Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân không được tích trữ xăng dầu

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhận định tích trữ xăng dầu là việc làm hết sức nguy hiểm vì dễ gây cháy, nổ trong nhà và khu dân cư.

Tích trữ xăng dầu dễ gây cháy nổ

Những ngày gần đây, có hiện tượng người dân tập trung mua xăng dầu tích trữ do giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước giảm mạnh theo diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã có những chỉ đạo ngay trong cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 1.4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhận định, giá xăng hiện nay đang giảm nên có một số cá nhân đem chai, lọ để mua xăng dầu ở các cây xăng để tích trữ. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm nên người dân không được làm vì dễ dàng gây cháy nổ trong nhà và khu dân cư.

"Các địa phương phải chỉ đạo các cây xăng này tuyệt đối không được bán cho những người đem chai, lọ đến mua xăng. Ngoài ra, còn phát sinh thêm tình hình mới. Đó là những cá nhân này không mua bằng chai lọ mà mua đầy bình xăng của phương tiện mình rồi sau đó trút xăng ra chai, lọ dự trữ.

Đề nghị lãnh đạo UBND các quận/huyện chỉ đạo các phường, xã, thị trấn, các tổ dân phố... theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện tình trạng này" - ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

TPHCM đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu

Cũng trong cuộc họp chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm khẳng định thành phố đảm bảo nguồn cung đầy đủ các mặt hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Người dân không nên đổ xô đi mua hàng để giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngay trong chiều 1.4, Sở Công Thương TPHCM vừa cung cấp danh sách mạng lưới nhiều điểm bán các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố để người dân có thể tham khảo.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cũng đã xây dựng các Website cung cấp thông tin hơn 1.000 điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải kháng giọt nước uy tín trên địa bàn.

Nguồn cung xăng dầu không thiếu

Tại kỳ điều chỉnh xăng dầu mới đây ngày 29.3, liên bộ Tài chính – Công Thương đã quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng/lít xuống còn 11.956 đồng/lít; xăng RON95 giảm 4.252 đồng/lít, xuống còn 12.560 đồng/lít. Đây là mức giá thấp kỷ lục.

Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bộ này đã chỉ đạo các Sở Công Thương, các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối xăng dầu trên phạm vi cả nước có các phương án cần thiết để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu không thiếu, người dân không nên dự trữ

Cường Ngô - Phan Anh |

Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung xăng dầu luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, cho nên người dân không phải tích trữ.

Giá xăng dầu giảm mạnh, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh

Khánh Vũ |

Từ ngày 29.3.2020, giá xăng dầu giảm mạnh: xăng E5 RON 92 giảm 2.290 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 2.315 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.830 đồng/lít... đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Xây dựng không đúng giấy phép, cửa hàng xăng dầu bị phạt 40 triệu đồng

N.T |

Sở Xây dựng Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty TNHH Vận tải khách Ðệ Nhất về hành vi xây dựng công trình không đúng giấy phép xây dựng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu không thiếu, người dân không nên dự trữ

Cường Ngô - Phan Anh |

Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung xăng dầu luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, cho nên người dân không phải tích trữ.

Giá xăng dầu giảm mạnh, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh

Khánh Vũ |

Từ ngày 29.3.2020, giá xăng dầu giảm mạnh: xăng E5 RON 92 giảm 2.290 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 2.315 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.830 đồng/lít... đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Xây dựng không đúng giấy phép, cửa hàng xăng dầu bị phạt 40 triệu đồng

N.T |

Sở Xây dựng Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty TNHH Vận tải khách Ðệ Nhất về hành vi xây dựng công trình không đúng giấy phép xây dựng.