Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Vũ Long |

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đánh giá, Hiệp định Thương mại tự đo Châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA) là cơ hội tốt cho ngành hàng thủy sản Việt Nam gia tăng xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường EU bởi những lợi ích mà EVFTA mang lại.

Theo Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), EVFTA sẽ xóa bỏ thuế quan ngay 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU; xóa bỏ thuế quan sau 7 năm là 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Riêng với ngành thủy sản, 50% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay, 50% còn lại được xóa bỏ theo lộ trình từ 3 - 7 năm. Cá ngừ đóng hộp và cá viên áp dụng hạn ngạch thuế quan lần lượt là 11.500 tấn và 500 tấn.

Một số mặt hàng đang chịu thuế cao được về 0% như: Tôm hùm (hiện đang áp thuế nhập khẩu ở mức 8-20%), thanh cua (đang áp thuế suất 14,2%), cá tuyết (đang áp dụng thuế suất 13%), tôm hồng (đang áp thuế suất 12%)...

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng hàu, sò điệp, mực, cá bơn, hải sâm,... đang có mức thuế nhập khẩu từ 8-11% cũng sẽ được đưa về 0%, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chế biến để xuất khẩu các mặt hàng thủy sản.

Vasep cũng tin tưởng khi EVFTA được thực thi, bức tranh xuất khẩu thủy sản sẽ khởi sắc hơn bởi trong 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản đạt 3,5 tỉ USD,  giảm 10% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Điểm 39 mặt hàng của Việt Nam được EU bảo hộ khi thực thi EVFTA

Vũ Long - Văn Thắng |

Thực thi Hiệp định EVFTA, về chỉ dẫn địa lý, Việt Nam cam kết bảo hộ 169 chỉ dẫn địa lý của Châu Âu (EU), EU cũng cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

Thực thi EVFTA - Sở hữu trí tuệ đang là vấn đề thách thức doanh nghiệp

Vũ Long |

Vì sử dụng công nghệ cắt là phần mềm không có bản quyền mà sản phẩm của một doanh nghiệp dệt may không được xuất khẩu sang Mỹ. Sở hữu trí tuệ đang là vấn đề “nóng”, khi chỉ còn 20 ngày nữa, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu được thực thi.

Xuất khẩu kỳ vọng “lội ngược dòng” nhờ EVFTA

Cao Nguyên |

Chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, suốt nửa đầu năm nay, xuất khẩu (XK) hàng hóa của Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng tại tất cả ngành hàng chủ lực. Dự kiến ngày 1.8 tới đây, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu lớn cho Việt Nam vào thị trường EU, đồng thời gia tăng mạnh mẽ thu hút FDI từ EU.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm 39 mặt hàng của Việt Nam được EU bảo hộ khi thực thi EVFTA

Vũ Long - Văn Thắng |

Thực thi Hiệp định EVFTA, về chỉ dẫn địa lý, Việt Nam cam kết bảo hộ 169 chỉ dẫn địa lý của Châu Âu (EU), EU cũng cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

Thực thi EVFTA - Sở hữu trí tuệ đang là vấn đề thách thức doanh nghiệp

Vũ Long |

Vì sử dụng công nghệ cắt là phần mềm không có bản quyền mà sản phẩm của một doanh nghiệp dệt may không được xuất khẩu sang Mỹ. Sở hữu trí tuệ đang là vấn đề “nóng”, khi chỉ còn 20 ngày nữa, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu được thực thi.

Xuất khẩu kỳ vọng “lội ngược dòng” nhờ EVFTA

Cao Nguyên |

Chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, suốt nửa đầu năm nay, xuất khẩu (XK) hàng hóa của Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng tại tất cả ngành hàng chủ lực. Dự kiến ngày 1.8 tới đây, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu lớn cho Việt Nam vào thị trường EU, đồng thời gia tăng mạnh mẽ thu hút FDI từ EU.