Van Phuc Group ký hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành TPHCM

Huân Cao |

Ngày 31.8, tại Sale Gallery Van Phuc, trước sự chứng kiến của Sở Du lịch TPHCM và lãnh đạo UBND TP. Thủ Đức, Van Phuc Group đã tổ chức Lễ ký kết: Thoả thuận Hợp tác Phát triển Du lịch với các đơn vị lữ hành của TPHCM.

Lễ ký kết nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác đầu tư phát triển, xúc tiến du lịch giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ tại TP.Thủ Đức và các đơn vị lữ hành của TPHCM.

Thống nhất xác định các bên là đối tác hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nguồn khách du lịch trong nước và quốc tế sử dụng các dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống, tham quan và mua sắm… tại thành phố Thủ Đức; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.Thủ Đức.

Van Phuc Group các đơn vị cung ứng dịch vụ ký kết với các đơn vị lữ hành TP.HCM - Ảnh: BV
Van Phuc Group các đơn vị cung ứng dịch vụ ký kết với các đơn vị lữ hành TPHCM - Ảnh: BV

Bên cạnh đó, Lễ ký kết có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ và đơn vị lữ hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh, phát huy thế mạnh của các bên trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, kinh nghiệm thị trường và tiềm lực của mỗi bên.

Tại lễ ký kết, ông Lê Văn Minh – TGĐ Van Phuc Group cho biết, hiện nay Khu đô thị Vạn Phúc do Van Phuc Group đầu tư vẫn đang trong quá trình xây dựng và phát triển.

Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và tiện ích trong những năm qua, Khu đô thị Vạn Phúc đã được rất nhiều khách hàng và du khách biết đến với lượng người đến tham quan, sử dụng dịch vụ liên tục gia tăng qua mỗi năm.

“Đầu năm 2022, Van Phuc Group đã công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỉ đồng giai đoạn 2021-2023 đưa Van Phuc City thành điểm đến lý tưởng tại TP.Thủ Đức.

Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra, từ đầu năm đến nay, Van Phuc Group đã khẩn trương thi công và hoàn thiện các hạng mục, tiêu biểu như: Công trình nhạc nước Van Phuc Water Show với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng đang trong quá trình thử nghiệm. Dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 9.2022.

Đây là công trình đẳng cấp hàng đầu khu vực Đông Nam Á, khi đưa vào vận hành sẽ thu hút rất đông du khách tham quan và trải nghiệm” – ông Minh chia sẻ.

Công trình nhạc nước hoành tráng tại Van Phuc City được đầu tư hơn 200 tỷ đồng - Ảnh: BV
Công trình nhạc nước hoành tráng tại Van Phuc City được đầu tư hơn 200 tỉ đồng - Ảnh: BV

Với thế mạnh là một trong 3 bán đảo lớn nhất TPHCM, với 3 mặt giáp sông Sài Gòn, Khu đô thị Vạn Phúc đang ngày càng phát triển và trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ của cư dân mà còn là điểm đến du lịch của du khách trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, với sự quy hoạch đồng bộ và đầu tư bài bản các hạng mục tiện ích đẳng cấp, Khu đô thị Vạn Phúc sẽ góp phần mang lại doanh thu lớn, tạo công việc làm cho lao động tại địa phương. Gia tăng nguồn thu cho địa phương, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển chung của TP. Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Van Phuc Group tài trợ hơn 6 tỉ đồng cho 50 trẻ em mồ côi tại TP.Thủ Đức

VP |

Tại chương trình Đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP.Thủ Đức, Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”, Van Phuc Group đã ủng hộ hơn 6 tỉ đồng cho 50 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City

VP |

Ngày 18.5.2022, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) tổ chức lễ Khánh thành thông xe ra Quốc lộ 13 và khánh thành cổng chào đường Đinh Thị Thi tại Khu đô thị Van Phuc City.

Van Phuc Group nhận 2 danh hiệu Bất động sản dẫn đầu 2021 - 2022

VP |

Tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2021 - 2022 vừa qua, Van Phuc Group đã vinh dự nhận 2 giải thưởng: Top 10 khu đô thị đáng sống nhất năm 2021; Top 10 nhà phát triển bất động sản tiềm năng nhất năm 2022.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Van Phuc Group tài trợ hơn 6 tỉ đồng cho 50 trẻ em mồ côi tại TP.Thủ Đức

VP |

Tại chương trình Đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP.Thủ Đức, Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”, Van Phuc Group đã ủng hộ hơn 6 tỉ đồng cho 50 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City

VP |

Ngày 18.5.2022, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) tổ chức lễ Khánh thành thông xe ra Quốc lộ 13 và khánh thành cổng chào đường Đinh Thị Thi tại Khu đô thị Van Phuc City.

Van Phuc Group nhận 2 danh hiệu Bất động sản dẫn đầu 2021 - 2022

VP |

Tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2021 - 2022 vừa qua, Van Phuc Group đã vinh dự nhận 2 giải thưởng: Top 10 khu đô thị đáng sống nhất năm 2021; Top 10 nhà phát triển bất động sản tiềm năng nhất năm 2022.