Dự tuyển vắc xin COVID-19 thử nghiệm thành công trên chuột tại Việt Nam

Thùy Linh |

Về quá trình sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 tại Việt Nam, sau đợt tiêm thử nghiệm lần thứ hai, 50 con chuột được tiêm thử nghiệm có đáp ứng miễn dịch.

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)- Bộ Y tế, cho hay sau đợt tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 lần 2, 50 con chuột được tiêm thử nghiệm có đáp ứng miễn dịch.

Sau hai đợt thử nghiệm tiêm vắc xin COVID-19 trên chuột, kết quả bước đầu cho thấy số lượng chuột vẫn khỏe mạnh, có đáp ứng miễn dịch.

VABIOTECH là đơn vị đầu tiên ở nước ta nghiên cứu thành công vắc xin dự tuyển COVID-19 và bắt đầu tiêm thử nghiệm trên chuột.

Với thành công bước đầu này, thời gian tới, đơn vị nghiên cứu sẽ hoàn thiện quy mô, hướng đến tạo thành vắc xin sử dụng cho người. Tuy nhiên, theo ông Đạt, đây là quá trình dài và cần qua nhiều khâu khảo sát, đánh giá hiệu quả.

Tuy nhiên, để dự kiến được thời điểm vắc xin COVID-19 "made in Việt Nam" ra đời không dễ dàng. "Trước khi sản xuất để tiêm sang người, vắc xin đòi hỏi phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, không thể vội vàng"- ông Đạt cho hay.

Đơn vị nghiên cứu sẽ tiến hành tiêm vắc xin trên động vật và theo dõi hiệu quả bảo vệ. Quá trình thử nghiệm tiếp theo này có thể phải mất 8-9 tháng mới có thể "ra đời" vắc xin hoàn chỉnh thử nghiệm trên chuột, sau đó mới sang người..

TS Đỗ Tuấn Đạt- Giám đốc VIBIOTECH, Bộ Y tế. Ảnh: Thùy Linh
TS Đỗ Tuấn Đạt- Giám đốc VABIOTECH, Bộ Y tế. Ảnh: Thùy Linh

Trước đó, ông Đạt cho biết khi có trình tự gene virus gây COVID-19 từ các nhà khoa học Vũ Hán công bố, các nhà nghiên cứu của VABIOTECH đã phối hợp với các nhà khoa học tại Đại học Bristol (Anh) để nghiên cứu vắc xin COVID-19.

Dự án vắc xin COVID-19 "made in Việt Nam" do Công ty TNHH Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) bắt đầu thực hiện từ tháng 2. Sau đó, các nhà khoa học đã tạo ra chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Đây là nguyên liệu quan trọng trong quá trình sản xuất vắc xin chống COVID-19.

Đến ngày 15.5 và 29.5, 2 lô mẫu huyết thanh của 50 con chuột đã tiêm dự tuyển vắc xin COVID-19 lần lượt được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đánh giá. Kết quả cho thấy mẫu huyết thanh cho đáp ứng kháng thể, trong đó có những mẫu đáp ứng khá cao.

Dự án của VABIOTECH được đánh giá vượt tiến độ 2 tháng của giai đoạn 1 quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19.

Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y tế – Việt Nam được thành lập từ năm 2000, tiền thân là Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 trực thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE).

VABIOTECH là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vắc xin, sinh phẩm dùng cho người ở Việt Nam với cơ sở vật chất sản xuất đạt các tiêu chuẩn WHO-GMP, GSP và GDP; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

2 ca mắc COVID-19 mới, phát hiện khi cách ly tập trung tại Hưng Yên

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 27.6 cho biết phát hiện 2 trường hợp mắc mới COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không có lây ra cộng đồng.

Bệnh nhân 91 đã bước đi được vài bước, Đại sứ Anh cảm ơn y bác sĩ

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng sớm 27.6 cho hay hôm nay là 72 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 hiện có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước.

Bệnh nhân 91 sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ 2 chân

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm 25.6 cho hay: Việt Nam tiếp tục không có ca bệnh lây nhiễm cộng đồng. Về bệnh nhân 91, tri giác của anh này đã tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện gần 90 %, đã ngưng ô xy, thở khí phòng.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

2 ca mắc COVID-19 mới, phát hiện khi cách ly tập trung tại Hưng Yên

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 27.6 cho biết phát hiện 2 trường hợp mắc mới COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không có lây ra cộng đồng.

Bệnh nhân 91 đã bước đi được vài bước, Đại sứ Anh cảm ơn y bác sĩ

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng sớm 27.6 cho hay hôm nay là 72 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 hiện có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước.

Bệnh nhân 91 sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ 2 chân

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm 25.6 cho hay: Việt Nam tiếp tục không có ca bệnh lây nhiễm cộng đồng. Về bệnh nhân 91, tri giác của anh này đã tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện gần 90 %, đã ngưng ô xy, thở khí phòng.