Đắk Nông, Đắk Lắk: Phát hiện nhiều trạm kinh doanh xăng dầu gian dối

Hữu Long |

Tây Nguyên có tình trạng “găm hàng”, bán xăng không rõ nguồn là bởi việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng còn nhiều bất cập. Trong khi đó, chế tài xử lý những trường hợp vi phạm chưa đủ tính răn đe.

Người nghỉ bán, kẻ tuồn xăng rởm

Thời điểm giá xăng dầu trong nước và thế giới giảm mạnh cũng là lúc nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu Đắk Nông bất ngờ đóng cửa không bán ra thị trường. Còn tại Đắk Lắk, ngành chức năng lại phát hiện hàng chục nghìn lít xăng dầu không rõ nguồn gốc.

Từ nhiều ngày nay, chị Nguyễn Thị Tố (35 tuổi) và người dân tại thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) gặp nhiều khó khăn khi cây xăng dầu trên địa bàn nghỉ bán. Theo lời chị Tố, việc cây xăng dầu duy nhất ở xã Quảng Phú ngưng bán khiến đời sống sinh hoạt, sản xuất người dân bị ảnh hưởng. “Cây xăng nghỉ bán, chúng tôi phải đi ra thị trấn mua xăng về trữ để đổ xăng xe và hoạt động sản xuất. Biết là trữ xăng trong nhà là nguy hiểm nhưng không còn cách nào cả” - chị Tố giải thích.

Từ phản ánh của người dân, phóng viên ghi nhận tại Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 1 của Công ty TNHH Nam Đắk Nông, nhượng quyền thương mại của Công ty TNHH MTV Phú Sang, thuộc thôn Phú Trung, xã Quảng Phú. Cơ sở này nhiều ngày nay ở trong tình trạng đóng cửa, ngừng kinh doanh. Bên ngoài, cây xăng được rào chắn, trước cửa treo bảng thông báo hết xăng.

Thấy sự xuất hiện của phóng viên, một nam thanh niên từ trong cây xăng bước ra ngăn cản. Thanh niên này nói rằng, việc cây xăng thông báo ngưng hoạt động là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên xe bồn chở xăng không chạy được. Từ đây, không có xăng cung ứng, cây xăng buộc phải tạm ngừng kinh doanh.

Hiện, một số cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng ngừng bán hàng, đóng cửa hoặc treo bảng thông báo hết xăng. Cụ thể, các cửa hàng xăng dầu số 68 của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Khoa (thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) hay cửa hàng xăng dầu số 36 (phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa) cũng đóng cửa không hoạt động.

Riêng tại Đắk Lắk, không có việc cây xăng ngừng hoạt động. Nhưng nhiều năm qua, người dân vẫn đồn đại về tình trạng bán xăng kém chất lượng trên thị trường. Thực tế cho thấy, người dân từ lâu đã nghi ngờ hàng loạt vụ cháy xe, hay hư hỏng máy móc có nguyên nhân từ việc sử dụng xăng rởm. Nghi ngại là thế nhưng chuyện cháy xe có liên quan đến việc dùng xăng rởm hay không, đến nay chưa có cơ quan chức năng nào kết luận.

Trong khi đó, ngành chức năng Đắk Lắk mấy tháng đầu năm phát hiện và xử phạt đối với hàng loạt cây xăng vi phạm các quy định trong quá trình hoạt động. Cụ thể, từ tháng 1.2019 đến ngày 24.3.2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk kiểm tra 27 vụ thì có tới 23 vụ vi phạm với số tiền thu được qua xử lý gần 2 tỉ đồng. Đáng nói, trong 3 tháng, Cục QLTT Đắk Lắk đã tịch thu 20.000 lít xăng RON 95-III không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 300 lít xăng A95 nhập lậu (đã bán thu nộp ngân sách).

Xử lý nghiêm hành vi trục lợi

Trước phản ánh của báo chí về việc nhiều cây xăng đồng loạt nghỉ bán bất thường, ông Lê Văn Thị - Giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông - cho hay, sẽ phối hợp Cục QLTT nhanh chóng kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu đóng cửa không bán hàng. Theo ông Thị, nếu phát hiện có dấu hiệu găm hàng, đầu cơ chờ giá sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đại diện Cục QLTT Đắk Lắk thừa nhận, tình trạng kinh doanh xăng dầu kém chất lượng diễn biến phức tạp với số lượng vi phạm khá nhiều. Theo vị này, các doanh nghiệp vi phạm chủ yếu thuộc địa bàn vùng nông thôn, ở các huyện trên địa bàn tỉnh nên lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian, công sức trinh sát, nắm bắt tình hình hoạt động ở địa bàn mới có thể phát hiện, xử lý. “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chủ kinh doanh hám lợi” - đại diện Cục QLTT Đắk Lắk nhận định.

Trong quý I vừa qua, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk phát hiện xử phạt hành chính, tước giấy phép tạm thời nhiều cây xăng trên địa bàn với các hành vi vi phạm như bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; bán hàng hóa nhập lậu; bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; làm tổng đại lý vượt quá số lượng thương nhân đầu mối theo quy định; làm đại lý bán lẻ xăng dầu vượt quá số lượng tổng đại lý hoặc thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối theo quy định; sử dụng phương tiện đo bị sai…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phạt cửa hàng xăng dầu treo biển "tạm nghỉ vì dịch COVID-19" 30 triệu

HẢI ĐĂNG |

Cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An tự ý treo biển "tạm nghỉ một thời gian vì dịch COVID-19" và không giảm giá xăng theo quy định bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.

TPHCM: Xử lý nghiêm các đối tượng thu gom tích trữ xăng dầu

Minh Khang |

Sở Công Thương  và Cục QLTT TP HCM phối hợp các đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh xăng dầu không đúng số lượng, chất lượng, các hành vi tích trữ găm hàng và các hành vi gian lận khác.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Phạt cửa hàng xăng dầu treo biển "tạm nghỉ vì dịch COVID-19" 30 triệu

HẢI ĐĂNG |

Cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An tự ý treo biển "tạm nghỉ một thời gian vì dịch COVID-19" và không giảm giá xăng theo quy định bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.

TPHCM: Xử lý nghiêm các đối tượng thu gom tích trữ xăng dầu

Minh Khang |

Sở Công Thương  và Cục QLTT TP HCM phối hợp các đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh xăng dầu không đúng số lượng, chất lượng, các hành vi tích trữ găm hàng và các hành vi gian lận khác.