác, Việt Nam cần mở thêm nhiều thị trường mới.

Khắc phục khai thác IUU để tăng xuất khẩu tại Châu Âu

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, từ 1.8.2020, Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA) được thực thi, cơ hội tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các nước trong khối EU kỳ vọng sẽ lạc quan hơn nếu Việt Nam khắc phục được các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Cá ngừ là mặt hàng hải sản được ưa thích tại thị trường EU. Ảnh: Vasep
Cá ngừ là mặt hàng hải sản được ưa thích tại thị trường EU. Ảnh: Vasep

Tuy nhiên, việc khắc phục "thẻ vàng" IUU đang được các địa phương tích cực triển khai, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Ông Nguyễn Văn Trung - Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản) nhấn mạnh: Hiện đang tồn tại hai "lỗ hổng" lớn trong vấn đề thực hiện khai thác IUU cần được khắc phục.

“Thứ nhất là xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương. Có xử lý nghiêm các vi phạm hành chính thì những vấn đề khác như giấy phép, sản lượng lên bến… sẽ được chấp hành tốt hơn. Thứ hai là xử lý tàu đánh bắt bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài” – ông Nguyễn Văn Trung nói.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản) – ông Hà Lê cũng đưa ra thông tin: Thời gian qua tình trạng ngư dân vi phạm tại vùng biển nước ngoài, đặc biệt là tại vùng biển chồng lấn Malaysia rất phức tạp.

Trong đợt kiểm tra gần nhất, phía EC đã chấp nhận đề xuất của Việt Nam là tàu cá vi phạm tại vùng biển chồng lấn thì lập danh sách theo dõi, liệt vào dạng nguy cơ cao chứ chưa xử phạt, đối với  tàu cá vi phạm tại vùng biển rõ ràng thì phải tiến hành xử phạt

"Dự kiến, cuối tháng 7.2020 sẽ diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Trong đợt họp này, Cục Kiểm ngư sẽ tham mưu tập trung vào các giải pháp để ngăn chặn được tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài" -  ông Hà Lê nhấn mạnh.

Hiện tại, Tổng cục Thủy sản đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch, nội dung tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của EC (DG-Mare) sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ ba tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU lần thứ tư khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại EU khả quan hơn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Vũ Long |

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.

Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6, nhưng không đột biến

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản dù giảm nhẹ 1,6% trong tháng 5.2020 do thế giới vẫn chưa khống chế được dịch bệnh COVID-19, nhưng dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ bật tăng trong các tháng cuối năm.

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Vũ Long |

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.

Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6, nhưng không đột biến

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản dù giảm nhẹ 1,6% trong tháng 5.2020 do thế giới vẫn chưa khống chế được dịch bệnh COVID-19, nhưng dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ bật tăng trong các tháng cuối năm.

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.