Dự báo CPI bình quân năm 2020 ở mức 3,6 - 4%

Vũ Long |

Từ các số liệu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và dự báo thị trường, giá cả cuối năm, Viện Kinh tế Tài chính dự báo chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam bình quân năm 2020 tăng ở mức 3,6% - 4%.

Các chuyên gia nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020. Ảnh: Khánh Vũ
Các chuyên gia nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020. Ảnh: Khánh Vũ

3 yếu tố kìm chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến cuối năm

Phát biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo năm 2020” tổ chức sáng 2.7, sau khi phân tích các chỉ số kinh tế tăng, giảm trong 6 tháng đầu năm 2020,  PGS TS Nguyễn Bá Minh - Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, dự báo: 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, thị trường, giá cả ở Việt Nam có 2 nhân tố chính làm tăng CPI như: Giá nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới sẽ tăng trở lại khi dịch COVID-19 trên thế giới dần dần được khống chế và các hoạt động sản xuất, thương mại, giao lưu quốc tế được khôi phục;

Tình hình thiên tai, dịch bệnh ở Việt Nam vẫn còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng và bão lũ cực đoan… sẽ ảnh hưởng rất lớn các hoạt động sản xuất nông nghiệp, cung – cầu hàng hóa trên thị trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Bá Minh cũng đưa ra 3 yếu tố chính trong 6 tháng cuối năm 2020 sẽ kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2020 như: Tình hình dịch bệnh COVID-19, chiến tranh thương mại, xung đột chính trị trên thế giới còn nhiều bất ổn, khó lường… khiến cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu chưa thể hồi phục được ngay và làm cho giá cả nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới khó tăng như kỳ vọng.

Cung - cầu thịt lợn ở Việt Nam những tháng cuối năm 2020 sẽ bớt căng thẳng, giá thịt lợn sẽ dần hạ nhiệt, không cao như cuối năm 2019 do các doanh nghiệp đang tích cực tái đàn và nhiều nơi đạt kết quả tốt.

“Cả hệ thống chính trị của Việt Nam luôn chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bình ổn giá cả thị trường, điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu giữ ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát đã đề ra. Đây chính là yếu tố tích cực ổn định CPI” – TS Nguyễn Bá Minh nói.

Dự báo CPI năm 2020 ở mức 3,6-4%

Trao đổi tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020, PGS TS Nguyễn Vũ Việt - Phó giám đốc Học viện Tài chính, nhấn mạnh: (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2019.

“Đây tuy là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020, nhưng là điểm sáng trong tình trạng tăng trưởng âm của rất nhiều quốc gia trên thế giới; CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,19% so với bình quân cùng kỳ năm 2019, đây là mức tăng bình quân 6 tháng cao nhất trong 6 năm 2015 – 2020” - TS Nguyễn Vũ Việt đưa ra con số và phân tích.

Còn theo PGS TS Nguyễn Bá Minh, hầu hết các tổ chức quốc tế và thể chế tài chính đều dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ suy giảm (âm) từ -4,9% đến -7,6%.

"Cùng với đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng chính trị gia tăng giữa Mỹ - Iran, Trung Quốc - Ấn Độ, bất đồng nội bộ trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và trên bán đảo Triều Tiên đã tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam.

Có thể đưa ra dự báo CPI của Việt Nam bình quân năm 2020 so với năm 2019 sẽ tăng ở mức 3,6%–4,0%" - TS Nguyễn Bá Minh nhận định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81% - thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020

Vũ Long |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,81%, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm.

Giá thịt lợn, thực phẩm tăng đẩy CPI 4 tháng đầu năm tăng 4,9%

Khánh Vũ |

Bình quân 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng khu vực thành thị tăng 4,54%, khu vực nông thôn tăng 5,26%; lạm phát cơ bản tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2019.

COVID-19 tác động, CPI quý 1 tăng 5,56%, cao nhất trong 5 năm

Khánh Vũ |

CPI tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2019 - mức tăng bình quân quý I cao nhất trong 5 năm giai đoạn 2016 -2020. Lạm phát cơ bản tháng 3 năm 2020 giảm 0,06% so với tháng trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81% - thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020

Vũ Long |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,81%, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm.

Giá thịt lợn, thực phẩm tăng đẩy CPI 4 tháng đầu năm tăng 4,9%

Khánh Vũ |

Bình quân 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng khu vực thành thị tăng 4,54%, khu vực nông thôn tăng 5,26%; lạm phát cơ bản tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2019.

COVID-19 tác động, CPI quý 1 tăng 5,56%, cao nhất trong 5 năm

Khánh Vũ |

CPI tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2019 - mức tăng bình quân quý I cao nhất trong 5 năm giai đoạn 2016 -2020. Lạm phát cơ bản tháng 3 năm 2020 giảm 0,06% so với tháng trước.